HLV Park Hang Seo 'ngó lơ' Công Phượng: Không chỉ là chấn thương

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 13:30, 18/11/2022

Công Phượng, Xuân Trường là những cầu thủ luôn được HLV Park Hang Seo tin tưởng trong suốt 5 năm qua nhưng lần này thì khác.

HLV Park Hang Seo công bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam với những bất ngờ trong... dự đoán. Đáng chú ý là sự vắng mặt của hai ngôi sao HAGL Công Phượng và Xuân Trường.

Công Phượng gặp vấn đề về cơ háng khiến anh không thể thi đấu ở trận làm khách trên sân của Hà Tĩnh và Thanh Hóa (vòng 24, 25 V-League). Trong khi đó, Xuân Trường cũng mới bình phục chấn thương nhưng anh không thường xuyên được ra sân thi đấu trong màu áo HAGL ở mùa giải năm nay.

Được biết, trước khi đưa ra quyết định triệu tập 31 cầu thủ lên tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã không cần phải hỏi ý kiến của đội ngũ y tế về trường hợp chấn thương của Công Phượng và Xuân Trường.

tuyen-viet-nam-6-1836.jpg
Công Phượng không có phong độ tốt

Cả hai cầu thủ này nếu tập luyện tốt trong thời gian tới, vẫn có thể được gọi bổ sung lên tuyển Việt Nam dự AFF Cup. Tuy nhiên, dường như ông Park đã đưa ra quyết định sẽ làm mới hai vị trí này ở đội tuyển.

Với những gì đã quan sát, chiến lược gia người Hàn Quốc có những đánh giá về phong độ của hai học trò từng theo mình từ lứa U23.

Ở mùa giải 2022, Công Phượng chơi 16 trận nhưng chỉ ghi được 5 bàn tại V-League. So với mùa giải 2021, số 10 của HAGL thi đấu 12 trận, ghi được 6 bàn trước khi giải đấu phải hủy vì dịch Covid-19.

Với phong độ này, ngay cả Công Phượng không chấn thương, anh cũng rất khó cạnh tranh vị trí ở tuyển Việt Nam với Tiến Linh, Tuấn Hải, Văn Quyết hay thậm chí là gương mặt trẻ Phạm Đình Duy.

Tương tự với Xuân Trường, tiền vệ mang áo số 6 có phong độ lùi dần đều ở cả đội tuyển lẫn CLB trong vài năm trở lại đây. Thậm chí ở HAGL, HLV Kiatisuk cũng không còn tin tưởng vào học trò cưng. Xuân Trường bị thay ra 14 lần trong 17 trận. Thể lực là một vấn đề rất lớn với tiền vệ 27 tuổi.

cong-phuong-xuan-truong-van-toan-tuan-anh-1-1839.jpg
Quân HAGL không còn áp đảo ở đội tuyển

So với các đội bóng khác, HAGL đóng góp 5 cầu thủ trong đợt tập trung lần này, chưa kể một trường hợp cho CLB Hải Phòng mượn là Châu Ngọc Quang.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, những cầu thủ của HAGL là Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Thanh Nhân, Tuấn Anh và Văn Toàn cũng không dễ có suất đá chính, khi đội tuyển có sự trở lại của Văn Hậu, Trọng Hoàng và sự xuất hiện của một số gương mặt trẻ được kỳ vọng.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sau khi hội quân có 1 tuần tập luyện tại Hà Nội chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Borussia Dortmund (30/11)/. Sau đó toàn đội tập huấn tại Vũng Tàu trước khi đá "tổng duyệt" với Philippines (14/12).

Dự kiến ngày 18/12, tuyển Việt Nam sau khi chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ lên đường sang Lào để đá trận mở màn AFF Cup 2022. Các đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang Seo tại vòng bảng (bảng B) lần lượt là Malaysia (27/12, sân nhà), Singapore (30/12, sân khách), Myanmar (3/1/2023, sân nhà).