Siêu Cúp Quốc gia 2022: Hà Nội FC đối đầu Hải Phòng

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 19:48, 11/01/2023

Câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng hướng đến mục tiêu cao nhất vô địch Siêu Cúp Quốc gia 2022 trong ngày đầu năm mới.

Ngày 11.1, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Báo Tiền Phong đã tổ chức họp báo công bố trận Siêu Cúp bóng đá Quốc gia - Cúp Thaco 2022.

Đây là trận đấu giữa đội vô địch V.League (giải vô địch quốc gia) và đội vô địch Cúp Quốc gia hàng năm, hoặc đội đoạt cả hai danh hiệu và đội Á quân V.League. Ở mùa giải năm nay, trận Siêu Cúp Quốc gia sẽ là cuộc đọ sức giữa câu lạc bộ Hà Nội (vô địch V.League 2022, vô địch Cúp Quốc gia 2022) và câu lạc bộ Hải Phòng (Á quân V.League 2022).

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn phát biểu tại lễ công bố trận Siêu cúp Quốc gia 2022. Ảnh: Như Ý
Nhà báo Lê Xuân Sơn -Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu tại lễ công bố trận Siêu cúp Quốc gia 2022. Ảnh: Như Ý

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong - chia sẻ: "Năm ngoái, đáng tiếc Siêu cúp Quốc gia không thể diễn ra do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Năm nay, giải đấu sẽ trở lại với niềm hứng khởi của các đội bóng và người hâm mộ.

Theo truyền thống, trận Siêu Cúp sẽ mở màn mùa giải mới. Thời gian diễn ra trận đấu là mùng 8 Tết (29.1), đây cũng là một thử thách với ban tổ chức cũng như các đội bóng tham dự. Dù vậy, ban tổ chức đang nỗ lực cho công tác chuẩn bị, hướng đến tổ chức một trận đấu chuyên nghiệp, đảm bảo yếu tố chuyên môn. Đồng thời, tôi tin rằng, cả hai đội bóng sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới".

Theo điều lệ, câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng sẽ thi đấu trong 90 phút, nếu hoà sẽ đá luân lưu 11m để xác định thắng thua. Cả hai đội bóng đều đặt mục tiêu cao nhất hướng đến chức vô địch Siêu Cúp 2022.

 
Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và Bandovic bắt tay trước trận Siêu Cúp. Ảnh: Như Ý

Tại buổi họp báo, ông Bozidar Bandovic - tân huấn luyện viên viên trưởng Hà Nội FC - chia sẻ: "Ông Nghiêm từng là huấn luyện viên trưởng, hiểu rất rõ Hà Nội FC. Công việc của tôi là học hỏi, phân tích chiến thuật Hải Phòng, sau đó xây dựng lối chơi để đối đầu với đối thủ này. Chúng tôi gặp khó khăn khi có nhiều cầu thủ đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Có thể chúng tôi sẽ có toàn bộ thành viên vào 10 ngày cuối trước khi trận đấu diễn ra.

Công việc của tôi là tìm ra phương án để hoàn thiện đội bóng. Chức vô địch Siêu Cúp rất quan trọng. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là hoàn thiện cầu thủ và giúp họ thi đấu tốt hơn, cũng là giúp cho tuyển quốc gia tốt hơn. Tôi tin rằng, trận Siêu cúp sẽ là trận đấu hay và đội bóng Hà Nội thi đấu để giành chiến thắng trước Hải Phòng".

Trong khi đó, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của câu lạc bộ Hải Phòng cho hay: "Hà Nội có nhiều cầu thủ hội quân cùng tuyển Việt Nam và đó là bất lợi khi không có thời gian hoà nhập với triết lý của huấn luyện viên mới. Tuy nhiên, Hà Nội là đội bóng có bề dày, cầu thủ tốt và thi đấu cùng nhau rất nhiều năm nên sẽ hoà nhập và hiểu triết lý một cách nhanh nhất. Cầu thủ chất lượng sẽ bù đắp được thời gian.

Trận Siêu Cúp 2022 tới, chúng tôi sẽ chơi một trận bóng đá công hiến cho khán giả. Đầu năm, tôi hy vọng Hải Phòng may mắn, giành chức vô địch để khởi đầu một mùa giải mới khởi sắc".

Đội vô địch Siêu Cúp Quốc gia 2022 được nhận cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được 10 triệu đồng.

Trận đấu Siêu Cúp Quốc gia 2022 giữa Hà Nội và Hải Phòng sẽ diễn ra vào ngày 29.1 tới đây.

Qua 22 kỳ Siêu cúp đã được tổ chức, câu lạc bộ Hà Nội, Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương là những đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần đoạt Siêu cúp.

Cho tới nay, đã có 12 đội bóng giành danh hiệu cao quý này là Thể Công, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Mitsustar Haier Hải Phòng, Gạch Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương, Lam Sơn Thanh Hóa, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, The Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh và Quảng Nam.

AN NGUYÊN