Lý Hùng từng đóng chung Quan Kế Huy trong phim ‘Hồng Hải Tặc’ tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - Ngày đăng : 17:36, 13/03/2023

Lý Hùng và diễn viên đoạt giải Oscar 2023 Quan Kế Huy từng đóng chung phim “Hồng Hải Tặc”, do hãng phim Lý Huỳnh hợp tác với Hồng Kông và quay ở Việt Nam.

Quan Kế Huy vừa đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Oscar 2023 nhờ bộ phim Everything Everywhere All At Once.

qkh.jpeg
Quan Kế Huy thắng giải Oscar 2023 nhờ phim Everything Everywhere All At Once

Everything Everywhere All At Once cũng lập kỷ lục phim thắng nhiều giải nhất mọi thời đại khi thâu tóm 7 giải thưởng tại Oscar năm nay, trong đó gồm: Phim hay nhất, Nữ chính xuất sắc (thuộc về Dương Tử Quỳnh), Nữ phụ/Nam phụ xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc, Biên kịch xuất sắc.

Trong đó, tài tử Quan Kế Huy được khán giả Việt chú ý khi anh từng được sinh ở Việt Nam trong một gia đình có bố mẹ là người Hoa và định cư ở Hoa Kỳ vào năm 1979.

z4178781700352_ea2bec5e3e55d40e29620962902d8901.jpg
Poster phim Hồng Hải Tặc có Lý Hùng (ngoài cùng bên phải) và Quan Kế Huy (cầm súng bên trái)

Quan Kế Huy đóng phim từ năm 12 tuổi, từng góp mặt trong Indiana Jones and the Temple of Doom của tài tử Harrison Ford.

Tài tử từng lăn lộn trong nghề với nhiều vai trò khác nhau từ diễn viên, trợ lý đạo diễn, đạo diễn hành động… Năm 2022, Quan Kế Huy tái xuất trong Everything Everywhere All at Once, hợp tác cùng Dương Tử Quỳnh.

Điều đáng chú ý, Quan Kế Huy từng trở về Việt Nam đóng phim điện ảnh Hồng Hải Tặc vào năm 1996. Diễn viên Lý Hùng kể hãng phim Lý Huỳnh của gia đình anh hợp tác phía Hồng Kông để thực hiện Hồng Hải Tặc. Phim do đạo diễn Trần Chí Hoà thực hiện, người lúc này đang nổi danh với các phim của Thành Long.

z4178781691908_5272d8cbb348540811dd538e0a0847b5.jpg
Lý Hùng và Quan kế Huy (đeo mắt kính) chụp ảnh cùng chủ hãng phim Hồng Kông

“Phim kể về màn hợp tác giữa cảnh sát Hồng Kông và Việt Nam trong việc truy bắt nhóm hải tặc trên đảo. Tôi và Quan Kế Huy trong vai 2 nam chính, đại diện cho cảnh sát mỗi nước. Lúc ấy, Quan Kế Huy có quốc tịch Mỹ nên phải bay đi bay về giữa Việt Nam – Mỹ suốt gần 1 năm để thực hiện bộ phim này”, Lý Hùng chia sẻ.

Ấn tượng của Lý Hùng về Quan Kế Huy là ngoại hình đồng nghiệp nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn. Đặc biệt, cả 2 tài tử đều học võ thuật từ nhỏ nên chịu được sức ép của công việc.

z4178781705505_b06ebf7655c08953350d99dcde9d2b31.jpg
Lý Hùng ấn tượng ngoại hình nhỏ nhắn nhưng cần cù của Quan Kế Huy

Cảnh quay cuối diễn ra ở núi Bửu Long, đây là một trận đánh cuối nên rất đặc biệt, nhiều cảnh cháy nổ. Đạo diễn Trần Chí Hoà yêu cầu đoàn phim bám trụ ở đây suốt 10 ngày chỉ để quay cảnh cuối. Chúng tôi quay từ sáng đến tối, mệt nhưng bù lại cả 2 đều là dân võ nên diễn rất đã”, tài tử kể thêm.

Điều khiến Lý Hùng quý mến Quan Kế Huy hơn cả là thái độ cần cù, chịu khó, không sợ khổ cực hay câu nệ. Anh kể chỉ cần một cảnh quay không ưng ý, Quan Kế Huy sẵn sàng quay lại cho đến khi nào hài lòng mới thôi.

Phim Hồng Hải Tặc sau đó được chiếu ở các nước châu Á. Riêng tại Việt Nam, vào năm 1996, phim có doanh thu gần 3 tỷ đồng với 127,634 nghìn lượt xem ở địa bàn TP.HCM theo số liệu thống kê của Công ty Điện ảnh TP.HCM. Đây rõ ràng doanh thu “khủng” thời bấy giờ.

An Nhiên