Tổng thống Zelensky: Xe tăng Mỹ đến chậm, tình hình Ukraine sẽ nguy cấp

Tin thế giới - Ngày đăng : 19:42, 28/01/2023

Tổng thống Ukraine Zelensky vừa chỉ trích Mỹ không đẩy nhanh việc cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine. Ông nói, nếu xe tăng Abrams của Mỹ đến vào tháng 8 tới thì sẽ là quá muộn.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Sky News vào hôm 27/1, nhà lãnh đạo Ukraine cũng cảnh báo rằng Kiev không thỏa mãn với số lượng xe tăng cung cấp nhỏ giọt từ phương Tây.

Ông Zelensky đưa ra các nhận định trên sau khi Mỹ vào hôm 26/1 hứa hẹn cung cấp cho Ukraine 31 chiếc xe tăng M1 Abrams nhưng đồng thời thận trọng nói rằng việc cung cấp này có thế mất vài tháng hoặc hơn. Nhà Trắng giải thích rằng họ muốn để ngành công nghiệp quốc phòng sản xuất thêm loại xe tăng này thay vì lấy trực tiếp từ kho vũ khí của Mỹ.

Tổng thống Zelensky phàn nàn rằng nếu xe tăng do Mỹ sản xuất đến muộn, vào tháng 8 thì sẽ "quá muộn". Ông cũng nói chắc nịch rằng một nhúm nhỏ xe tăng "sẽ không tạo ra khác biệt trên chiến trường".

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, Kiev hiện cần 300-500 xe tăng để có thể mở một cuộc phản công vào Nga.

Theo ông Zelensky, hiện có tổng cộng 12 nước cam kết hỗ trợ xây dựng lực lượng tăng - thiết giáp của Ukraine. Các nước này bao gồm Mỹ, Đức, Anh, Ba Lan, Canada, Tây Ban Nha, Na Uy và Hà Lan.

Trong khi đó, phát ngôn viên điện Kremlin Peskov cảnh báo rằng xe tăng Đức và Mỹ sẽ không thay đổi được kết quả của xung đột Ukraine và cũng sẽ bốc cháy như các vũ khí mà phương Tây đã cung cấp cho Ukraine./.