Điểm tin kinh doanh 12/12: Tuần qua, vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng

Kinh doanh - Ngày đăng : 06:00, 12/12/2022

Tuần qua, vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng; Không để thiếu xăng dầu trong Tết Quý Mão

- Tuần qua, vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng

Bên cạnh vàng thế giới kết thúc tuần tăng vững chắc trên 1.800 USD lên mức cao nhất trong 4 tháng, vàng SJC cũng tăng 300.000 đồng/lượng và vượt mốc 67 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi tăng 150.000 đồng/lượng trong ngày hôm qua, vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn mở cửa sáng hôm 11/12 tại Hà Nội đi ngang, hiện niêm yết ở mức 66,45 – 67,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 66,45 – 67,27 triệu đồng/lượng.

Như vậy, tính chung từ đầu tuần, giá vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng nay giảm 40.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, hiện đứng ở mức 53,03 – 53,83 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ tăng 8,47 USD/ounce lên 1.797,9 USD/ounce.

Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York tăng 9,2 USD lên 1.810,7 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 1,1 USD/ounce, tương ứng tăng 0,06%.

Thị trường vàng đang đi trên một con dao khi tâm lý của các nhà phân tích Phố Wall được chia đều giữa phe mua và phe bán và giá đóng cửa tuần với mức tăng vững chắc trên 1.800 đô la.

Đồng thời, Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ vẫn đang lạc quan về vàng khi giá có vẻ sẽ kết thúc tuần ở mức cao nhất trong 4 tháng.

- Không để thiếu xăng dầu trong Tết Quý Mão

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022, Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả. Chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, giá cả.

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống theo quy định; tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

- Lần đầu tiên hàng Việt Nam xuất Mỹ đạt 101 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, với quy mô kim ngạch đạt bình quân hơn 61 tỷ USD/tháng, dự kiến trung tuần tháng 12, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ đạt mốc mới 700 tỷ USD và cả năm ước đạt hơn 730 tỷ USD.

Con số cao nhất từ trước đến nay trong hoạt động thương mại của Việt Nam. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang các thị trường quan trọng trong năm nay đều duy trì tăng trưởng hai con số.

Đặc biệt, lần đầu tiên xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ đạt 101 tỷ USD chiếm gần 30% kim ngạch xuất khẩu cả nước, trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn nhất của Việt Nam.

- 20 công ty Ấn Độ lọt vào danh sách 500 công ty giá trị nhất thế giới

Ấn Độ đã có 20 công ty lọt vào danh 500 công ty giá trị nhất thế giới.

Ấn Độ được công nhận là vùng đất của nhiều cơ hội và cũng đã nổi lên như một quốc gia đóng góp đáng kể cho chuỗi cung ứng toàn cầu với việc 20 công ty Ấn Độ bao gồm Reliance Industries, các công ty thuộc Tập đoàn Adani lọt vào danh sách 500 công ty giá trị nhất thế giới.

Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải ngày 9/12 công bố Bảng xếp hạng 500 công ty giá trị nhất toàn cầu (Hurun Global 500) cho thấy, từ con số 8 công ty trong năm 2021 đến nay Ấn Độ đã có 20 công ty lọt vào danh 500 công ty giá trị nhất thế giới.

Theo đó, Ấn Độ đã tăng 4 bậc lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng, sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Anh.

Công ty có giá trị nhất của Ấn Độ trong danh sách là Reliance Industries do nhà công nghiệp Mukesh Ambani lãnh đạo với mức định giá 202 tỷ USD. Công ty này đứng thứ 34 trên toàn cầu.

Đứng sau Reliance Industries là Dịch vụ Tư vấn Tata chủ yếu về công nghệ thông tin, với mức định giá 139 tỷ USD. Đây là hai công ty duy nhất của Ấn Độ lọt vào top 100 trong bảng xếp hạng.

Danh sách này cũng có 4 công ty của Tập đoàn Adani do tỷ phú Gautam Adani lãnh đạo, gồm Adani Transmission, Adani Green, Adani Green Energy và Adani Total Gas.

Việt Báo (Tổng hợp)