Xe quá khổ, quá tải giày xéo tỉnh lộ 675

Nhịp sống - Ngày đăng : 17:07, 10/01/2023

Tỉnh lộ 675 đoạn qua thị trấn Sa Thầy (Kon Tum) bị những chiếc xe quá khổ, quá tải giày xéo hằng ngày.

Sáng 9/1, hàng chục chiếc xe chở sắn chất cao trên 2,5m, không được che chắn đi từ các vùng nguyên liệu qua tỉnh lộ 675 về nhà máy sắn Sa Sơn, huyện Sa Thầy.

Những chiếc xe tải trọng lớn gây bụi mù mịt trên tỉnh lộ 675.

Những chiếc xe mang BKS: 82H-001.XX, 82C-052.XX, 82C-060.XX... đã được chủ phương tiện be thùng, cơi nới để nâng tải trọng lên cao hơn nhiều so với nguyên bản. Xe quá tải đã gây nên tình trạng xuống cấp nhanh chóng của tỉnh lộ 675.

Ngoài ra, những chiếc xe này còn làm rơi vãi nguyên liệu, gây bụi mù mịt trong quá trình vận chuyển khiến người dân sống hai bên đường bức xúc.

Bà Dương Thị Như Ái (người dân thôn 5, xã Sa Nhơn) cho biết: "Xe tải chạy liên tục làm cho đường xá xuống cấp, bụi bặm và ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của bà con. Xe chạy kiểu này dễ gây tai nạn, đặc biệt là khi có nhiều trường học đóng hai bên đường, học sinh thường xuyên qua lại”.

Tình trạng xe chở quá khổ, quá tải trở nên phổ biến khi tới mùa thu hoạch sắn tại các vùng nguyên liệu.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận tại đường tỉnh lộ 675 vào ngày 9/1:

Những chiếc xe cơi nới thành thùng để nâng tải trọng
Hàng chục chiếc xe quá khổ, quá tải lưu thông trên tỉnh lộ 675.
Dù rất nhiều xe quá khổ chạy trên đường.
Có nhiều trường học đóng hai bên tỉnh lộ 675.
Đường xuống cấp do xe quá khổ, quá tải giày xéo.

Hải Dương - Tiến Nhuệ