Tỷ phú Trần Đình Long nói gì với các cổ đông trong tâm thư?

Tài chính ngân hàng - Ngày đăng : 12:16, 23/03/2023

Lợi nhuận năm 2022 giảm 76% so với năm 2021, Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát gửi “tâm thư” đến cổ đông tại báo cáo thường niên năm 2022 của doanh nghiệp này.

Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố báo cáo thường niên năm 2022 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm nay, đính kèm là “tâm thư” của Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát.

Mở đầu “tâm thư” gửi đến cổ đông, Ông Trần Đình Long nhắc về quá khứ rực rỡ của năm 2021, tiếp đó là năm 2022 đầy biến động về kinh tế toàn cầu, bất ổn chính trị thế giới nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hòa Phát.

Cụ thể, lợi nhuận cả năm 2022 còn 8.444 tỷ đồng, hoàn thành 34% kế hoạch, trong khi năm 2021 Hòa Phát lãi kỷ lục tới 34.475 tỉ đồng. Trong thư, ông Trần Đình Long chia sẻ, mặc dù gặp khó khăn, nhưng năm 2022, sản phẩm của Hòa Phát vẫn chiếm thị phần số 1 về thép xây dựng, ống thép. Hòa Phát nằm trong số những công ty có vốn hóa lớn nhất và nhiều cổ đông nhất thị trường.

ong-tran-dinh-long.png
Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát

Theo ông Long, hiện nay, 95% doanh thu, lợi nhuận của Hòa Phát đến từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh thép. Chính vì thế, năm qua, khi thị trường xây dựng, bất động sản khó khăn đã kéo theo doanh thu năm 2022 của Tập đoàn chỉ đạt 89% kế hoạch đề ra, giảm 5% so với năm 2021.

Nói về định hướng năm 2023, ông Long dự báo, kinh tế thế giới và Việt Nam chưa lạc quan hơn, tuy nhiên Hòa Phát sẽ luôn thận trọng, tự tin, phát huy tốt những lợi thế của mình.

Hòa Phát dự tính tình hình khó khăn tiếp tục kéo dài. Do vậy, năm 2023, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu đạt 150.000 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 5% so với năm 2022, đạt 8.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hòa Phát cho hay, sẽ không chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. HĐQT của Tập đoàn Hòa Phát dự tính sẽ dồn tiền vào để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông cùng 7 thành viên HĐQT không nhận một đồng thù lao nào trong cả năm 2022.

Hiện nay, Tập đoàn Hòa Phát còn đầu tư dự án cấp nước thô cho Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, tổng vốn đầu tư 265 tỷ đồng và Nhà máy chế tạo thiết bị phụ trợ và bãi đỗ phương tiên vận tải Hòa Phát Dung Quất, tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng. Các dự án này đã đi vào hoạt động giai đoạn I và đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai giai đoạn 2. Cũng tại khu kinh tế Dung Quất, Hòa Phát còn đầu tư xây dựng dự án khách sạn The Harmonia, tổng vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư phát triển tại Khu kinh tế Dung Quất trong những năm tới, Hòa Phát đề xuất một số dự án đầu tư, trong đó có các dự án quy mô lớn như Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 3 (312 ha), công suất khoảng 5,6 triệu tấn/năm sau khi Khu liên hợp 2 đi vào hoạt động sau năm 2025.

Tập đoàn cũng đề xuất đầu tư một số dự án khác như Ferro hợp kim sắt (300 ha), đầu tư khu công nghiệp (800 ha), hệ thống cảng và khu hậu cần phục vụ Khu liên hợp 3 và các dự án vệ tinh (113,5 ha),...

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPG đang được giao dịch quanh mức 20.250 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu HPG đã hồi phục mạnh so với mức đáy thiết lập hồi trung tuần tháng 11/2022 nhưng vẫn thấp hơn gần 43% so với đỉnh hồi tháng 4 năm ngoái.

Hồng Phương (tổng hợp)