TPHCM: Liên quan tai nạn chết người, tài xế lái xe khách rời hiện trường

Nhịp sống - Ngày đăng : 18:45, 07/02/2023

Va chạm 2 xe máy trên Quốc lộ 1, tài xế xe khách không dừng lại hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lái xe rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong.

Chiều 7/2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong để bàn giao cho Công an quận Bình Tân xử lý theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, chiều 4/2, bà P.T.T. (50 tuổi, ngụ quận Bình Tân) điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1 (đoạn gần cầu Tân Tạo, quận Bình Tân) thì xảy ra va chạm với xe máy do bà N.T.Y. (45 tuổi, quê Long An) cầm lái, chạy cùng chiều.

TPHCM: Liên quan tai nạn chết người, tài xế lái xe khách rời hiện trường - 1

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Cú va chạm khiến cả 2 cùng phương tiện ngã ra đường. Lúc này, một xe khách lưu thông từ phía sau đã va chạm tiếp 2 xe máy. Sau va chạm, tài xế lái xe khách rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn khiến bà Y. bị trầy xước nhẹ, bà T. bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định tài xế xe khách rời khỏi hiện trường là ông Đ.T. (36 tuổi, quê Long An).

TPHCM: Liên quan tai nạn chết người, tài xế lái xe khách rời hiện trường - 2

Xe khách liên quan vụ tai nạn đang bị tạm giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 4/2, công an đã mời chủ xe khách và tài xế T. về trụ sở làm việc; đồng thời tạm giữ xe khách để điều tra. Tại trụ sở công an, tài xế T. đã thừa nhận có liên quan vụ tai nạn giao thông.

Qua vụ việc trên, PC08 khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn giao thông, người có liên quan cần bình tĩnh nhìn nhận vụ việc; nhanh chóng cấp cứu người bị thương; bảo vệ hiện trường và thông báo đến cơ quan công an, cơ sở y tế để xử lý vụ việc.

Hành động bỏ trốn sau khi gây tai nạn hoặc có liên quan vụ tai nạn hoặc không cấp cứu người bị nạn là vi phạm pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người khác; thể hiện sự vô cảm, thiếu đạo đức nghề nghiệp, thiếu tình người và cần xử lý nghiêm.

Hoàng Thuận