Vì sao Bình Dương bị Hải Phòng gỡ hoà 2-2 ở những phút cuối?

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 07:31, 05/02/2023

Huấn luyện viên Lư Đình Tuấn cho rằng câu lạc bộ Bình Dương chơi tốt trong phần lớn thời gian, nhưng sự mất tập trung trong tích tắc khiến họ bị Hải Phòng gỡ hoà và đánh rơi 3 điểm đáng tiếc.

Trên sân Lạch Tray, câu lạc bộ Bình Dương sớm thể hiện sức mạnh trước Hải Phòng với bàn thắng ở giây thứ 75 của tiền đạo Rimario. Ngoại binh này tiếp tục có bàn thắng thứ 2 ở phút 77 để hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Tưởng chừng trận đấu đã ngã ngũ với chiến thắng thuộc về đội khách thì Hải Phòng bất ngờ ghi 2 bàn thắng liên tiếp gỡ hoà của Carlos Herrera và Mpande, lần lượt ở phút 85 và 90+2 trước khi trận đấu kết thúc. Chung cuộc, 2 đội chia điểm với tỉ số hoà 2-2.

Huấn luyện viên Lư Đình Tuấn
Huấn luyện viên Lư Đình Tuấn yêu cầu các học trò thi đấu tập trung hơn trong các trận tiếp theo. Ảnh: Thanh Vũ

Chia sẻ sau trận hoà đáng tiếc của Bình Dương, huấn luyện viên Lư Đình Tuấn cho biết: "Bóng đá là vấn đề tình huống. Chúng tôi có 80 phút hơn chơi tốt nhưng tích tắc chuệch choạch, tình huống diễn ra nhanh và các cầu thủ mất tập trung. Những sai sót đó để Hải Phòng tận dụng được và cân bằng tỉ số".

Nhà cầm quân này nói thêm: "Tôi không sốc trước kết quả này. Bình Dương thi đấu trên sân khách và mục tiêu là có điểm. Hải Phòng có cổ động viên cuồng nhiệt, chất lượng sân tốt, họ cũng là đội có thực lực.

Mới trải qua trận đấu đầu tiên nên không thể nào đánh giá được hết khả năng cũng như những vấn đề khác. Nhưng tôi cũng hài lòng về trận đấu này".

Nói về lối chơi của đội bóng đất Thủ, ông Lư Đình Tuấn cho biết: "Bình Dương có nhiều sơ đồ thi đấu. Chúng tôi tôn trọng đối thủ khi đá sân khách, họ có sự kiểm soát bóng, tấn công, cầu thủ ngoại chơi tốt. Vì thế nên chúng tôi sử dụng 3 hậu vệ để giảm cách đá vào hai cánh.

Việc không có sự phục vụ của Tô Văn Vũ ảnh hưởng đến chiến thuật của đội, rất khó để tìm người thay thế. Cậu ấy đã chơi nhiều năm cho đội bóng, tạo được thương hiệu. Hôm nay các cầu thủ khác cũng đá tròn vai".

Phía bên kia, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng hài lòng về màn trình diễn của các học trò: "Hải Phòng chưa tốt về chuyên môn nhưng toàn đội đã chiến đấu đến cùng để giữ lại 1 điểm. Điểm số trên sân nhà rất quý giá. Đội Bình Dương không có nhiều cơ hội, nhưng đội tôi thiếu tập trung và phải làm lại".

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm hài lòng về kết quả trận đấu của Hải Phòng. Ảnh: Minh Dân
Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm hài lòng về kết quả trận đấu của Hải Phòng. Ảnh: Minh Dân

Ông Nghiêm cho biết, sau thất bại trước Hà Nội ở trận Siêu cúp 2022, ông yêu cầu các cầu thủ phải tập trung đối đa, nhất là ở hàng thủ. Điều này phần nào giúp Hải Phòng cải thiện lối chơi.

Liên quan đến vấn đề nhân sự của Hải Phòng ở mùa giải năm nay, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho hay: "Hàng phòng ngự phải có thủ lĩnh. Năm ngoái là Bùi Tiến Dụng, nhưng năm nay Văn Tới chưa chỉ đạo được, cầu thủ ngoại thì không truyền tải được. Hiện tại hàng phòng ngự Hải Phòng chưa có thủ lĩnh. Hậu vệ biên trái trong hệ thống phòng ngự cũng đang thiếu.

Về Rimario, không phải giờ cậu ấy ghi 2 bàn mà tôi mới tiếc. Ngay lúc cầu thủ này ra đi và chuyển đến Bình Dương, tôi đã rất tiếc về trường hợp này. Nhưng ngân sách của câu lạc bộ có vậy, Rimario đi là bất khả kháng".

Ở vòng đấu tiếp theo, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ làm khách trên sân của TPHCM. Trong khi đó, Bình Dương trở về sân nhà tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai.

AN NGUYÊN