Philippines gia tăng chi tiêu quốc phòng trong năm 2023

Quân sự thế giới - Ngày đăng : 08:31, 30/11/2022

Theo Jane's Information Group, một nhà xuất bản của Anh chuyên về các chủ đề quân sự, Chính phủ Philippines đã đề xuất nguồn ngân sách 240,29 tỉ peso (4,28 tỉ USD) cho chi tiêu quốc phòng năm 2023.
Philippines gia tăng chi tiêu quốc phòng trong năm 2023.

Theo các báo cáo tài chính thức được đưa ra, con số này nhiều hơn 8% so với chi tiêu quân sự được phê duyệt của Philippines trong năm 2022. Jane's Information Group lưu ý rằng ngân sách quốc phòng năm 2023 của Philippines cũng sẽ nhận được các khoản phân bổ bổ sung, bao gồm cả thông qua tài trợ từ chương trình sửa đổi để hiện đại hóa quân đội.

Theo các tài liệu do Bộ Ngân sách và Quản lý Philippines công bố, trong ngân sách quốc phòng năm 2023, 138,4 tỉ peso sẽ được sử dụng để bảo đảm cho quân nhân, 58,6 tỉ peso chi cho hoạt động bảo trì thiết bị cũng như các chi phí hoạt động khác, 43,3 tỉ sử dụng để thực hiện các chương trình hiện đại hóa quân đội ngoài khuôn khổ thông thường. Tổng cộng, lực lượng Lục quân Philippines sẽ nhận được 109,8 tỉ peso từ ngân sách, chiếm 46% tổng số tiền được phân bổ.

Lực lượng Không quân sẽ được cấp 35,4 tỉ peso (14,7% tổng số) và Hải quân sẽ được cấp 34,7 tỉ peso (14,4%). Phần còn lại của quỹ sẽ được cung cấp cho các hoạt động phòng thủ dân sự, chăm sóc y tế cho cựu chiến binh và hỗ trợ tài chính cho xưởng quân giới nhà nước thuộc cơ cấu Bộ Quốc phòng Philippines, chịu trách nhiệm sản xuất vũ khí nhỏ và đạn dược cho các lực lượng vũ trang quốc gia.

Đáng chú ý, hoạt động hiện đại hóa quân quân đội Philippines dự kiến nhận được một nguồn ngân sách đáng kể trong năm 2023, chủ yếu thông qua chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang Philippines, được phê duyệt ở cấp lập pháp từ tháng 12/2012. Mục tiêu chính là tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu để đẩy lùi các mối đe dọa do các nhóm phiến quân gây ra trong nước, chủ yếu ở phía Nam, cũng như bảo vệ lợi ích của Philippines trong các tranh chấp lãnh thổ trên biển.

Theo các nhà phân tích quân sự, ngân sách quốc phòng của Philippines có thể đạt mốc kỷ lục 10 tỉ USD vào năm 2030. Theo các xu hướng hiện tại, vào năm 2025, tổng số tiền phân bổ cho nhu cầu quốc phòng của Philippines theo giá trị thực có thể lên tới 8 tỉ USD (khoảng 448 tỉ peso) và đạt 9 tỉ USD vào năm 2028 (hơn 504 tỉ peso).

Hạ Thảo (lược dịch)