Bỉ vs Morocco (20h00 ngày 27/11): Khi De Bruyne nổi nóng…

Bóng đá quốc tế - Ngày đăng : 15:15, 27/11/2022

De Bruyne đã bày tỏ sự không hài lòng về lối chơi của đội tuyển Bỉ và so sánh với Man City. Rõ ràng, lối chơi của "Quỷ đỏ" đang gặp vấn đề.

* Trận đấu giữa Bỉ vs Morocco ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2022. Trận đấu này diễn ra vào lúc 20h00 ngày 27/11 trên sân Al Thumama. Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Đội tuyển Bỉ đã có chiến thắng đầu tiên trong ngày ra quân ở World Cup 2022 khi vượt qua Canada với tỷ số 1-0. Dù vẫn hoàn thành mục tiêu nhưng rõ ràng, lối chơi của "Quỷ đỏ" chưa thể làm người ta hài lòng.

Bỉ vs Morocco (20h00 ngày 27/11): Khi De Bruyne nổi nóng… - 1

De Bruyne vô cùng thất vọng với lối chơi của đội tuyển Bỉ.

Có nhiều thời điểm, Bỉ gần như bị động trước lối pressing rất rát của các cầu thủ Canada. Họ tỏ ra lép vế so với đội bóng yếu hơn khá nhiều từ CONCACAF. Chỉ có may mắn, Bỉ mới giữ được 3 điểm trong trận đấu này. Một trong những nguyên nhân là các chân sút của Canada dứt điểm quá kém.

Chứng kiến lối chơi nghèo nàn như vậy, De Bruyne không thể ngồi yên. Với tính khí "thẳng như ruột ngựa", tiền vệ của Man City đã buông lời so sánh: "Đội tuyển Bỉ không thể so sánh với Man City. Tuy nhiên, khi trở về đội tuyển quốc gia, bạn phải thích nghi với những đồng đội xung quanh. Tôi có chút thất vọng nhưng nên thể hiện điều đó ít hơn".

Trong đó, De Bruyne nhấn mạnh rằng đội tuyển Bỉ gặp vấn đề thực sự trong khâu kiểm soát, triển khai bóng. Họ dễ dàng bị bẻ gãy bởi những đợt pressing liên tục từ những cầu thủ trẻ tuổi của Canada.

Quả thực, De Bruyne không phải siêu nhân để thích nghi với mọi hệ thống. Cầu thủ này đang được thi đấu trong hệ thống trơn tru của Man City nhưng ở đội tuyển quốc gia, De Bruyne không có cảm giác ấy. Đó là lý do nhạc trưởng này có chút gượng nhất định.

Bỉ vs Morocco (20h00 ngày 27/11): Khi De Bruyne nổi nóng… - 2

Morocco sẽ gây ra khó khăn cho đội tuyển Bỉ.

Có thời điểm, ngôi sao sinh năm 1991 đã mất bình tĩnh. Anh nổi nóng với Toby Alderweireld, không ăn mừng bàn thắng của Batshuayi và thậm chí tranh cãi với cả HLV Roberto Martinez khi nghe chỉ đạo.

Thế hệ vàng của De Bruyne không còn nhiều thời gian. Hầu hết gương mặt trong đó đều bước qua tuổi băm. Đây là giải đấu đỉnh cao cuối cùng của họ. Vì lý do đó, De Bruyne càng gấp gáp và dễ nổi nóng hơn.

Trận đấu với Morocco sẽ là liều thuốc thử tiếp theo của "Quỷ đỏ". Đội bóng này mang đặc trưng của bóng đá Bắc Phi khi sở hữu lối chơi giàu tốc độ, kỹ thuật và có tinh thần máu lửa. Trong trận đấu với Croatia, Morocco đã cho thấy điều đó. Họ đã khiến hàng tiền vệ Croatia, với nhiều cái tên lớn tuổi gặp khó khăn thực sự. Luka Modric không thể hiện được những phẩm chất.

Có một điểm chung là đội tuyển Bỉ cũng có bộ khung khá lớn tuổi. Họ có thể hứng chịu những màn pressing "tra tấn" của Morocco. Đừng ngạc nhiên nếu như "Quỷ đỏ" ngã ngựa trong trận đấu này.

Đội hình dự kiến

Bỉ vs Morocco (20h00 ngày 27/11): Khi De Bruyne nổi nóng… - 3

Dự đoán tỷ số Bỉ 1-1 Morocco.

Croatia vs Canada (23h00 ngày 27/11): Sức trẻ hay kinh nghiệm

Croatia sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ "cứng tuổi". Họ cùng chinh chiến với nhau qua nhiều giải đấu lớn nên có sự am hiểu nhất định. Thế nhưng, điểm yếu của đội bóng này là sự linh hoạt. Họ không thể xoay sở kịp trước lối chơi như vũ bão của Morocco. Canada cũng là đội bóng có lối chơi như vậy. Họ đã khiến đội tuyển Bỉ phải toát mồ hôi hột trong trận ra quân. Với đội hình giàu sức trẻ, Canada có thể gây khó cho Croatia. Nhưng điểm thiếu sót của Canada lại chính là kinh nghiệm. Họ có khá nhiều tình huống xử lý khá vội vàng, khiến cơ hội trôi qua.

Dự đoán tỷ số Croatia 2-1 Canada.