Vì sao 13 ngày vẫn chưa đưa được bé trai lọt sâu trụ bê tông lên mặt đất?

Nhịp sống - Ngày đăng : 07:25, 13/01/2023

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết, mấy ngày qua công việc đưa bé Hạo Nam lên mặt đất gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa liên tục.

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp lọt xuống hố bê tông sâu 35m, tối 12/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin, những ngày qua do mưa lớn kéo dài nên công tác cứu hộ, cứu nạn ở cầu Rọc Sen gặp nhiều khó khăn.

Vì sao 13 ngày vẫn chưa đưa được bé trai lọt sâu trụ bê tông lên mặt đất? - 1

Hiện đội thi công đã lấy hết phần đất quanh ống thép có đường kính 1,6m, chuẩn bị nhấc ống thép này lên.

Theo ông Bửu, giải pháp nhấc trụ bê tông (nơi bé trai mắc kẹt) vẫn được tổ điều hành thực hiện theo 11 bước. Những ngày qua, đơn vị thi công đóng cọc lá thép quanh trụ bê tông, tạo thành khung vây 4,8mx4,8m.

Qua 4 lần hạ độ cao, hiện nay cọc lá thép đạt độ sâu 12m. Ngày 13/1, đội thi công sẽ dùng búa rung đóng ống thép có đường kính 2m xuống, sau đó nhấc ống thép có đường kính 1,6m lên.

Theo kế hoạch, đội thi công phải đóng ống thép đường kính 2m xuống độ sâu 24m. Sau đó, tổ công tác tiếp tục dùng khoan guồng xoắn, máy xoáy áp lực nước cao để làm tơi rã lớp đất trong thành ống thép 2m và đưa lượng đất này lên mặt đất.

Vì sao 13 ngày vẫn chưa đưa được bé trai lọt sâu trụ bê tông lên mặt đất? - 2

Hiện nay, Tổ điều hành vẫn thực hiện 11 bước để nhấc trụ bê tông lên mặt đất mà các chuyên gia Bộ GTVT, Bộ Xây dựng hiến kế.

Khi công việc này hoàn thành, đội thi công cho thợ lặn, rà soát các mối nối của đoạn trụ thứ 2 và thứ 3. Sau khi khóa dây cáp vào 2 đoạn trụ, lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẽ dùng cẩu nhấc trụ bê tông lên mặt đất, đưa thi thể bé Hạo Nam ra ngoài.

Cũng theo lời ông Bửu, mặc dù kế hoạch đặt ra như thế, nhưng khi xuống độ sâu 20m, lớp đất sét cứng, dính gây khó khăn cho công tác đóng ống thép và lấy đất.

Vì sao 13 ngày vẫn chưa đưa được bé trai lọt sâu trụ bê tông lên mặt đất? - 3

Qua 13 ngày thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn cháu trai lọt trụ bê tông móng cầu Rọc Sen, đến nay vẫn chưa đưa thi thể nạn nhân lên mặt đất.

Sau 13 ngày xảy ra sự việc tại công trình cầu Rộc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, thi thể bé trai vẫn chưa được đưa lên mặt đất.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều chuyên gia của Nhật Bản cùng các bộ, ngành cũng đã vào cuộc.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt.

Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, Nam lọt trụ bê tông đã đóng sâu xuống đất khoảng 35m. Trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm.

Thấy vậy, nhóm bạn của Nam kêu cứu. Những người có mặt tại công trình đến ứng cứu nhưng bất thành.

Nguyễn Hành