Điểm tin kinh doanh 1/3: Chỉ số giá vàng, giá USD biến động ra sao trong tháng 2?

Kinh doanh - Ngày đăng : 06:00, 01/03/2023

Chỉ số giá vàng, giá USD biến động ra sao trong tháng 2?; Vượt qua Mỹ, Trung Quốc bất ngờ 'soán ngôi' nhập nông sản Việt Nam

- Chỉ số giá vàng, giá USD biến động ra sao trong tháng 2?

Theo Tổng cục Thống kê, bình quân 2 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá vàng trong nước tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi chỉ số giá USD tiếp tục đối mặt với sức ép từ đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed.

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố chỉ số giá vàng và chỉ số USD tháng 2/2023.

Trong nước, giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 23.740 VND/USD trong tháng 2. Chỉ số giá USD tháng 02/2023 tăng 0,2% so với tháng trước do nguồn cung bảo đảm; tăng 3,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá USD trong nước tăng 3,42% so với cùng kỳ 2022.

USD tăng giá khiến các dòng vốn không mặn mà với vàng. Giá vàng thế giới giảm khi đồng USD tăng giá. Tuy nhiên, trong tháng 2/2023, giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 02/2023 tăng 0,92% so với tháng trước; tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá vàng trong nước tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng thế giới rạng sáng 28/2 (giờ Việt Nam) phục hồi nhẹ với giá vàng giao ngay tăng 4 USD lên mức 1.817,3 USD/ ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.824,9 USD/ ounce, tăng 7,8 USD so với rạng sáng ngày trước đó.

Phiên giao dịch ngày 28/2, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện trên 13 triệu đồng/ lượng.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.817,3 USD/ounce (tương đương gần 52,6 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện trên 13 triệu đồng/ lượng.

- Giá xăng có thể tiếp tục giảm trong kỳ điều hành đầu tháng 3

Trong tuần qua, giá dầu thô liên tục chứng kiến các phiên tăng giảm đan xen. Do đó, giá xăng dầu trong nước được dự báo có thể giảm nhẹ trong kỳ điều hành ngày hôm nay, với mức giảm khoảng từ 310-520 đồng/lít tùy loại.

Theo lịch, chiều 1/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ. Tuy nhiên, dữ liệu từ Bộ Công Thương hiện mới chỉ cập nhật số liệu đến ngày 23/2, ghi nhận giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore giảm nhẹ so với kỳ điều hành ngày 21/2.

Cụ thể, bình quân giá xăng RON 92 (dùng để pha chế xăng E5) tại Singapore cập nhật đến ngày 23/2 là 92,21 USD/thùng, bình quân giá xăng RON 95 là 95,63 USD/thùng. Trong khi ở chu kỳ trước, bình quân giá xăng RON 92 tại thị trường Singapore là 96,853 USD/thùng, giá xăng RON 95 là 100,277 USD/thùng.

Như vậy, so với chu kỳ trước, bình quân giá xăng RON 92 đến ngày 23/2 giảm 4,643 USD/thùng, bình quân giá xăng RON 95 giảm 4,647 USD/thùng.

Trong khi đó, so với chu kỳ trước, bình quân giá dầu diesel và dầu hỏa trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 23/2 hạ còn dầu mazut lại tăng. Cụ thể, bình quân giá dầu diesel là 97,53 USD/thùng, dầu hỏa là 100,1 USD/thùng, dầu mazut là 420,62 USD/tấn. Ở chu kỳ trước, bình quân giá dầu diesel là 103,118 USD/thùng, dầu hỏa là 105,952 USD/thùng và dầu mazut là 414,875 USD/tấn.

So với chu kỳ trước, bình quân giá dầu diesel đến ngày 23/2 giảm 5,588 USD/thùng, dầu hỏa giảm 5,852 USD/thùng, dầu mazut tăng 5,745 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô gần đây liên tục biến đổi thất thường. Theo dữ liệu từ Oilprice, ghi nhận vào lúc 10h15 ngày 28/2 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 4 được giao dịch ở mức 82,59 USD/thùng, tăng 0,14 USD, tương đương 0,17% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI giao tháng 3 được giao dịch ở mức 75,85 USD/thùng, tăng 0,17 USD, tương đương 0,22% so với phiên liền trước.

Do đó, dựa theo diễn biến giá thế giới và giá xăng nhập, trong kỳ điều hành ngày 1/3, giá xăng có thể giảm nhẹ. Nhiều khả năng giá xăng hôm nay giảm nhẹ khoảng 310-350 đồng/lít, dầu diesel giảm khoảng 500-520 đồng/lít. Tuy nhiên, mức điều chỉnh còn phụ thuộc vào quyết định sử dụng quỹ bình ổn của cơ quan điều hành.

- Shopee khởi động “Siêu Sale” đầu tiên của năm

Shopee vừa cho hay đã chính thức khởi động 3/3 Siêu Sale, ngày hội mua sắm với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn đi kèm nhiều hoạt động giải trí tương tác, nổi bật là việc ra mắt tính năng SkinCam ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo tăng cường (VR) thu hút sự chú ý của đông đảo tín đồ làm đẹp. Tất cả sẽ góp phần gia tăng trải nghiệm mua sắm của người dùng Shopee và mở rộng phạm vi tiếp cận của TMĐT trong cộng đồng.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành, Shopee Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy sự dịch chuyển rõ rệt về nhu cầu mua sắm tại Việt Nam trong những năm gần đây. Thay vì chờ đợi đến dịp lễ hội cuối năm, người dùng có xu hướng chi tiêu theo nhu cầu chính đáng của bản thân và gia đình. Đây là lý do 3/3 Siêu Sale được chọn làm cột mốc khởi động cho chuỗi siêu sale quy mô lớn của Shopee trong năm 2023. Không chỉ mang đến cho người dùng nhiều ưu đãi thiết thực và trải nghiệm mua sắm mới lạ, giúp nhà bán hàng gia tăng doanh số bằng các khóa đào tạo và gói đồng hành, chúng tôi còn thực hiện nhiều chương trình tích cực đồng hành cùng các doanh nghiệp địa phương gia tăng chuyển đổi số”.

Bên cạnh đó hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long trong việc quảng bá và tiêu thụ cam sành từ các nhà vườn trên sàn TMĐT, Shopee và ShopeeFood đã phối hợp cùng Foodmap triển khai chiến dịch “Giỏ Cam Yêu Thương” từ ngày 17/2/2023 đến ngày 3/3/2023. Theo đó, thống kê mới nhất cho thấy trong thời gian cao điểm, Shopee và ShopeeFood ghi nhận tổng cộng gần 2 tấn cam được bán ra mỗi ngày và gần 200kg cam được bán hết chỉ trong vòng 10 phút của chương trình Flash Sale.

- Ngân hàng cam kết tung 11.000 tỉ đồng cho vay lãi suất từ 7%/năm

Ngày 28/2, UBND TP HCM đã tổ chức Hội nghị Đối thoại ngân hàng - doanh nghiệp với chủ đề: "Ngành ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển".

Cụ thể, tại hội nghị kết nối ngân hàng và doanh nghiệp ngày 28/2, có 16 ngân hàng thương mại tại TP HCM đã ký cam kết cho 64 doanh nghiệp vay 11.000 tỉ đồng với lãi suất cho vay ngắn hạn 7%/năm và trung, dài hạn 10%/năm.

Trước đó, năm 2022, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đã giải ngân đạt 568.340 tỉ đồng cho 32.500 khách hàng, tăng 16,65% so với năm 2021.

- Vượt qua Mỹ, Trung Quốc bất ngờ 'soán ngôi' nhập nông sản Việt Nam

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 6,3 tỷ USD, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhiều mặt hàng chủ lực giảm mạnh.

Đáng chú ý, Trung Quốc bất ngờ vươn lên trở thành thị trường số 1 nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam, với kim ngạch đạt 1,27 tỷ USD (chiếm 20,2% thị phần). Đứng thứ 2 là Mỹ với khoảng 1,2 tỷ USD (chiếm 19% thị phần); tiếp đến là Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt 563 triệu USD (chiếm 9%) và Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu đạt 302 triệu USD (chiếm 4,8%).

Việt Báo (Tổng hợp)