Rừng phòng hộ bị chặt phá, Chủ tịch Bình Định chỉ đạo "nóng"

Thiên nhiên - Môi trường - Ngày đăng : 17:05, 23/03/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép ở khu vực rừng phòng hộ, sau phản ánh của báo chí.

Ngày 23/3, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cho biết UBND tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép ở khu vực rừng phòng hộ giáp ranh xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn) và xã Canh Liên (huyện Vân Canh).

Rừng phòng hộ bị chặt phá, Chủ tịch Bình Định chỉ đạo nóng - 1

Hiện trường cây rừng phòng hộ Vân Canh bị "xẻ thịt" (Ảnh: Doãn Công).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn giao Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với huyện Tây Sơn và huyện Vân Canh khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 27/3.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh Phan Văn Cường cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh và các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ vụ phá rừng phòng hộ tại khoảnh 6, tiểu khu 316 xã Canh Liên.

Rừng phòng hộ bị chặt phá, Chủ tịch Bình Định chỉ đạo nóng - 2

Lực lượng Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Vân Canh kiểm tra đánh dấu những gốc cây bị cưa hạ (Ảnh: Doãn Công).

UBND huyện Vân Canh cũng đề nghị trưng cầu giám định lâm sản bị thiệt hại để có cơ sở xử lý hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện, VKSND huyện khám nghiệm hiện trường, nếu có dấu hiệu tội phạm, đưa vụ việc vào tin báo tội phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, từ nguồn tin báo của người dân về tình trạng chặt phá cây rừng trái phép trong khu vực thuộc địa phận huyện Vân Canh, trong ngày 19/3, PV Dân trí theo chân người dẫn đường, có mặt tại hiện trường vụ phá rừng.

Rừng phòng hộ bị chặt phá, Chủ tịch Bình Định chỉ đạo nóng - 3

Một đoạn thân cây gỗ chưa được vận chuyển ra (Ảnh: Doãn Công).

Tại đây, PV ghi nhận nhiều cây gỗ đường kính lớn khoảng 30 - 80cm vừa bị chặt hạ, dấu cưa còn rất mới, dăm gỗ nằm vương vãi khắp nơi, thân cây được cưa xẻ ngay tại chỗ thành từng đoạn, tấm ván gỗ. Hầu hết các cây gỗ đã được vận chuyển đi, số còn lại nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Ngay sau khi vụ việc được phản ánh, ngày 20/3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cùng các đơn vị chức năng liên quan của tỉnh, huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh đã đi kiểm tra hiện trường.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tổng số cây bị khai thác trái pháp luật là 15 cây, tại khoảnh 6, tiểu khu 316, xã Canh Liên (huyện Vân Canh). Số cây lấy được gỗ ra khỏi hiện trường là 6, đường kính từ 25 - 50cm, số còn lại cây nhỏ hoặc rỗng ruột; chủng loại là Ké thuộc nhóm V và Sổ nhóm VII. Thời gian khai thác vào khoảng đầu tháng 3 năm nay.

Vị trí cây gỗ bị cưa hạ thuộc rừng tự nhiên quy hoạch chức năng phòng hộ. Đơn vị quản lý là Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh. Quá trình kiểm tra, tổ công tác chưa xác định được cụ thể khối lượng lâm sản đã bị khai thác, cũng chưa xác định được đối tượng.

Rừng phòng hộ bị chặt phá, Chủ tịch Bình Định chỉ đạo nóng - 4

Theo Kiểm lâm tỉnh Bình Định, qua kiểm tra ban đầu có 15 cây gỗ bị khai thác trái phép (Ảnh: Doãn Công).

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Bình Định cho rằng đây là hành vi khai thác cây rừng lấy gỗ trái phép chứ không phải phá rừng. Về khối lượng, sẽ phối hợp với Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn tỉnh để xác định. Theo quy định, nếu số lượng gỗ trên 7m3 gỗ tròn thì sẽ khởi tố vụ án.

Để xảy ra tình trạng nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc về Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh (đơn vị chủ rừng), thứ hai là UBND huyện Vân Canh.

Doãn Công