Tỷ phú Bùi Thành Nhơn quay lại ghế nóng, cầm lái Novaland

Bất động sản - Ngày đăng : 16:46, 03/02/2023

Ông Bùi Thành Nhơn chính thức trở lại làm Chủ tịch HĐQT Novaland kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Ngày 3/2, HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) thông báo bầu ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch công ty thay ông Bùi Xuân Huy. Ông Huy sẽ thôi giữ chức Chủ tịch, tiếp tục làm Thành viên HĐQT Novaland.

Cuối năm 2022, Novaland thông báo ông Bùi Thành Nhơn sẽ quay lại làm Chủ tịch HĐQT công ty. Thay đổi này là một phần trong chuỗi các hoạt động tái cấu trúc lại doanh nghiệp bất động sản có quy mô lớn thứ hai trên sàn chứng khoán.

Ông Nhơn sinh năm 1958, thành lập Công ty TNHH Thành Nhơn năm 1992 - tiền thân của Nova Group ngày nay. Năm 2007, ông Nhơn tái cấu trúc Nova Group thành 2 tổng công ty gồm Anova chuyên kinh doanh lĩnh vực thuốc thú y, sản phẩm nông nghiệp - thực phẩm và Novaland phụ trách mảng bất động sản.

Đầu năm 2022, ông Nhơn bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Novaland cho ông Bùi Xuân Huy để tập trung thời gian cho việc định hướng chiến lược của cả tập đoàn Nova Group. Giai đoạn này cũng là lúc Nova Group mở rộng đa ngành nhanh chóng.

Tỷ phú Bùi Thành Nhơn quay lại ghế nóng, cầm lái Novaland - 1

Ông Bùi Thành Nhơn chính thức trở lại làm Chủ tịch HĐQT Novaland (Ảnh: NVL).

Ông chủ Novaland được Forbes công nhận là tỷ phú USD vào đầu năm 2022. Vào giai đoạn đỉnh cao của cổ phiếu NVL, tài sản của ông Nhơn lên tới hơn 3 tỷ USD. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022, tài sản của ông Nhơn tụt xuống dưới mốc 1 tỷ USD sau chuỗi giảm sàn hàng chục phiên liên tiếp của cổ phiếu NVL.

Ông Nguyễn Ngọc Huyên tiếp tục làm Tổng giám đốc Novaland. Trong khi đó, hai phó tổng giám đốc của công ty là Võ Thị Cao Ly và Dương Thị Thu Thủy thôi chức, tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chức danh Giám đốc Khối.

Trong lần trở lại này, ông Nhơn cũng làm người đại diện theo pháp luật của Novaland thay Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Huyên. Tập đoàn bất động sản này cho biết đã và đang cùng các đơn vị tư vấn quốc tế xây dựng đề án tái cấu trúc, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tinh gọn nhân sự, xác định lại mục tiêu thay đổi chiến lược phát triển.

Sau một số đợt bị bán giải chấp cổ phiếu, cũng như chuyển nhượng vốn cho đối tác, hiện tại ông Bùi Thành Nhơn và gia đình quản lý tổng cộng gần 52% cổ phần Novaland, theo báo cáo quản trị công ty được công bố cuối tháng 1. Tỷ lệ này vẫn đủ để gia đình ông Nhơn kiểm soát công ty.

Năm 2022, Novaland đạt doanh thu hơn 11.100 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 2.300 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu NVL hiện giao dịch ở mức 14.950 đồng, tăng mạnh 5% phiên hôm nay 3/2. Vốn hóa của Novaland tương ứng đạt gần 28.000 tỷ đồng.