Oscar 2023: Jamie Lee Curtis đoạt tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp

Xem - nghe - đọc - Ngày đăng : 10:03, 13/03/2023

Tại hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất," Jamie Lee Curtis vượt qua 2 ứng viên sáng giá khác là Angela Bassett và Kerry Condon cho vai diễn trong bộ phim "Everything Everywhere All at Once."

Oscar 2023: Jamie Lee Curtis doat tuong vang dau tien trong su nghiep hinh anh 1Nữ diễn viên gạo cội Jamie Lee Curtis hạnh phúc khi đoạt giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại Oscar 2023. (Ảnh: Getty Images)

Tại lễ trao giải Oscar 2023 đang diễn ra tại Nhà hát Dolby (thành phố Los Angeles, Mỹ), diễn viên gạo cội Jamie Lee Curtis đã đoạt giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" với màn hóa thân thành thanh tra thuế Deirdre Beaubeirdre trong "Everything Everywhere All at Once."

Trong sự nghiệp 45 năm diễn xuất, đây là lần đầu tiên Jamie Lee Curtis được đề cử Oscar và bà đã chứng minh mình xứng đáng ngay ở lần đầu tiên này.

Tại hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất," Jamie Lee Curtis vượt qua 2 ứng viên sáng giá khác là Angela Bassett (phim "Black Panther: Wakanda Forever") và Kerry Condon (phim "The Banshees of Inisherin").

Trong suốt mùa giải thưởng năm nay, 3 minh tinh liên tục chia nhau các chiến thắng quan trọng tiền Oscar.

Bassett được đánh giá cao nhất với các giải Critics Choice Awards và Quả cầu Vàng, trong khi Condon ghi điểm tại BAFTA, và Curtis gây bất ngờ với giải Screen Actors Guild Awards.

Chiến thắng mới nhất này của Jamie Lee Curtis đã mang về tượng vàng Oscar thứ hai cho phim "Everything Everywhere All at Once," sau giải Nam diễn viên phụ  xuất sắc nhất của Quan Kế Huy.

Trong khi đó, giải "Thiết kế trang phục đẹp nhất" được trao cho êkíp của phim "Black Panther: Wakanda Forever."

Nhà thiết kế Ruth Carter trở thành phụ nữ da màu đầu tiên có hai chiến thắng tại Oscar. Trước đó, với phim "Black Panther," Ruth E. Carter cũng giành Oscar 2019 ở cùng hạng mục.

Trên bục nhận giải, cô gửi lời cảm ơn các đồng nghiệp và hãng Marvel vì tầm nhìn, tạo cơ hội cho cô sáng tạo những bộ cánh đậm nét văn hóa châu Phi.

Tại hạng mục "Trang điểm và Làm tóc xuất sắc nhất," đội ngũ "The Whale" giành chiến thắng chung cuộc với quá trình biến hóa tài tử Brendan Fraser thành Charlie - một người đàn ông đồng tính nặng 272kg, trong khi vẫn cho phép nam diễn viên thể hiện đầy đủ các cung bậc cảm xúc.

Bộ phim "An Irish Goodbye" - do Tom Berkeley và Ross White đồng đạo diễn - đoạt tượng vàng tại hạng mục "Phim ngắn xuất sắc nhất."

Trong khi đó, "The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse" giành giải "Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất."

Bộ phim kể về tình bạn không tưởng của một cậu bé, một con chuột chũi, một con cáo và một con ngựa cùng nhau du hành trong hành trình tìm kiếm nhà của cậu bé./.

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)