Hình ảnh về gia đình Pablo Escobar

Hồ sơ - nhân vật - Ngày đăng : 08:23, 25/02/2023

Đời 'sóng gió' khi làm vợ trùm ma túy Pablo Escobar

Pablo Escobar và Maria trong những lần hẹn hò đầu tiên

Pablo Escobar và Maria trong những lần hẹn hò đầu tiên

Tháng 3/1976, Escobar kết hôn với Maria Victoria sau hai năm hẹn hò, khi cô dâu 15 tuổi.

Tháng 3/1976, Escobar kết hôn với Maria Victoria sau hai năm hẹn hò, khi cô dâu 15 tuổi.

Xem thêm: Số phận của trùm ma túy Pablo Escobar

Pablo Escobar và con đầu lòng, Juan Pablo, sinh năm 1977.

Pablo Escobar và con đầu lòng, Juan Pablo, sinh năm 1977.

Escobar và con trai xem tivi vào đầu những năm 1980 trong ngôi nhà mới xây của họ, tại hacienda Napoles, khu đất của Escobar cách Medellín, Colombia 160 km về phía đông. Khu đất rộng khoảng 15 km2,  bao gồm một ngôi nhà thuộc địa Tây Ban Nha, một công viên điêu khắc, một sân bay tư nhân và một vườn thú.

Escobar và con trai xem tivi vào đầu những năm 1980 trong ngôi nhà mới xây của họ, tại Hacienda Napoles, khu đất của Escobar cách Medellín, Colombia 160 km về phía đông. Khu đất rộng khoảng 15 km2, bao gồm một ngôi nhà thuộc địa Tây Ban Nha, một công viên điêu khắc, một sân bay tư nhân và một vườn thú.

Xem thêm: Nhà tù sang trọng của trùm ma túy khét tiếng Colombia

Gia đình Escobars chào đón đứa con thứ hai, Manuela, vào năm 1984.

Gia đình Escobar chào đón đứa con thứ hai, Manuela, vào năm 1984.

Escobar giúp con trai mình một que kem trong một chuyến đi chơi cùng gia đình.

Trùm ma tuý và con trai trong một chuyến đi chơi cùng gia đình.

Xem thêm: Cuộc đời 'trong vòng tay đặc vụ' của con trai trùm ma tuý Escobar

Escobar là một fan cuồng nhiệt của bóng đá và đã đầu tư hàng triệu USD vào đội Atlético Nacional có trụ sở tại Medellín. Rủng rỉnh tiền mặt, Atlético Nacional chiêu mộ các cầu thủ quốc tế và giành được một số chức vô địch quốc tế vào cuối những năm 1980. Trong ảnh, Escobar cùng vợ và con trai đi xem đội này thi đấu.

Escobar là fan cuồng nhiệt của bóng đá và đã đầu tư hàng triệu USD vào đội Atlético Nacional có trụ sở tại Medellín. Rủng rỉnh tiền mặt, Atlético Nacional chiêu mộ các cầu thủ quốc tế và giành được một số chức vô địch quốc tế vào cuối những năm 1980. Trong ảnh, Escobar cùng vợ và con trai đi xem đội này thi đấu.

Khi bị luật pháp săn tìm ráo riết, Escobar không thể dành nhiều thời gian cho gia đình. Trong những năm cuối đời, ông phải chui lủi từ chỗ trú ẩn bí mật này đến chỗ khác, nơi ông bị hạn chế gọi điện thoại trong vòng 3 phút với gia đình vì sợ bị chính quyền Colombia phát hiện.

Khi bị cảnh sát săn tìm ráo riết, Escobar không thể dành nhiều thời gian cho gia đình. Trong những năm cuối đời, hắn phải chui lủi từ chỗ trú ẩn bí mật này đến chỗ khác, hạn chế gọi điện thoại trong vòng 3 phút với gia đình vì sợ bị chính quyền Colombia phát hiện.

Sử dụng công nghệ tam giác vô tuyến, lực lượng đặc biệt Colombia đã xác định được Escobar sau khi gọi điện thoại di động cho con trai anh ta vào ngày 2/12/1993. Trong vòng vài phút, các lực lượng đã huy động để bắt và thủ tiêu Escobar cùng ngày.

Sử dụng công nghệ tam giác vô tuyến, lực lượng đặc biệt Colombia đã xác định được Escobar sau khi gọi điện thoại di động cho con trai vào ngày 2/12/1993. Trong vòng vài phút, các lực lượng đã huy động để bắt và tiêu diệt Escobar cùng ngày.

Con trai lớn của Escobar, Juan Pablo, đổi tên thành Sebastián Marroquín. Anh đã viết một cuốn sách có tựa đề Pablo Escobar: My Father và cam kết quyên góp một số tiền thu được cho các nạn nhân của cha mình.

Con trai lớn của Escobar, Juan Pablo, đổi tên thành Sebastián Marroquín. Anh đã viết một cuốn sách có tựa đề Pablo Escobar: My Father và cam kết quyên góp một số tiền thu được cho các nạn nhân của cha mình.

Ảnh: All that interesting