Làm rõ việc nhận tiền chạy án trong vụ án liên quan tướng Đỗ Hữu Ca

Pháp luật - Ngày đăng : 18:40, 22/02/2023

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, cơ quan điều tra đang làm rõ việc nhận tiền chạy án cho một số người trong vụ án liên quan ông Đỗ Hữu Ca.

Chiều 22/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án hình sự "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi nhận tiền chạy án cho một số đối tượng trong vụ án của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng).

Làm rõ việc nhận tiền chạy án trong vụ án liên quan tướng Đỗ Hữu Ca - 1

Ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". (Ảnh: L.T)

Trước đó, ngày 18/2, Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện lệnh tạm giữ đối với ông Đỗ Hữu Ca, đồng thời phối hợp với một số đơn vị của Bộ Công an, Công an TP Hải Phòng để khám xét nhà riêng của ông này tại phường Đằng Lâm (quận Hải An, Hải Phòng) và căn nhà tại xã Kênh Giang.

Ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam ông Đỗ Hữu Ca về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Quá trình điều tra vụ án hình sự "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", công an phát hiện một nhóm người thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế và bắt giữ, khởi tố, tạm giam 3 bị can cùng trú tại TP Hải Phòng về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước". Đó là các bị can Trương Xuân Đước (SN 1971), Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, vợ Đước), Trương Văn Nam (SN 1990).

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 người khác về tội "Trốn thuế".

Nguyễn Huệ