Gia nhập ‘nhóm quan tham’, cựu cục trưởng ở Trung Quốc chìm vào hố sâu tội lỗi

Tin thế giới - Ngày đăng : 06:16, 01/02/2023

Khi để đồng tiền và quyền lực làm mờ mắt, các quan chức khó giữ bản thân khỏi việc bị nhúng chàm.

Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), Cung Đạo An sinh năm 1964 ở huyện Lễ thuộc tỉnh Hồ Nam. Từ năm 1981 tới năm 2007, Cung lần lượt nắm giữ một số chức vụ quan trọng trong Cơ quan công an tỉnh Hồ Bắc như Trưởng phòng phụ trách các vụ trọng án thuộc Đội điều tra hình sự tỉnh; Đội trưởng Đội điều tra các chuyên án kinh tế…

Cung Đạo An (giữa) đứng trước vành móng ngựa vào tháng 9/2022. Ảnh: Baidu

Từ tháng 12/2007 tới tháng 10/2010, Cung được bổ nhiệm làm Bí thư đảng ủy kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố Hàm Ninh ở tỉnh Hồ Bắc. Vào tháng 6/2009, Cung đã chỉ huy lực lượng cảnh sát triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với hơn 100.000 con bạc tham gia, tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn 50 tỷ Nhân dân tệ (gần 173.700 tỷ VND).

Tới tháng 11/2010, Cung được điều về Bắc Kinh công tác và giữ chức Cục phó Cục 12, tức Cục Trinh sát kỹ thuật trực thuộc Bộ Công an. Cung đã gia nhập vào ‘nhóm quan tham’ do Tôn Lực Quân đứng đầu. Nhóm này có ít nhất 8 quan chức, được Tôn lập ra nhằm lợi dụng chức vụ và sức ảnh hưởng trong xã hội để nâng đỡ một số doanh nghiệp. Đổi lại, họ thu về những khoản tiền hoặc tài sản bất chính từ nhiều doanh nghiệp được họ giúp.

Tôn Lực Quân (khoanh đỏ) và một số thành viên khác trong nhóm quan tham. Ảnh: CCTV

Nhờ sự giúp đỡ từ thế lực của ‘nhóm quan tham’ do Tôn đứng đầu, quan lộ của Cung Đạo An đã gặp nhiều thuận lợi. Vào tháng 10/2012, Cung được đề bạt lên làm Cục trưởng Cục 12. Tới tháng 6/2017, Cung được điều về Thượng Hải và giữ nhiều chức vụ quan trọng như Viện trưởng Học viện cảnh sát thành phố Thượng Hải; Bí thư đảng ủy kiêm Cục trưởng Cục công an Thượng Hải.

Từ tháng 1/2018 tới khi bị các điều tra viên của CCDI "sờ gáy" vào tháng 8/2020, Cung kiêm thêm 2 chức vụ là Phó thị trưởng và đại biểu HĐND thành phố Thượng Hải.

Cung (đứng giữa), khi còn đương chức, tới tham dự một sự kiện ở Thượng Hải. Ảnh: Baidu

“Trong thời gian công tác từ năm 1999 tới tháng 7/2020, bị cáo Cung Đạo An đã lợi dụng chức vụ để nâng đỡ nhiều cá nhân và đơn vị trong hoạt động kinh doanh; nhận thầu dự án; chỉnh sửa tình tiết của nhiều vụ án; nâng đỡ và bổ nhiệm nhiều cá nhân vào các cơ quan công quyền… từ đó thu về những khoản lợi bất chính với tổng giá trị lên tới hơn 73,4 triệu Nhân dân tệ (gần 257 tỷ VND)”, thông cáo của Tòa án nhân dân thành phố Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc, viết.

“Do chủ động tự thú, cũng như khai báo thành khẩn nhiều tình tiết, nên Cung sẽ nhận bản án chung thân. Toàn bộ số tài sản ông ta có được từ việc nhận hối lộ sẽ bị sung công quỹ”, thông cáo viết thêm.