Gần 42.000 người chết trong trận động đất, Thổ Nhĩ Kỳ điều tra nhiều nhà thầu

Tin thế giới - Ngày đăng : 22:13, 16/02/2023

Theo các dữ liệu thống kê chính thức, số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đã tăng lên gần 42.000.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cho biết, ít nhất 36.187 người thiệt mạng trong các trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 5.800 người chết ở Syria, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng ở hai nước lên gần 41.987 người.

Theo Cơ quan ứng phó thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), 216.347 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất đã được sơ tán đến các tỉnh khác. Trong khi số người bị thương là 108.068.

Ảnh: Sputnik

AFAD cho biết thêm, trận động đất gây ảnh hưởng cho hơn 13 triệu người tại 11 tỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 4.300 dư chấn đã xuất hiện kể từ sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter.

Bên cạnh đó, hơn 253.000 nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đang đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân.

Thổ Nhĩ Kỳ điều tra hàng trăm nhà thầu

Kênh truyền hình TRT dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang điều tra 221 nhân viên và giám đốc điều hành của các nhà thầu có liên quan đến các tòa nhà bị đổ sập trong trận động đất hôm 6/2 vừa qua.

Hiện tại, khoảng 30 người đã bị bắt, khoảng 150 người bị giam giữ hoặc quản thúc tại gia.