Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm diện rộng, có nơi dưới 0 độ C

Nhịp sống - Ngày đăng : 09:14, 18/12/2022

Đêm 17/12 và sáng sớm 18/12, nhiệt độ khắp Bắc Bộ đã xuống ngưỡng rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo hôm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Nam Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại đến giữa tuần sau.

Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm diện rộng, có nơi dưới 0 độ C - 1

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm diện rộng, có nơi dưới 0 độ C. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-6 độ Vĩ Bắc nên đêm 17 và ngày 18/12, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trong những ngày rét đậm, rét hại, để đảm bảo sức khỏe, người dân không nên đi tập thể dục quá sớm, đặc biệt đối với người cao tuổi. Không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín dễ gây thiếu oxy, có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Vào những ngày này, nhiều điểm du lịch có thể có băng giá. Nếu có việc ra ngoài đường hoặc đi du lịch, người dân nên mặc quần áo không thấm nước, tránh để bị ướt. Khi lái xe nên di chuyển chậm, lưu ý đường trơn trượt.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/12:

Phía Tây Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, riêng khu Tây Bắc 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, vùng núi cao 10-13 độ, có nơi dưới 5 độ.

Phía Đông Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi gió giật mạnh cấp 6. Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 3-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 5 độ.

Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 9-12 độ; phía Nam 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ; phía Nam 25-28 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi . Gió đông đến đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nguyễn Dương