Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy nhà dân làm một cụ bà mắc kẹt, tử vong

Nhịp sống - Ngày đăng : 09:42, 29/03/2023

Thời điểm xảy ra cháy có 2 vợ chồng sinh sống trong căn nhà. Tuy nhiên, người chồng và vợ mỗi người chạy một hướng, người chồng sau đó may mắn thoát nạn còn người vợ thì bị mắc kẹt, dẫn tới tử vong.

Liên quan tới vụ cháy nhà dân ở Hà Nội, một phụ nữ tử vong, ngày 29/3, Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức.

Theo đó, khoảng 4h38 ngày 28/3, tại nhà dân kết hợp kinh doanh Cafe tại số 6A, phố Thạch Cầu, phường Long Biên (quận Long Biên, thành phố Hà Nội), xảy ra cháy.

Nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Long Biên, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Đến 5h cùng ngày, đám cháy được dập tắt, diện tích đám cháy khoảng 40m2.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện bà T.T.B.H. (63 tuổi, ở Long Biên) tử vong; ông Nguyễn Văn H. (85 tuổi, ở Long Biên, là chồng bà H.) bị thương. Theo cảnh sát, ông H. sau đó được đưa đi cấp cứu.

"Thời điểm xảy ra cháy có 2 vợ chồng sinh sống trong căn nhà. Tuy nhiên thời điểm ngọn lửa bùng phát, người chồng và vợ mỗi người chạy một hướng, người chồng sau đó may mắn thoát nạn còn người vợ thì bị mắc kẹt, dẫn tới tử vong", lãnh đạo Công an quận Long Biên nói với PV Dân trí.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an quận Long Biên phối hợp các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

Theo Công an Hà Nội, ngày (28/3), lực lượng CSGT Công an TP đã tuần tra, kiểm soát, xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 63 phương tiện.

Tổ công tác 141 phát hiện, xử lý 49 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao cho đơn vị chức năng giải quyết.

Trần Thanh