Cháy nhà trong khu dân cư, nhiều người ở TPHCM hô hoán tháo chạy

Nhịp sống - Ngày đăng : 20:34, 01/03/2023

Ngọn lửa bùng phát tại căn nhà trong khu dân cư ở TP Thủ Đức (TPHCM) rồi lan rộng, tạo cột khói đen cao hàng chục mét khiến người dân hốt hoảng, di tản ra khu vực an toàn.

Đến 19h ngày 1/3, lực lượng chức năng TP Thủ Đức (TPHCM) vẫn đang phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân làm nhiều tài sản bị hư hỏng.

Cháy nhà trong khu dân cư, nhiều người ở TPHCM hô hoán tháo chạy - 1

Lửa đỏ rực tại căn nhà xảy ra hỏa hoạn (Ảnh: Võ Tú).

Khoảng 18h cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà khoảng 100m2 trên đường 475 (phường Phước Long B, TP Thủ Đức) bốc cháy nên hô hoán tìm cách dập lửa nhưng không thành. Gặp vật liệu dễ cháy, ngọn lửa lan rộng và bùng phát dữ dội, bốc khói đen cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thủ Đức điều nhiều xe chuyên dụng và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cháy nhà trong khu dân cư, nhiều người ở TPHCM hô hoán tháo chạy - 2

Xe của lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường (Ảnh: Ngọc Vỹ).

Theo ghi nhận, hệ thống điện bị ngắt trên diện rộng, lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời một đoạn đường 475 và một phần đường Đỗ Xuân Hợp để phục vụ công tác dập lửa. Hơn 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm một số tài sản trong căn nhà bị hư hỏng, cháy rụi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chủ nhà hàn cắt trên mái nhà, gây cháy 40m2 diện tích phòng khách.

Hoàng Thuận