Vụ ô tô rơi khỏi cầu, 2 ông cháu tử vong: Nghi vấn tài xế đột quỵ

Pháp luật - Ngày đăng : 21:11, 24/03/2023

Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn ô tô rơi khỏi cầu từ độ cao 40m, có thể xuất phát từ việc tài xế bị đột quỵ khi lái xe.

Ngày 24/3, Ban Quản lý dự án 7 (Ban QLDA), Bộ Giao thông Vận tải đã có báo cáo về vụ ô tô rơi khỏi cầu trên tuyến tránh TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) thuộc Dự án BT-QL20 khiến 2 người tử vong.

Theo báo cáo, sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban QLDA đã cử cán bộ, nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án đến hiện trường để phối hợp cơ quan chức năng, thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng gia đình.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, bước đầu nhận định khi xe đang lưu thông theo hướng TP Đà Lạt - TP Bảo Lộc vào cầu Nau Sri thì tài xế bị đột quỵ.

Thời điểm trên, xe vào được 1/3 cầu thì mất lái, đi sang bên trái đường và lao xuống vực. Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế và người ngồi trong ô tô (hai ông cháu) tử vong.

Vụ ô tô rơi khỏi cầu, 2 ông cháu tử vong: Nghi vấn tài xế đột quỵ - 1

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: K.P.).

Cũng theo báo cáo của Ban QLDA, tuyến tránh TP Bảo Lộc đã thi công được khoảng 70% khối lượng, tuy nhiên do vướng mắc về nguồn vốn nên công trình tạm dừng thi công, chưa bàn giao.

Như Dân trí thông tin, khoảng 11h ngày 23/3, tại tuyến đường tránh Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc) xảy ra vụ tai nạn ô tô rơi khỏi cầu khiến 2 người tử vong.

Thời điểm trên, ô tô do ông Dương Tấn V. (54 tuổi, ngụ huyện Di Linh) điều khiển, chở theo cháu Phạm Dương Châu N. (4 tuổi, cháu ngoại ông V.) lưu thông hướng từ TP Đà Lạt về TP Bảo Lộc.

Khi đến cầu Nau Sri (thuộc thôn Nau Sri, xã Lộc Nga) thì ô tô lao qua bên trái cầu rơi xuống vực có độ sâu khoảng 40m. Tai nạn khiến ô tô bị va đập biến dạng, 2 nạn nhân trong xe tử vong.

Đặng Dương