Lỉnh kỉnh đồ đạc, người dân ùn ùn quay lại Hà Nội

Nhịp sống - Ngày đăng : 18:12, 26/01/2023

Chiều 26/1 (mùng 5 Tết), ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, dòng ô tô xếp hàng, nhích từng mét rời khỏi cao tốc để vào Hà Nội.

Từ 15h30 ngày 26/1 (mùng 5 Tết), lưu lượng ô tô dồn về đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình tăng đột biến.

Tại đoạn kết thúc cao tốc, hướng vào trung tâm thành phố và đường dẫn lên Vành đai 3 trên cao, dòng ô tô bị ùn khoảng 2km.

Dòng ô tô ken đặc trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng vào Hà Nội

Anh Đào Thanh Hà (Hải Hậu, Nam Định) cho biết, anh và gia đình đi ô tô từ quê lên Hà Nội lúc 13h. Suốt hành trình giao thông thuận lợi, thông suốt, đến đoạn cuối cao tốc bị ùn. Phải mất 45 phút anh mới vượt qua được đoạn đường này.

Lực lượng CSGT, thanh tra giao thông... phân luồng phương tiện

Đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) cho biết, ngay từ sáng 25/1 (mùng 4 Tết), đơn vị đã phối hợp cùng Phòng CSGT các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Hà Nội… để phân luồng từ xa nên tình trạng ùn tắc trên tuyến không xảy ra. Riêng đoạn cuối cao tốc vào trung tâm TP Hà Nội, Đội đã bố trí người lập hàng rào để tách dòng phương tiện tránh xung đột.

Cuối giờ chiều, nút giao cao tốc Pháp Vân – quốc lộ 1A mới, lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến. Dòng ô tô, xe máy từ hướng quốc lộ 1A mới vào trung tâm thành phố gia tăng cao theo từng giờ.

Lượng ô tô dồn về nút giao Pháp Vân - quốc lộ 1A mới
Dưới đường gom cao tốc, phương tiện gia tăng
Người dân chở lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Hà Nội

Thiếu tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số ứng trực trên tuyến, làm nhiệm vụ phân luồng đón bà con trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.

“Lưu lượng phương tiện gia tăng nhưng chưa xảy ra ùn tắc. Nguyên nhân có thể do nhiều người dân đã trở về thành phố rải rác trong các ngày trước đó và một phần do sinh viên chưa phải quay trở lại trường học”, Thiếu tá Phạm Đức Hoàng nói.