Thời sự 24 giờ: Khai trừ Đảng trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Xã hội - Ngày đăng : 06:00, 17/12/2022

Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật khai trừ Đảng với ông Nguyễn Văn Trịnh - trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và nhiều cán bộ khác. Liên quan vụ bé gái 8 tuổi bị hành hạ đến chết, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Khai trừ Đảng trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

Ngày 16/12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với các ông, bà Đinh Quốc Thái, Bồ Ngọc Thu, Phan Huy Anh Vũ, Phạm Thị Hằng, Đinh Cẩm Vân, Nguyễn Bá Hùng, Nguyễn Văn Trịnh.

Xem thêm: Trợ lý Phó Thủ tướng bị bắt vì liên quan vụ Việt Á

bi-can-crop-1666188766390-1671176136427_11zon.jpg
Đinh Quốc Thái và Trần Đình Thành.

Xem thêm: Cựu Chủ tịch Đồng Nai 14 lần nhận hối lộ để cho con du học Mỹ

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy các ông, bà Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Bồ Ngọc Thu, Phan Huy Anh Vũ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây bức xúc trong dư luận.

Xem thêm: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hối lộ cựu bí thư Đồng Nai: "Em có 5 tỉ gửi anh"

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đình Thành.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với các ông, bà Đinh Quốc Thái, Bồ Ngọc Thu, Phan Huy Anh Vũ, Phạm Thị Hằng, Đinh Cẩm Vân, Nguyễn Bá Hùng, Nguyễn Văn Trịnh.

Xem thêm: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lấy nguồn tiền ở đâu để hối lộ quan chức Đồng Nai?

Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.

Trước đó, liên quan vụ án Việt Á, ông Nguyễn Văn Trịnh - trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ông Nguyễn Viết Dũng xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam

Chiều 16/12, ông Trình Minh Đức, Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Nam, cho biết tổ chức đã tiếp nhận đơn xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách HĐND của ông Nguyễn Viết Dũng. Ông Đức cho hay ông Dũng có đơn xin nghỉ trước kỳ họp thứ 12, khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem thêm: Ông Nguyễn Viết Dũng nên ra khỏi Hội đồng Nhân dân

znews-photo-fbcrawler.zadn.vn-uploaded-lce_mdlwc-2022_12_13-_daibieuvietdung(1).jpg

"Trước kỳ họp, anh Dũng có gửi đơn xin thôi làm nhiệm vụ trước khi xảy ra việc ông này đánh nhân viên sân golf. Việc đơn gửi chưa được xử lý, phải đảm bảo điều kiện, báo cáo trao đổi với các cơ quan", ông Đức cho hay.

Xem thêm: Đánh caddie ở sân golf giờ không còn là vấn đề cá nhân ông Nguyễn Viết Dũng

Chánh văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam cho hay hiện Thường trực HĐND chưa có ý kiến, theo quy trình phải ra kỳ họp mới quyết định.

"Trong đơn, anh Dũng nói lý do sức khỏe, công việc cá nhân lo sợ ảnh hưởng đến việc chung của Ban Kinh tế Ngân sách nên xin nghỉ", vị này cho hay.

Khi được hỏi về việc có đợi xác minh việc ông Dũng hành hung nữ nhân viên sân golf ngày 6/12 mới tiếp tục xử lý, Chánh văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam cho hay việc của ông Dũng vẫn chờ cơ quan chức năng xác minh. Còn về đơn xin nghỉ vẫn tiếp nhận, giải quyết theo quy trình công tác cán bộ.

Xem thêm: Đại biểu HĐND Quảng Nam Nguyễn Viết Dũng: Chỉ đập gậy golf sượt qua nón nạn nhân

Ông Nguyễn Viết Dũng là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Quảng, ngày 6/12 ông Dũng cùng một nhóm người đến chơi tại Sân Golf BRG. Trong lúc cự cãi, ông Dũng đã dùng gậy golf đánh chị N.A.L, là caddie phục vụ, nhập viện.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Liên quan vụ án bé 8 tuổi bị "dì ghẻ" và cha ruột hành hạ đến tử vong, đến ngày 16-12, TAND TP.HCM đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Xem thêm: Đề nghị đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái sang tội giết người

Xử sơ thẩm trước đó, TAND TP.HCM đã tuyên Nguyễn Võ Quỳnh Trang mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt là tử hình.

icdn.dantri.com.vn-2022-11-24-_3161699368611135719974123635650613047661520n-crop-1669296649201(1).jpeg

Xem thêm: Hướng thiện từ bản tính ác tiềm tàng

Tuyên phạt Nguyễn Kim Trung Thái 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Hiện hết thời hạn kháng cáo, tòa chỉ nhận đơn kháng cáo của bị cáo Trang. Bị cáo Thái không có đơn kháng cáo.

Xem thêm: Người bà ôm di ảnh cháu ngoại suốt 12 tiếng rơi nước mắt ở sân tòa

Luật sự Nguyễn Anh Thơm (bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân) cũng có đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại vụ án giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm do Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái thực hiện.

Cụ thể, luật sư cho rằng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thu được tài liệu chứng minh ngày 11/12/2021, cháu V.A. bị thương tích vùng đầu tại Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn (ITO) nhưng không kèm theo hồ sơ trưng cầu Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an.

Dẫn tới việc trả lời "Hồ sơ bệnh án của cháu V.A. tại Bệnh viện Vinmec không thể hiện các thương tích bị gây ra". Hồ sơ bệnh án của cháu V.A. tại Bệnh viện Vinmec chỉ thể hiện ngày cháu bị tử vong 22/12/2021 khi đưa đến cấp cứu.

Xem thêm: Những tiếng vỗ tay trong phiên xử bạo hành bé gái 8 tuổi ở TPHCM đến chết

Theo luật sư, phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Thái 3 năm tù tội "hành hạ người khác" và 5 năm tù tội "che giấu tội phạm", tổng hợp hình phạt là 8 năm tù là chưa tương xứng với bản chất hành vi phạm tội.

Thi hành án hình sự với ông Lê Tùng Vân

TAND huyện Đức Hòa (Long An) ra quyết định chấp hành án phạt tù với bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Xem thêm: Kết quả xét nghiệm ADN ảnh hưởng thế nào đến trẻ em tại Tịnh Thất Bồng Lai?

image.vtc.vn-upload-2022-07-21-_thay-ong-noi-2-09215061(1).jpg

Quyết định trên nhằm thực thi bản án hình sự phúc thẩm số 191/2022/HSPT ngày 3/11/2002 của TAND tỉnh Long An đối với bị cáo Lê Tùng Vân.

Xem thêm: Sự biến mất kỳ bí của Diễm My tại Tịnh thất Bồng Lai

Bị cáo Lê Tùng Vân bị kết án về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự với mức án 5 năm tù giam. Trong thời gian điều tra, xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo Lê Tùng Vân được tại ngoại.

Xem thêm: ‘Tịnh thất Bồng Lai’ và chuyện bí mật đời tư về kết quả ADN

Cuối tháng 6/2022, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng lãnh 4 năm tù; Cao Thị Cúc (62 tuổi) 3 năm tù và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) 3 năm 6 tháng tù.

Đầu tháng 11/2022, TAND tỉnh Long An đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm, tuyên y án các bị cáo.

Tổng hợp