Vé tàu Tết từ TPHCM còn ít lựa chọn, người dân đợi xe khách mở bán thêm vé

Nhịp sống - Ngày đăng : 07:30, 10/12/2022

Về quê dịp Tết Nguyên đán 2023, người từ TPHCM phải chi 7 triệu đồng/vé khứ hồi nếu đi máy bay ra các tỉnh phía Bắc, trong khi vé tàu hỏa còn ít. Xe khách đi phía Nam, nhiều hãng chưa mở bán vé Tết.

Trước Tết Nguyên đán 2023 khoảng hơn một tháng, trái ngược với nhu cầu gấp rút mua vé về quê của người TPHCM, khung cảnh ga Sài Gòn không có cảnh xếp hàng dài chen chúc. Nhân viên nhà ga cho biết ga vắng do người dân chủ yếu đặt vé trực tuyến, một phần vì nhiều chặng tàu đã hết vé.

Đến ga Sài Gòn (quận 3) hôm 6/12, chị Hồng Ánh (TP Thủ Đức) vào quầy vé chưa đầy 5 phút đã phải quay ra, do các chuyến tàu về quê chị đã hết chỗ những ngày cận Tết.

"Tôi định mua vé về quê Quảng Ngãi ngày 16 hoặc 17/1 (25-26/12 âm lịch) cho gia đình 3 người nhưng đến giờ đã hết. Giờ chỉ còn ít chỗ ngồi cứng chặng đến Đà Nẵng rồi bắt xe khách quê", chị Ánh nói.

Vé tàu Tết từ TPHCM còn ít lựa chọn, người dân đợi xe khách mở bán thêm vé - 1

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn mở bán hơn 176.000 vé tàu Tết 2023 từ 8h ngày 25/10/2022 (Ảnh: P.N.).

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, vé tàu từ TPHCM đi Quảng Ngãi từ ngày 15/1 đến 18/1 chỉ còn ghế phụ, trước đó thì còn nhiều.

Ngoài ra, vé tàu đến các ga khác từ Tuy Hòa đến Hà Nội cũng còn chủ yếu ghế phụ vào cao điểm từ 14/1 đến 19/1 (23-28 âm lịch), nhưng còn nhiều vào ngày 12, 13, 20, 21/1/2023. Vé đến Phan Thiết, Nha Trang thì còn chỗ các ngày. Tính đến tuần thứ hai của tháng 12, tàu hỏa chiều từ TPHCM ra Hà Nội còn khoảng 13.000 chỗ.

Đối với giai đoạn sau Tết, tàu hỏa chiều từ Hà Nội đi TPHCM còn khoảng hơn 44.000 chỗ, chủ yếu là vé tàu các ngày 22-26/1 và từ 29/1 đến ngày 5/2/2023 (nhằm ngày 1-5 và 8-15 tháng Giêng năm Quý Mão).

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng thông tin thêm về giá vé tàu Tết năm nay tăng 1-6% so với năm ngoái, do ảnh hưởng giá nhiên liệu. Trong đó, giá một vé cao nhất khoảng 2,7 triệu đồng, thấp nhất hơn 1,3 triệu đồng.

Đề cập đến phương án đi máy bay, chị Hồng Ánh cho biết không lựa chọn vì giá vé cao, nếu chi cho cả gia đình thì tốn kém. Một vé khứ hồi từ TPHCM đi 2 địa phương trên thấp nhất là khoảng 4 triệu đồng, trong khi vé tàu cùng chặng khoảng 1,5 triệu đồng.

Từ 10/1 đến 5/2/2023 là thời điểm giá vé máy bay tết tăng cao. Các chặng bay giữa TPHCM đi một số sân bay miền Trung như Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột… những ngày này thấp nhất gần 4 triệu đồng/vé khứ hồi. Chặng đến Huế và Chu Lai (Quảng Ngãi) gần như hết vé và còn vé hạng thương gia hơn 5 triệu đồng một chiều.

Cùng thời điểm, hành khách ở TPHCM phải chi ít nhất từ 7 triệu đồng/vé máy bay khứ hồi cho các chặng ra phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Vân Đồn (Quảng Ninh), Vinh (Nghệ An)…

Song, không chỉ chị Hồng Ánh tìm mua vé xe khách giường nằm thay thế, nhiều người có nhu cầu đi xe khách từ TPHCM đi Quảng Ngãi cũng đang hoang mang vì vé xe các ngày cận Tết đã hết.

"Gọi điện hay đặt qua website của hãng xe Chín Nghĩa đi Quảng Ngãi, tôi phân vân vì hầu hết giường nằm đã hết, vé ngồi thì còn nhiều nhưng cảm thấy không thoải mái. Tôi đang cố đợi thêm nhà xe khác mở bán vé giường nằm", chị Loan (quận Bình Thạnh) cho hay.

Thời điểm này, tại các bến xe ở TPHCM chưa có nhiều hãng xe mở bán vé Tết. Hành khách có thể đặt chỗ nhưng chưa được hãng thông báo giá vé niêm yết.

Theo đại diện Bến xe miền Đông mới (TP Thủ Đức), hiện bến không có quá đông người tập trung đến mua do mới có ít hãng mở bán vé Tết và một số tuyến đã hết chỗ giường nằm.

Sắp tới các hãng ở bến mới có phương án tăng cường xe và khi thêm nhiều hãng khác mở bán vé thì tình trạng hết chỗ sẽ được khắc phục. Dự báo lượng khách đến bến trong 10 ngày trước Tết tăng khoảng 70% so năm trước, cao điểm gần 11.000 khách mỗi ngày.

Tại Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) vẫn còn 50 tuyến hoạt động đi một số tỉnh gần như Bình Dương, Bình Phước, khu vực Tây Nguyên. Một số hãng xe đã mở bán vé Tết. Đại diện bến xe dự báo lượng khách tăng khoảng 30% so với năm trước, với khoảng 11.000-14.000 người vào các ngày cao điểm 17-20/1/2023 (26-29 Tết).

Còn các hãng ở Bến xe miền Tây (quận Bình Tân) chưa bán vé Tết do đặc thù xe chạy chặng ngắn. Dự kiến lượng khách qua bến dịp Tết tăng 40% so năm trước, cao điểm ngày 18-20/1/2023 (27-29/12 âm lịch).

Một bộ phận người lao động ở TPHCM không quá lo về việc hết vé tàu xe, vì có thể chọn phương án đi xe máy hoặc nếu có điều kiện hơn thì thuê ô tô (tự lái hoặc đi chung theo nhóm).

"Nhiều sinh viên, người trẻ tổ chức các đoàn đi xe máy về quê, gồm cả những gia đình có trẻ con không quá nhỏ. Thời gian di chuyển lâu hơn đi xe khách một chút. Đa số mọi người muốn tiết kiệm tiền do vé tàu xe Tết cao, một phần do không muốn phải ngồi ghế phụ nếu hết vé chưa đặt kịp", Kiều Trinh (25 tuổi, quê Đắk Lắk) chia sẻ.

Để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Quý Mão 2023, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết ngành đường sắt đã cung ứng hơn 176.000 vé tàu Tết, tương đương 356 chuyến tàu, với chiều TPHCM đi Hà Nội (10 ngày trước Tết) và chiều Hà Nội đi TPHCM (15 ngày sau Tết).

Bên cạnh đó, các hãng hàng không bán ra hơn 6,7 triệu ghế (tăng 1,7 triệu ghế so với ngày thường) cho gần 33.700 chuyến bay nội địa (tăng hơn 8.000 chuyến so với ngày thường) được cấp phép dịp tết năm nay. Cao điểm Tết có trung bình 1.087 chuyến bay/ngày, tăng 260 chuyến/ngày.

Bến xe miền Đông mới đang phối hợp hãng xe Phương Trang tăng cường xe trung chuyển miễn phí cho tất cả khách đi xe tuyến cố định hoạt động ở bến. Bến xe miền Tây mở bán vé Tết 24/24h.

Tâm Linh