Nhiều tuyến đường ở Hậu Giang bị chia cắt vì sạt lở

Nhịp sống - Ngày đăng : 15:52, 23/03/2023

Chưa đầy 3 tháng, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 8 vụ sạt lở nghiêm trọng, mất gần 717m2 đất, nhiều tuyến đường ở nông thôn bị chia cắt.

Thời gian qua, xã Phú Hữu, xã Đông Phước, huyện Châu Thành (Hậu Giang) liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở làm mất đường đi, đất trồng trọt của người dân.

Theo đó, ngày 19/3, tại kênh Mái Dầm, ở ấp Đông Lợi, xã Đông Phước đã xảy ra vụ sạt lở. Hộ bị ảnh hưởng đầu tiên là gia đình ông Trần Văn U. Khi sự cố chưa được khắc phục, sạt lở lần 2 tiếp tục xảy ra làm mất một phần đất của gia đình ông Ngô Thành Thật.

Nhiều tuyến đường ở Hậu Giang bị chia cắt vì sạt lở - 1

Liên tiếp 2 ngày, huyện Châu Thành (Hậu Giang) xảy ra 2 vụ sạt lở làm mất đất nông nghiệp, đường nông thôn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đoạn sạt lở có chiều dài 30m, sâu vào bờ khoảng 4m, làm mất hơn 120m2 diện tích đất. Vụ việc chia cắt đi lại của người dân nơi đây, ước thiệt hại 80 triệu đồng.

Tiếp đến, trưa 21/3, tại bờ kênh Cái Dầu thuộc ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu xảy ra sạt lở 30m, sâu vào bờ khoảng 7m, diện tích mất đất hơn 210m2. Sạt lở mất đường bê tông, thiệt hại gần 50 triệu đồng.

Nhiều tuyến đường ở Hậu Giang bị chia cắt vì sạt lở - 2

Đường đi chính bị chia cắt gây khó khăn cho người dân đi làm, học sinh đến trường (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chứng kiến vụ sạt lở cách đây 2 ngày, bà Phạm Thị Liễu cho biết, sạt lở diễn ra rất nhanh. Bà và một số hộ sống lân cận khi phát hiện thì đất đá, cây cối đã rơi xuống sông, cuốn trôi theo dòng nước.

"Đường đi bị đứt gãy khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Chúng tôi phải đi đường vòng để ra chợ, đưa con cái đi học", bà Liễu bộc bạch.

Ngụ cùng khu vực với bà Liễu, chị Thu Thủy (công nhân) cho hay, do thường xuyên phải tăng ca nên tạm thời chị phải nghỉ việc để phòng trường hợp đi ca đêm gặp sự cố.

Nhiều tuyến đường ở Hậu Giang bị chia cắt vì sạt lở - 3

Nhiều chỗ sạt lở có nguy cơ bị nước cuốn trôi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 8 vụ sạt lở nghiêm trọng, mất gần 717m2 đất.

Lãnh đạo Trạm thủy lợi huyện Châu Thành cho biết, địa phương đã rào chắn khu vực sạt lở ngăn người dân di chuyển qua khu vực nguy hiểm. Vì kinh phí còn hạn hẹp nên trước mắt ngành chức năng vận động bà con hiến đất và hoa màu để dời đường đi và đê bao vào trong. Về lâu dài sẽ có biện pháp khắc phục kiên cố.

Bảo Kỳ