Điểm tin kinh doanh 9/1: Vàng trong nước tiếp đà tăng

Kinh doanh - Ngày đăng : 06:00, 09/01/2023

Vàng trong nước tiếp đà tăng; 'Điểm mặt' những ngành giảm mạnh nhất trên HoSE năm 2022

- Giá vàng hôm 8/1: Vàng trong nước tiếp đà tăng

Tuần đầu tiên năm 2023, giá vàng trong nước và thế giới tăng tích cực. Giới phân tích cho rằng giá vàng có thể tiếp tục đi ngang hoặc cao hơn trong quý đầu tiên năm 2023.

Theo giới chuyên gia, dữ liệu vĩ mô mới nhất của Mỹ đã đẩy vàng trở lại mức cao nhất trong 6 tháng sau khi nền kinh tế và việc làm của nước này có dấu hiệu hạ nhiệt. Vào thứ Sáu, thị trường vàng có thời điểm cách mức quan trọng 1.900 USD/ounce chỉ 25 USD.

Giá vàng trong nước rạng sáng hôm 8/1 tiếp đà tăng. Giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,45 triệu đồng/lượng mua vào và 67,27 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng.

Giá vàng DOJI ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,2 triệu đồng/lượng mua vào và 67,2 triệu đồng/ lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội.

Tuần đầu tiên năm 2023 chứng kiến giá vàng trong nước và thế giới tăng tích cực vì vậy giới phân tích cho rằng giá vàng có thể tiếp tục đi ngang hoặc cao hơn trong quý đầu tiên năm 2023.

- 'Điểm mặt' những ngành giảm mạnh nhất trên HoSE năm 2022

Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE), tính đến hết phiên 30/12, trên sàn có 515 mã chứng khoán niêm yết trong đó gồm 402 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 11 mã chứng chỉ quỹ ETF và 99 mã chứng quyền có bảo đảm.

Về thanh khoản, cả năm 2022 thanh khoản thị trường với khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 653,96 triệu cổ phiếu và giá trị giao dịch bình quân đạt 17.004 tỷ đồng; giảm lần lượt 11,3% về khối lượng và 21,24% về giá trị so với năm trước đó.

Năm 2022, vốn hóa của sàn này đã giảm 1,8 triệu tỷ đồng, giá trị vốn hóa niêm yết tại cuối ngày 30/12 đạt hơn 4,01 triệu tỷ đồng.

Những ngành giảm nhiều là bất động sản giảm 14,3%; hàng tiêu dùng thiết yếu giảm 6,09%; công nghiệp giảm 2,13%. Bên cạnh đó, một số ngành tăng mạnh là năng lượng tăng 8,37%; ngành chăm sóc sức khỏe tăng 6,23%; ngành tài chính tăng 2,39%.

Trong năm 2022, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 670 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 7,9% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 12/2022 đạt trên 62.163 tỷ đồng, chiếm hơn 10,03% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong tháng 12/2022 với giá trị hơn 11.912 tỷ đồng.

- Elon Musk phá kỷ lục thế giới Guinness sau khi mất gần 200 tỷ USD

Tỷ phú, Giám đốc điều hành (CEO) của hãng xe điện Tesla, ông Elon Musk đã chính thức phá kỷ lục thế giới Guinness khi trở thành người bị mất nhiều tài sản cá nhân nhất trong lịch sử.

Theo trang web Kỷ lục thế giới Guinness và hãng tin RT, Elon Musk mất khoảng 182 tỷ USD kể từ tháng 11/2021, theo ước tính của tạp chí Forbes. Tuy nhiên, các nguồn tin khác cho rằng thực tế tỷ phú này mất tới gần 200 tỷ USD.

Mặc dù chưa thể xác định con số tổn thất chính xác mà Elon Musk phải hứng chịu nhưng tổng thiệt hại của tỷ phú này vượt xa kỷ lục trước đó là 58,6 tỷ USD của nhà đầu tư công nghệ Nhật Bản Masayoshi Son lập vào năm 2000 trong vụ sụp đổ Dotcom.

Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của ông Elon Musk đã giảm từ mức đỉnh 320 tỷ USD vào năm 2021 xuống còn 138 tỷ USD vào tháng 1/2023, do việc kinh doanh của Tesla kém hiệu quả. Phần lớn tài sản của Elon Musk gắn liền với cổ phiếu Tesla và giá cổ phiếu của công ty này đã giảm 65% trong năm 2022. Sự sụt giảm đáng báo động này đã tăng tốc sau khi Elon Musk mua Twitter với giá khoảng 44 tỷ USD vào tháng 10/2022.

Những hao hụt về tài sản cũng khiến ông Elon Musk để mất vị trí người giàu nhất thế giới vào tay người sáng lập tập đoàn hàng xa xỉ LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Bernard Arnault. Ông Arnault hiện sở hữu khối tài sản trị giá tới 190 tỷ USD.

Việt Báo (Tổng hợp)