Thời sự 24 giờ: Ông Đỗ Hữu Ca nhận hàng chục tỉ đồng để chạy án

Xã hội - Ngày đăng : 06:00, 21/02/2023

Nguồn tin cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra việc thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng, đã nhận hàng chục tỷ đồng để chạy án cho một doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Ông Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ vì nghi nhận hàng chục tỉ đồng để chạy án

Ngày 20/2, một nguồn tin cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra việc thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm: Lộ diện "trùm" mua bán hóa đơn trái phép

Ông Ca thừa nhận đã cầm hàng chục tỷ đồng để chạy án cho đại diện một doanh nghiệp ở Hải Phòng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật ở Quảng Ninh.

c45904e7ac32766c2f23-crop-1676892201557_11zon.jpg

Xem thêm: "Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận hàng chục tỷ đồng để chạy án"

Theo điều tra, doanh nghiệp liên quan vụ án đã trốn thuế và mua bán hóa đơn liên quan nhiều mặt hàng. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca quen biết doanh nghiệp này từ lâu, khi còn làm Giám đốc Công an Hải Phòng.

Sau khi nhận tiền, ông Ca giữ lại cho bản thân. Qua quá trình cơ quan điều tra đến nhà riêng của tướng Ca để khám xét và làm việc, ông Ca đã tự khắc phục, trả lại số tiền hàng chục tỷ đồng này, nên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm: Đoàn Văn Vươn, từ vụ cưỡng chế đất dậy sóng Hải Phòng đến thương hiệu vịt biển nức tiếng

Trước đó, ngày 18/2, ông Ca đã bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ để xác minh, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Liên quan đến vụ án này, Bộ Công an cho biết mở rộng điều tra vụ án hình sự Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố tiến hành tố tụng đối với những người liên quan.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: quan điểm của Bộ Công an là nhất quán và xuyên suốt. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được xử lý trên tinh thần thượng tôn pháp luật

Bộ Tài chính yêu cầu thanh tra việc ép người vay vốn mua bảo hiểm

Ngày 20/2, Bộ Tài chính có văn bản gửi Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động trên thị trường bảo hiểm.

Bộ Tài chính cho biết: Qua phản ánh của báo đài, thời gian qua vẫn có tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết đầu tư khi tới gửi tiền hoặc vay vốn.

Xem thêm: Nhiều ngân hàng ép người vay tiền chi hàng chục triệu đồng mua bảo hiểm

media-cdn-v2.laodong.vn-storage-newsportal-2022-11-8-1114121-_anh1.jpg

Xem thêm: Khách vay khổ vì bị ngân hàng ép mua bảo hiểm

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp tục yêu cầu Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát hoạt động thị trưởng bảo hiểm. Tiến hành thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm, bao gồm cả các đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, không để tiếp tục xảy ra tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng ép buộc khách hàng tới giao dịch phải mua bảo hiểm mới cho vay vốn hay hình thức giới thiệu cho người tới gửi tiền tham gia đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết trái với quy định pháp luật liên quan.

Xem thêm: Ngân hàng ồ ạt rao bán nợ, tài sản đảm bảo

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm phải tổ chức công bố đường dây nóng (số điện thoại, email) để tiếp nhận thông tin phản ảnh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm biến tướng nêu trên, kịp thời kiểm tra xác minh thông tin để có biện pháp thanh tra, phối hợp với cơ quan công an và thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Phối hợp với cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra, xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng để xảy ra tình trạng nhân viên ép buộc khách hàng mua bảo hiểm", chỉ đạo nêu rõ.

Kẻ đánh shipper gãy cả 2 tay bị bắt khẩn cấp

Liên quan đến vụ nhân viên giao hàng tại Quảng Ngãi bị hai vợ chồng người nhận hàng đánh gãy cả hai tay, chiều 20/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) ra quyết định bắt khẩn cấp Trương Đình Nhạt ( trú thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Xem thêm: Nam shipper kể lại lúc bị đôi vợ chồng đánh gãy hai tay

doituongtruongdinhnhatlucbiconganhuyentunghaitinhquangngaibattamgiam-18034675.jpeg

Kết quả điều tra ban đầu của công an huyện Tư Nghĩa xác định, ngày 17/2, cả hai vợ chồng Trương Đình Nhạt sử dụng tuýp sắt, ghế inox đánh anh Lâm Anh Đạt, là người giao hàng đến gãy cả hai tay. Hiện Trương Đình Nhạt bị tạm giữ hình sự để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Xem thêm: Gia cảnh éo le của shipper bị người vác tuýp sắt đánh gãy 2 tay

Sau khi có kết quả trưng cầu từ Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi giám định tỷ lệ thương tật của anh Lâm Anh Đạt, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Đình Nhạt. Riêng vợ Nhạt đang nuôi con nhỏ nên cơ quan điều tra tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 11h ngày 17/2, anh Lâm Anh Đạt đến giao hàng tại nhà Trương Đình Nhạt, ở xã Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa). Do không đồng ý nhận hàng và không chấp nhận trả phí giao hàng nên người mua đòi trả lại cho chủ hàng nhưng không trả phí. Cả hai vợ chồng ông Trương Đình Nhạt dùng nhiều vật dụng đánh gãy cả hai tay anh Đạt. Sự việc này gây phẫn nộ dư luận mấy ngày qua.

Điều tra việc một chiến sĩ nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh để tìm ra nguyên nhân vụ việc một chiến sĩ nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Sự việc xảy ra tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 (thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đóng quân tại Yên Bái). Nạn nhân được xác định là anh L.T.M. (19 tuổi, ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), nhập ngũ ngày 6/2.

Xem thêm: Chiến sĩ nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

3280780525305261724859494420253883695127772n-edited-1676797563903_11zon.jpg
Thi thể anh M được phát hiện trên một ngọn đồi cách đơn vị 2km (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo thông tin ban đầu vào đêm 15/2, anh M. không ở doanh trại đơn vị. Sáng 16/2, các chiến sĩ tại đơn vị dậy tập thể dục không tìm thấy anh M.. Tại giường cá nhân của anh M., các đồng đội phát hiện một "hình nhân" được tạo ra bằng mũ cối và gối, phủ chăn lên trên. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân thông báo thấy thi thể của anh M. tại quả đồi cách đơn vị khoảng 2 km, gần một cột ăng-ten thu phát sóng.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định thi thể anh M. nằm cách xa chân cột ăng-ten, xung quanh có một số tán cây bị gãy do vật từ trên cao rơi trúng. Nguyên nhân tử vong là dập, vỡ nhiều nội tạng, gãy đốt sống cổ... Cơ quan chức năng khẳng định, không có dấu hiệu nào cho thấy cái chết của anh M. xuất phát từ việc bị đánh đập, hành hung hay bị sát hại.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái, cơ quan chuyên môn đang đợi kết quả giám định máu và ruột của anh M. (để xác định M. có sử dụng ma túy, rượu bia, chất độc... hay không) trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Tổng hợp