Pháp chờ đợi điều gì trước Tunisia ở lượt trận cuối bảng D?

Bóng đá quốc tế - Ngày đăng : 09:30, 30/11/2022

Là đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/8, Pháp đang rất thoải mái và có quyền được tính toán nhiều hơn trước lượt trận cuối với đối thủ dưới cơ là Tunisia.
Pháp chờ đợi điều gì trước Tunisia ở lượt trận cuối bảng D?
Pháp đang là đội chơi ấn tượng bậc nhất tại World Cup 2022. Ảnh: FIFA

Pháp cần giữ quân triệt để trước khi bước vào loạt knock-out

Trong trường hợp xấu, có thể Pháp sẽ đụng Argentina ở vòng 1/8 nên việc chuẩn bị nhân lực cần phải được tính đến ngay lúc này. Việc Karim Benzema có thể trở lại hội quân nếu bình phục nhanh là tin rất tốt với Pháp nhưng từ giờ đến lúc đó, họ cần vào được tối thiểu là bán kết. Mọi chuyện đâu còn có đó, trước mắt thầy trò Didier Deschamp phải giải quyết được vòng bảng với ngôi dẫn đầu.

Đội hình của Pháp hiện tại vẫn còn rất nhiều tài năng nhưng chỉ cần có thêm một vài trường hợp như Lucas Hernandez nữa thôi, chiến dịch bảo vệ ngai vàng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Deschamp từng khước từ cơ hội được gọi thêm một nhân tố tiền đạo để bổ sung cho Benzema trước giải. Giờ đây, ông có muốn cũng không làm được nữa nếu các tuyến khác gặp vấn đề về nhân sự.

Lucas Hernandez có thể chưa phải là cầu thủ cuối cùng của Pháp gặp chấn thương. Ảnh: FIFA
Lucas Hernandez có thể chưa phải là cầu thủ cuối cùng của Pháp gặp chấn thương. Ảnh: FIFA

Cơ hội thử nghiệm đáng quý, đặc biệt với hàng công

Không nhiều đội có được cơ hội thử nghiệm đội hình như Pháp ở lượt đấu cuối cùng bởi chỉ cần hòa Tunisia, họ vẫn đứng nhất bảng. Ở trận thắng Đan Mạch vài ngày trước, Deschamp đã rút cả Antoine Griezmann, Olivier Giroud và Ousmane Dembele để tạo cơ hội cho các nhân tố khác như Marcus Thuram hay Kingsley Coman. Tuy nhiên, sự hiệu quả vẫn chưa được kiểm nghiệm nên trận gặp Tunisia sẽ tiếp tục là cơ hội để Deschamp làm điều đó.

Chặng đường World Cup 2022 còn rất dài với mục tiêu của Pháp nên họ cần có sự đa dạng hóa để tránh bị đối thủ bắt bài ở các vòng sau. Tiền vệ và hậu vệ có thể hạn chế hơn về số lượng nhân sự đột biến nhưng riêng với hàng công, Pháp đang rất dày người. Không loại trừ khả năng, chính Kylian Mbappe sẽ là người lĩnh xướng hàng công ở vị trí cao nhất để tạo cơ hội cho các cầu thủ khác ở hai vị trí bên cánh. Đây là cách Deschamp chưa dám thử nhưng ở PSG, Mbappe từng thường xuyên chơi như vậy.

Mbappe được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng thành tích ghi bàn. Ảnh: AFP
Mbappe được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng thành tích ghi bàn. Ảnh: AFP

Những kỷ lục đang chờ các thành viên của tuyển Pháp

Vài ngày trước, Giroud đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Les Bleus, vượt qua thành tích của huyền thoại Thierry Henry. Với đội trưởng Hugo Lloris, anh cũng chuẩn bị cân bằng một kỉ lục lớn khác, đó là khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất (142 lần) nếu ra sân trong trận gặp Tunisia. Thành tích này đang thuộc về cựu trung vệ Lilian Thuram.

Với thuyền trưởng Deschamp, nếu Pháp thắng Tunisia, ông sẽ trở thành huấn luyện viên thứ 2 trong lịch sử World Cup có tỉ lệ thắng từ 80% trở lên với những người đã cầm quân ít nhất 10 trận tại sân chơi này. Người trước đó có thành tích này là Tele Santana - cựu thuyền trưởng của Brazil.

Deschamp đang đứng trước một kỉ lục mới. Ảnh: FIFA
Deschamp đang đứng trước một kỉ lục mới. Ảnh: FIFA

Trận đấu giữa Pháp và Tunisia sẽ diễn ra vào 22h ngày 30.11 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên VTV.