Người đàn ông bẫy được mèo rừng quý hiếm ở TPHCM

Nhịp sống - Ngày đăng : 16:03, 23/12/2022

Thấy đàn gà bị mất nhiều con, ông Điệp đặt bẫy tìm "thủ phạm" thì bắt được con mèo rừng thuộc danh mục động vật quý hiếm.

Ngày 23/12, Chi cục Kiểm lâm TPHCM đã tiếp nhận một con mèo rừng từ ông Phạm Văn Điệp (45 tuổi, ngụ phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) đặt bẫy bắt được.

Theo ông Điệp, gia đình có nuôi một đàn gà. Thời gian gần đây, số lượng gà bỗng nhiên bị mất hơn 10 con. Thấy vậy, ông Điệp đặt một cái bẫy gần khu vực chuồng gà để tìm nguyên nhân và bắt được một con vật trông giống mèo.

Người đàn ông bẫy được mèo rừng quý hiếm ở TPHCM - 1

Ông Điệp đặt bẫy tìm "thủ phạm" ăn gà thì bắt được con mèo rừng (Ảnh: N.K.).

Qua tìm hiểu trên mạng, ông Điệp biết đây là mèo rừng nên liên hệ Chi cục Kiểm lâm TPHCM để bàn giao, chăm sóc.

Một cán bộ kiểm lâm cho biết đây là con mèo rừng cái, nặng khoảng 1,8kg, có tên khoa học là Prionailurus bengalensis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm đưa về Trạm Cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Hoàng Thuận