Điểm tin kinh doanh 2/3: Hoạt động IPO ở Việt Nam thua xa Thái Lan, Indonesia

Kinh doanh - Ngày đăng : 06:00, 02/03/2023

Hoạt động IPO ở Việt Nam thua xa Thái Lan, Indonesia; Hơn 50.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường chỉ trong 2 tháng

- Giá vàng thế giới giảm sâu, vàng SJC sát mức 67 triệu đồng

Giá vàng thế giới giảm mạnh nhất trong gần 2 năm qua, vàng SJC trong nước đảo chiều tăng nhẹ lên gần ngưỡng 67 triệu đồng/lượng.

Trước diễn biến giá vàng hiện nay, chuyên gia trong nước khuyến cáo người dân có thể mua vàng vào thời điểm này để tích luỹ, còn đầu tư thì nên cân nhắc.

Tại thời điểm khảo sát lúc 11h45 ngày 1/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh từ 66,20 - 66,90 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước. Tại Hà Nội và Đà Nẵng, doanh nghiệp này niêm yết giá mua và bán vàng SJC từ 66,20 - 66,92 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, Công ty Phú Quý thông báo giá vàng SJC từ 66,20 - 66,90 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng.

Công ty Doji Hà Nội cũng cộng thêm 100.000 đồng/lượng, khi thông báo giá vàng SJC từ 66,15 - 66,85 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long từ 53,29 - 54,14 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC được hãng này niêm yết ở mức 66,21 - 66,87 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Trên thế giới, theo kitco, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.830,4 USD/ounce, tăng khoảng 2 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 52,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Kết thúc tháng 2/2023, giá vàng đã chứng kiến tháng hoạt động tồi tệ nhất trong 20 tháng khi mất đi 100 USD/ounce sau khi tăng mạnh vào tháng 1. Vàng giảm khi các thị trường chuyển từ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay sang khả năng cao về lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn khi dữ liệu vĩ mô bất ngờ cho thấy xu hướng tăng.

Trên thế giới, giá vàng đã có 1 tháng giảm mạnh, trong khi giá vàng miếng trong nước giảm không đáng kể. Hiện tại, những áp lực từ triển vọng lãi suất ở Mỹ và xu hướng tăng của đồng USD vẫn đè nặng lên giá vàng, nhưng một số chuyên gia khuyến nghị đây có thể là thời điểm thích hợp để mua vàng.

Trước đó, đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 2 tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 9,5 USD/ounce, tương đương tăng hơn 0,5%, chốt ở 1.827,8 USD/ounce. Tuy nhiên, tính cả tháng 2, giá vàng giảm hơn 5%.

Còn theo báo cáo mới nhất của Standard Chartered, với mức giảm 6% trong tháng 2, thị trường vàng sẽ sớm kiểm tra mức giá sàn. Gần đây, vàng liên tục đi xuống do kỳ vọng Fed tăng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn sau khi các báo cáo gần đây cho thấy lạm phát vẫn còn dai dẳng.

- Hơn 50.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường chỉ trong 2 tháng

Hai tháng đầu năm 2023, trung bình mỗi tháng có 25.700 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, cao hơn 2 lần so với thời điểm COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) cũng giảm so với cùng kỳ, nhiều ngành chủ lực gặp khó.

Năm 2021, dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Năm 2022, dịch bệnh dần được kiểm soát, nhưng mỗi tháng vẫn có khoảng 11.900 doanh nghiệp đóng cửa.

Sang năm 2023, bức tranh doanh nghiệp đang thể hiện những điểm không mấy tích cực. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, 51.400 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, mỗi tháng có 25.700 doanh nghiệp rút lui, cao gấp 2,5 lần năm đỉnh dịch 2021. Con số này cũng gấp hơn 2 lần trung bình năm 2022 vừa qua.

- UOB hoàn tất mua lại mảng ngân hàng tiêu dùng của Citigroup tại Việt Nam, khách hàng bị ảnh hưởng ra sao?

UOB đã thực hiện thành công việc mua lại mảng ngân hàng tiêu dùng của Citigroup tại Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và dự kiến sẽ hoàn tất thương vụ tương tự tại các thị trường khác trong năm nay.

Hôm 1/3, Ngân hàng UOB cho biết đã hoàn tất thu mua mảng ngân hàng tiêu dùng của Citigroup tại Việt Nam. Mảng ngân hàng tiêu dùng của Citigroup bao gồm các danh mục cho vay tín chấp và có bảo đảm, các mảng kinh doanh quản lý tài sản và ngân hàng bán lẻ tiền gửi.

Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết đã hợp tác chặt chẽ với Citigroup Việt Nam để đảm bảo một quá trình chuyển giao diễn ra liền mạch cho khách hàng, dự kiến ​​sẽ mất từ ​​12 đến 18 tháng khi ngân hàng tiến tới việc tích hợp hoàn toàn về hệ thống.

Trong giai đoạn chuyển giao này, các sản phẩm, dịch vụ cũng như lợi ích cho các khách hàng tiêu dùng của Citigroup tại Việt Nam vẫn được đảm bảo. Các khách hàng hiện tại của Ngân hàng UOB Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi từ bộ sản phẩm tín chấp được mở rộng, bao gồm thẻ tín dụng và khoản vay cá nhân không thế chấp, bổ sung vào các giải pháp cho vay hiện tại của UOB.

- Hoạt động IPO ở Việt Nam thua xa Thái Lan, Indonesia

Năm 2022, Thái Lan huy động được nhiều tiền qua IPO nhất Đông Nam Á, gấp hơn 50 lần thị trường Việt Nam.

Theo báo cáo “Thị trường IPO tại Đông Nam Á năm 2022” của Deloitte, khu vực Đông Nam Á có tổng cộng 163 thương vụ IPO trong năm qua, giảm 43% so với năm 2021. Tổng số vốn huy động được là 13,3 tỷ USD từ 152 đợt IPO. Trong khi số lượng công ty IPO tăng lên, tổng số vốn gọi được qua IPO lại giảm so với năm 2021, điều này cho thấy số lượng các đợt IPO nhỏ diễn ra nhiều hơn vào năm 2022.

Trong đó, Việt Nam đứng ở vị trí khiêm tốn nhất trong nhóm 6 nước ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan về hoạt động IPO về cả số thương vụ, số vốn huy động, giá trị vốn hóa. Thái Lan và Indonesia dẫn đầu, mỗi quốc gia huy động được trên 2 tỷ USD, chiếm tổng cộng 78% tổng số tiền huy động được cho cả khu vực. Vốn gọi IPO tại Malaysia cũng tăng 138% trong năm 2022.

Tại Việt Nam, chỉ có 8 thương vụ IPO vào năm 2022. Mặc dù con số này thấp hơn so với 13 đợt chào bán được ghi nhận năm 2021 nhưng số tiền huy động được tăng hơn gấp 4 lần, từ 15.6 triệu USD lên 71.4 triệu USD (khoảng 1.69 nghìn tỷ đồng). Giá trị vốn hóa các doanh nghiệp này là 537 triệu USD.

- Trước thềm nhận cổ tức, FPT Capital hoàn tất bán toàn bộ cổ phiếu TPBank

Tạm tính theo mức giá đóng cửa trong phiên giao dịch ngày 28/2/2023 là 23.300 đồng/cổ phiếu TPB, FPT Capital dự kiến thu về hơn 18 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 28/2, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư FPT (FPT Capital) đã hoàn tất bán 783.322 cổ phiếu TPB của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, Mã: TPB), tương đương 0,049% vốn điều lệ ngân hàng.

Thời gian thực hiện giao dịch từ 30/1 đến 28/2, được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh. Như vậy, sau khi thực hiện giao dịch, hiện FPT Capital không còn nắm giữ cổ phần nào tại TPBank.

Trước đó, FPT Capital đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu TPB tương đương 0,063% vốn điều lệ ngân hàng. Tuy nhiên, công ty chỉ giao dịch được 216.678 cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận do chưa đạt kỳ vọng về giá.

783.322 cổ phiếu còn lại tiếp tục được FPT Capital đăng ký bán trong thời gian từ 12/12/2022 đến 10/1/2023 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận nhưng không hoàn tất do chưa đạt kỳ vọng về giá. Đến nay công ty mới bán thành công số cổ phiếu này.

Việt Báo (Tổng hợp)