Hy hữu ngôi làng ở Quảng Ngãi 15 lần/năm bị giông sét đánh trúng

Nhịp sống - Ngày đăng : 18:26, 04/12/2022

Quảng Ngãi - Bị giông sét đánh trúng liên tục, người dân ở làng Long Vót, xã Sơn Long, huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) buộc phải tháo dỡ nhà cửa đi tìm nơi ở mới.
Người dân làng Long Vót tháo dỡ nhà cửa, dựng lại nhà mới ở khu vực giáp ranh với thôn Mang Nách, xã Ngọc Tem, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum để “né” giông sét. Ảnh: Ngọc Viên
Người dân làng Long Vót tháo dỡ nhà cửa, dựng lại nhà mới ở khu vực giáp ranh với thôn Mang Nách, xã Ngọc Tem, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum để “né” giông sét. Ảnh: Ngọc Viên

Trung bình mỗi năm, người dân ở thôn Làng Vót bị sét đánh trúng 15 lần, có  nhiều trường hợp người dân bị sét đánh ngất xỉu, còn gia súc, gia cầm cũng bị chết la liệt do sét đánh.

Bởi “Thiên Lôi” liên tục “ghé thăm”, nên nhiều năm qua, người dân phải sống trong trạng âu lo phập phồng. Không dám ở lại làng cũ, nên những ngày này, 17 hộ dân với 73 nhân khẩu ở khu dân cư Long Vót, thôn Ra Manh, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây lần lượt tháo dỡ nhà cửa, rời bỏ làng ra khu vực giáp ranh với thôn Mang Nách, xã Ngọc Tem, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum xây dựng nhà ở hoặc che lều ở tạm để tránh giông sét.

Bị giông sét liên tục đánh trúng, 17 hộ dân làng Long Vót tháo dỡ nhà cửa, chuyển đến nơi ở mới cách làng cũ 2km. Họ dựng lều bạt để trú ngụ trong điều kiện rất tạm bợ. Ảnh: Ngọc Viên
Bị giông sét liên tục đánh trúng, 17 hộ dân làng Long Vót tháo dỡ nhà cửa, chuyển đến nơi ở mới cách làng cũ 2km. Họ dựng lều bạt để trú ngụ trong điều kiện rất tạm bợ. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Đinh Văn Đôn ở khu dân cư Long Vót, thôn Ra Manh, Quảng Ngãi than thở: “Sợ lắm! Có hôm cả gia đình đang ngồi ăn cơm, thì giông sét đánh trúng ngay mái nhà, cả gia đình phải ăn giữa chừng, chạy ra ngoài sân.

Dời đến nơi ở mới cách làng cũ khoảng 2km, nhưng vì khó khăn, nên gia đình cũng dựng lều bạt bên triền núi ở tạm. Tuy thiếu thốn đủ đường, nhưng đỡ lo vì không còn bị giông sét đánh trúng.

Cùng chung cảnh ngộ với anh Đinh Văn Đôn, anh Đinh Văn Đào ở làng Long Vót cũng dỡ nhà tìm về nơi ở mới. Anh Đào kể, vợ và con tôi từng bị sét đánh trúng ngất xỉu nhưng may mắn thoát chết. Mỗi lần có mưa giông, nghe tiếng giông sét “gầm gừ”, là cả làng như “nín thở” vì sợ.

Ông Đinh Văn Đôn ở khu dân cư Long Vót, thôn Ra Manh, xã Sơn Long là một trong 17 hộ dân bỏ làng mà đi vì giông sét liên tục đánh trúng. Ông dựng lều bạc cách làng cũ 2km để tá túc. Ảnh: Ngọc Viên
Ông Đinh Văn Đôn ở khu dân cư Long Vót, thôn Ra Manh, xã Sơn Long là một trong 17 hộ dân bỏ làng mà đi vì giông sét liên tục đánh trúng. Ông dựng lều bạc cách làng cũ 2km để tá túc. Ảnh: Ngọc Viên

Chưa ai lý giải được nguyên nhân vì sao khu vực làng Long Vót liên tục bị giông sét đánh trúng, nhưng trước mắt để giúp người dân ổn định cuộc sống, chính quyền cũng đang tìm cách hỗ trợ họ chuyển về nơi ở mới.

Ông Đỗ Thanh Vượt - Chủ tịch UBND xã Sơn Long cho biết, giông sét ở làng Long Vót xảy ra thường xuyên và bất thường.

Bình quân khoảng 15 lần/năm, đe doạ trực tiếp tới tính mạng của người dân. Vào mùa mưa giông, giông sét liên tục đánh vào làng Long Vót. Có người ở làng này bị sét đánh trúng ngất xỉu, sau đó bị tâm thần. Địa phương đã hỗ trợ toàn bộ số hộ dân này đến nơi ở mới.

Tuy nhiên, cuộc sống chưa ổn định khi thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt, còn đường giao đi lại rất khó khăn do đường núi rừng, lại bị chia cắt bởi sông suối, nhất là vào mùa mưa lũ.

Chuyển về nơi ở mới, 17 hộ dân làng Long Vót “né” được giông sét, nhưng cuộc sống của họ ngày càng khó khăn khăn, bởi thiếu điện, nước sinh hoạt, đường giao thông cách trở. Ảnh: Ngọc Viên
Chuyển về nơi ở mới, 17 hộ dân làng Long Vót “né” được giông sét, nhưng cuộc sống của họ ngày càng khó khăn khăn, bởi thiếu điện, nước sinh hoạt, đường giao thông cách trở. Ảnh: Ngọc Viên

Đa số các hộ dân ở làng Long Vót thuộc diện hộ nghèo, nay phải bỏ làng ra đi vì giông sét, khiến cuộc sống của họ đã khổ càng thêm khó, rất cần được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng khu tái định cư nhằm giúp người dân vơi bớt khó khăn.

Ông Đinh Trường Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi cho hay: “Rất nhiều lần sét đánh vô làng này và gây hoang mang cho bà con. Huyện cũng đã báo cáo thông qua các kiến nghị của cử tri, đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho 17 hộ dân trên dựng lại nhà mới kiên cố hơn. Kinh phí của huyện hạn chế nên không thể xây dựng khu tái định cư mới cho người dân được.