Huấn luyện viên Thanh Hoá: Mặt sân xấu khiến các cầu thủ gặp khó khăn

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 22:00, 07/02/2023

Huấn luyện viên Velizar Popov của câu lạc bộ Thanh Hoá khẳng định, mặt sân xấu ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi của đội chủ nhà.
Huấn luyện viên Thanh Hoá: Mặt sân xấu khiến các cầu thủ gặp khó khăn
Mặt sân xấu khiến Thanh Hoá và Sông Lam Nghệ An khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Ảnh: Sơn Trang

Câu lạc bộ Thanh Hoá có cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An tại vòng 2 Night Wolf V.League 2023. Dù thi đấu lấn lướt nhưng đội chủ nhà chỉ có được 1 điểm sau khi để đội bóng xứ Nghệ cầm hoà 0-0.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Velizar Popov của Thanh Hoá cho biết: "Các cầu thủ đã thi đấu hết khả năng. Thanh Hoá thực hiện tốt chiến thuật trong khoảng 30 phút cuối nhưng có chút không may mắn khi 2-3 cơ hội đã đến nhưng không ghi được bàn.

Chúng tôi đã thi đấu đầy cố gắng nhưng để chơi tốt trên mặt sân hiện tại là điều rất khó khăn. Ở trận đấu ngày hôm nay, vấn đề nằm ở chất lượng mặt sân, thứ 2 là về phía trọng tài. Trên sân, chỉ cần va cham một chút là trọng tài đã thổi.

Huấn luyện viên Popov khẳng định mặt sân xấu khiến Thanh Hoá khó triển khai lối chơi mới. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Popov khẳng định mặt sân xấu khiến Thanh Hoá khó triển khai lối chơi mới. Ảnh: Thanh Vũ

Huấn luyện viên trưởng của Thanh Hoá khẳng định, lối chơi của đội nhà là kiểm soát, phối hợp nhỏ, vì vậy rất cần một mặt sân tốt.

"Tôi đang cố thay đổi cách chơi, đó là chơi áp đặt, không chơi bóng dài. Tôi muốn xây dựng bóng từ dưới lên, đá ngắn và gây áp lực ngay từ phần sân đối phương. Nhưng không thể ngày một ngày hai. Ở Việt Nam ít đội chơi vậy. Chúng tôi cần thêm thời gian. Hy vọng Thanh Hoá sẽ sớm thành công với lối chơi này. Tuy nhiên, lối chơi này sẽ rất khó triển khai trên mặt sân hiện tại" - huấn luyện viên Popov nói thêm.

Nói về việc sử dụng 2 tiền đạo ngoại trong trận đấu vừa qua, ông nhà cầm quân 47 tuổi chia sẻ: "Tôi chỉ tung họ vào trong hiệp 2 bởi thể lực hai cầu thủ chưa đảm bảo, mặt sân không tốt, lịch thi đấu lại dày đặc nên muốn tránh chấn thương".

Ông Popov cũng đánh giá cao các cầu thủ bên phía Sông Lam Nghệ An, đặc biệt là số 3 (Quế Ngọc Hải) và số 9 (Trọng Hoàng).

Về phía đội khách, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng khẳng định, Sông Lam Nghệ An có nhiều cơ hội hơn, đặc biệt là những tình huống cố định. Các cầu thủ trên sân di chuyển cường độ cao nhưng chất lượng mặt sân và thời tiết xấu đã khiến hai đội khó khăn trong việc triển khai lối đá nhỏ.

Huấn luyện viên Huy Hoàng tiếc nuối khi Sông Lam Nghệ An không có được bàn thắng trong hiệp 2. Ảnh: Phương Thảo
Huấn luyện viên Huy Hoàng tiếc nuối khi Sông Lam Nghệ An không có được bàn thắng trong hiệp 2. Ảnh: Phương Thảo

Huấn luyện viên trưởng đội bóng xứ Nghệ nói: "Hậu vệ Nam Hải đã thi đấu tốt khi đảm bảo vị trí kiểm soát bóng. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn nhiều lúc các cầu thủ không giữ được cự ly, nhất là khi đối phương tấn công. Một vài vị trí nơi hàng hậu vệ vẫn bị loạn".

Ở vòng 3, Sông Lam Nghệ An trở về sân Vinh đón tiếp Hải Phòng trong khi Thanh Hoá sẽ gặp Đà Nẵng trên sân nhà.

HOÀNG HUÊ