Vụ bé gái bị xịt hơi cay: Đề nghị giám định lại thương tích

Nhịp sống - Ngày đăng : 11:52, 08/03/2023

Gia đình bé gái bị xịt hơi cay vào mắt đã có đơn gửi cơ quan công an đề nghị giám định lại thương tích của nạn nhân.

Sáng 8/3, ông Cù Văn Hân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, giải quyết vụ việc bé Vũ Thị Bảo A. (hơn 2 tuổi, trú tiểu khu 5) bị vào mắt trong quá trình mâu thuẫn, xô xát của người lớn.

"Tiếp nhận vụ việc, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh. Bước đầu, nhận định vụ việc có dấu hiệu xâm hại sức khỏe người khác. Hiện cơ quan công an đang xác minh, xử lý. Hành vi dẫn đến vụ việc là nguy hiểm", ông Hân cho biết thêm.

Vụ bé gái bị xịt hơi cay: Đề nghị giám định lại thương tích - 1

Cháu bé Vũ Thị Bảo A. (hơn 2 tuổi, trú thị trấn Hà Trung) - nạn nhân bị xịt hơi cay vào mắt sau vụ xô xát của người lớn.

Theo ông Hân, đơn vị này cũng đã có báo cáo vụ việc đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hà Trung, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình.

Cũng theo ông Hân, người đàn ông có hành vi xịt hơi cay là anh Nguyễn Văn B., trú tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung. Anh B. hiện là giáo viên dạy lái xe trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân trí, anh Vũ Xuân Hùng (45 tuổi, bố cháu Bảo A.) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành đưa con gái anh đi giám định thương tích. Kết quả giám định, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 0%.

Vụ bé gái bị xịt hơi cay: Đề nghị giám định lại thương tích - 2

Căn nhà riêng của gia đình anh Vũ Xuân Hùng - nơi xảy ra vụ việc.

Anh Hùng cho hay, sự việc khiến cuộc sống gia đình anh bị đảo lộn. Đặc biệt, sau khi bị xịt hơi cay vào mắt, con gái anh bị ảnh hưởng về tinh thần, có dấu hiệu hoảng loạn và thường xuyên cáu gắt.

"Sau hai lần điều trị tại bệnh viện, cháu đã ổn định sức khỏe, các bác sĩ cho xuất viện và uống thuốc điều trị tại nhà. Tuy nhiên, thời gian vừa qua cháu vẫn hay bị hoảng loạn, nhiều lúc cáu gắt, giật mình và thay đổi tính nết. Mặc dù cháu bị như vậy nhưng anh B. vẫn chưa một lần đến thăm hỏi sức khỏe của cháu. Vừa qua, gia đình đã có đơn đề nghị giám định lại thương tích gửi Công an huyện Hà Trung. Chúng tôi hy vọng cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm vụ việc, ai đúng, ai sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", anh Hùng nói.

Vụ bé gái bị xịt hơi cay: Đề nghị giám định lại thương tích - 3

"Mặc dù con gái tôi bị như vậy nhưng người gây ra vụ việc chưa một lần đến hỏi thăm con tôi", anh Vũ Xuân Hùng, bố cháu bé cho biết.

Trước đó, như Báo Dân trí đã phản ánh, ngày 23/11/2022, anh Hùng nhận sửa đường ống dẫn nước cho gia đình anh Nguyễn Văn B.

Đến khoảng 20h ngày 17/12/2022, anh B. gọi điện thông báo cho anh Hùng đến sửa lại đường ống nước do bị rò rỉ. Vì gia đình đang có việc nên anh Hùng hẹn sẽ đến sửa lại đường ống vào dịp khác.

Không đồng ý với lý do của anh Hùng, hơn 20h cùng ngày, anh B. đi ô tô đến nhà anh Hùng nói chuyện. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Trong quá trình xô xát, anh B. bất ngờ rút trong túi áo một bình xịt hơi cay, xịt thẳng về phía vợ chồng anh Hùng cùng con gái bên cạnh.

Vụ việc khiến vợ chồng anh Hùng bị thương nhẹ, còn con gái anh Hùng là cháu Vũ Thị Bảo A. bị thương ở mắt, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.

Thanh Tùng