Hàng loạt cây xăng tại Hà Nội nghỉ bán, người dân dắt bộ 4km không đổ được

Chuyển động Thị trường - Ngày đăng : 18:06, 29/01/2023

Trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 1.2, tại nhiều cây xăng ở Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán.

Chiều 29.1, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, dọc tuyến Đại lộ Thăng Long, hướng từ Hà Nội đi Hòa Lạc, qua địa phận huyện Hoài Đức vào huyện Quốc Oai, hàng loạt cửa hàng xăng dầu đóng cửa và treo biển hết xăng. Một vài cửa hàng mở cửa thì thông báo hết xăng, chỉ còn dầu.

Tại cửa hàng xăng dầu Yên Sơn (xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai), khi người dân vào đổ xăng, nhân viên xua tay, nói “hết sạch xăng, vì cửa hàng không thể nhập được hàng”.

 
  Hình ảnh chụp tại cửa hàng xăng dầu Yên Sơn chiều 29.1. Ảnh: Cường Ngô

Tại trạm xăng dầu SICO - Yên Sơn thuộc Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội, nhân viên bán xăng đã treo biển "hết xăng dầu, mong quý khách thông cảm". 

Phải đi 4-5 cửa hàng trên Đại Lộ Thăng Long, anh Nguyễn Chí Trịnh (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) mới đổ được 40.000 đồng tiền xăng tại một cây xăng rẽ vào Chùa Thầy (huyện Quốc Oai). "Tôi sốt ruột khi nhìn bình xăng đang cạn dần mà mãi không tìm được cửa hàng nào đang bán", anh nói.

Người dân không thể đổ được xăng trên Đại lộ Thăng Long vào chiều 29.1. Ảnh: Cường Ngô
Người dân không thể đổ được xăng trên Đại lộ Thăng Long vào chiều 29.1. Ảnh: Cường Ngô
Người dân không thể đổ được xăng trên Đại lộ Thăng Long vào chiều 29.1. Ảnh: Cường Ngô
Người dân không thể đổ được xăng trên Đại lộ Thăng Long vào chiều 29.1. Ảnh: Cường Ngô
Người dân không thể đổ được xăng trên Đại lộ Thăng Long vào chiều 29.1. Ảnh: Cường Ngô 

Dù yêu cầu đổ 80.000 đồng, song anh Trịnh chỉ được đổ một nửa so với yêu cầu với lời giải thích "không nhập được hàng nên chỉ bán như vậy".

Đổ xăng cùng thời điểm với anh Trịnh, có chủ xe ôtô nài nỉ mua thêm vì sợ 200.000 đồng xăng không đủ đi hết được cao tốc, nhưng cũng bị nhân viên cửa hàng từ chối. 

Hàng loạt cây xăng đóng cửa, người dân phải đi bộ vài cây số để đổ xăng.

Đáng chú ý, chị Nguyễn Hồng (Hoài Đức, Hà Nội) đi 4 cửa hàng xăng dầu trên Đại lộ Thăng Long nhưng vẫn không thể đổ được xăng. Chị phải dắt bộ 4km để về nhà.

“Chưa khi nào, tôi thấy đổ xăng khổ sở như hôm nay. Trời nắng mà phải dắt bộ 4km nhưng vẫn không thể đổ được xăng. Tôi không hiểu các cây xăng hết xăng dầu thật hay găm hàng chờ tăng giá”, chị Hồng nói.

Phóng viên phản ánh tình trạng này với ông Nguyễn Mạnh Hùng - Cục phó Cục QLTT TP Hà Nội, ông Hùng cho biết đã chỉ đạo cán bộ QLTT phụ trách địa bàn xuống kiểm tra, nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm.

Trước và trong Tết Nguyên đán, tình trạng cây xăng nghỉ bán hàng đã được người dân phản ánh tại TPHCM, An Giang. Tuy nhiên, trong thông cáo phát đi ngày 25.1, Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết trong hơn 550 cửa hàng, số tạm dừng bán chỉ là cá biệt, do nhân viên về quê nghỉ tết chứ không phải thiếu cung. Nguồn cung xăng dầu vẫn ổn định.

Còn tại các tỉnh phía Bắc, Tổng cục Quản lý thị trường đã lập Tổ công tác giám sát tình hình cung ứng xăng dầu tại các cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng...