Vụ 79 biệt thự xây "chui" ở Phú Quốc: Đã có 7 căn được tháo dỡ

Pháp luật - Ngày đăng : 10:54, 08/03/2023

Liên quan đến vụ 79 biệt thự "chui", hôm qua, nhiều chủ nhà tự nguyện tháo dỡ. Ghi nhận đến thời điểm hiện tại (sáng 8/3) có 7 căn được tháo dỡ.

Sáng 8/3, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên ở Phú Quốc, cho biết, hôm qua có 7 chủ căn biệt thự xây dựng trái phép tự nguyện tháo dỡ.

Ông Anh còn cho biết thêm, lãnh đạo địa phương khuyến khích người dân tự nguyện tháo dỡ. Nếu hộ nào cần địa phương hỗ trợ máy móc, thiết bị, lực lượng chức năng sẵn sàng để đảm bảo an toàn khi tháo dỡ. Tuy nhiên, việc tháo dỡ phải triệt để, không làm qua loa.

Vụ 79 biệt thự xây chui ở Phú Quốc: Đã có 7 căn được tháo dỡ - 1

Hôm qua chủ nhân 7 căn biệt thự đã tự nguyện tháo dỡ.

70 căn biệt thự còn lại chưa tháo dỡ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh, cho biết:  "UBND tỉnh giao ngành chức năng rà soát, hoàn thiện thủ tục hồ sơ để tiến tới cưỡng chế các căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý. Lãnh đạo tỉnh kiên quyết xử lý, lấy lại đất nhà nước đang bị bao chiếm, xây dựng trái pháp".

Như Dân trí đã thông tin, 79 căn biệt thự xây dựng "chui" nằm trong khu đất rộng 18,9 ha, ấp Đường Bảo, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc. Khu đất này trước đây là đất rừng phòng hộ, được UBND tỉnh thu hồi và giao cho UBND xã Dương Tơ quản lý.

Vụ 79 biệt thự xây chui ở Phú Quốc: Đã có 7 căn được tháo dỡ - 2

79 căn biệt thự khang trang được xây dựng trên khu đất hơn 18,6ha do UBND xã Dương Tơ đang quản lý.

Tuy nhiên, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, những "chủ đất" bán nhau giấy tay mà không hề có giấy tờ gì thể hiện chủ sở hữu đất. Sau khi mua lại từ giấy tay, các chủ mới xây dựng.

Trước thực trạng này, lãnh đạo UBND xã Dương Tơ báo cáo với lãnh đạo TP Phú Quốc và Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên ở Phú Quốc vào cuộc xử lý.

Vụ 79 biệt thự xây chui ở Phú Quốc: Đã có 7 căn được tháo dỡ - 3

Đến thời điểm hiện tại có 9 căn biệt thự được tháo dỡ, trong đó có 2 căn bị ngành chức năng tỉnh Kiên Giang cưỡng chế tháo dỡ.

Đến ngày 19/9/2022, tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang phối hợp chính quyền địa phương và cơ sở tiến hành kiểm tra, lập biên bản việc xây dựng trái phép đối với 79 căn biệt thự nói trên.

Ngày 9/11/2022, Chính quyền địa phương phối hợp ngành chức năng tỉnh Kiên Giang tổ chức cưỡng chế, phá dỡ 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc .

Nguyễn Hành