Danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2022: Công Phượng vắng mặt

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 13:06, 17/11/2022

Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập 31 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị hướng đến AFF Cup 2022.
Danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2022: Công Phượng vắng mặt
Tuyển Việt Nam hội quân với 31 cầu thủ. Ảnh: VFF

Ngày 17.11, huấn luyện viên Park Hang-seo vừa công bố danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với Dortmund và chiến dịch AFF Cup 2022.

Ở đợt tập trung này, ông Park tiếp tục triệu  tập những trụ cột chất lượng như thủ môn Văn Lâm, Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Tấn Tài, Duy Mạnh, Văn Đức, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Quyết, Tiến Linh hay Văn Toàn, Hùng Dũng,...

Quang Hải được tạo điều kiện trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022. Ảnh: VFF
Quang Hải được tạo điều kiện tham dự AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

Ngoài ra, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng bổ sung một số gương mặt mới hoặc các cầu thủ trẻ có màn thể hiện tốt tại V.League 2022 như Hải Huy, Châu Ngọc Quang (Hải Phòng), Lương Duy Cương, Phạm Đình Duy (Đà Nẵng), Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Thanh Nhân (Hoàng Anh Gia Lai).

Đặc biệt là sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An) sau thời gian dài vắng bóng để điều trị chấn thương.

Đáng chú ý, một số cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai vắng mặt trong đợt hội quân này là tiền vệ Xuân Trường, Minh Vương và tiền đạo Công Phượng. Trong đó, Xuân Trường và Công Phượng đang gặp chấn thương, còn Minh Vương liên quan đến yếu tố chuyên môn.

Công Phượng vắng mặt trong đợt hội quân của tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup. Ảnh: Thanh Vũ
Công Phượng vắng mặt trong đợt hội quân của tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup. Ảnh: Thanh Vũ

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 23.11 tới đây. Nhóm các cầu thủ thi đấu tại bán kết Cúp Quốc gia 2022 sẽ hội quân muộn hơn sai khi hoàn thành nhiệm vụ cùng câu lạc bộ chủ quản. Trong khi đó, Quang Hải dự kiến trở về nước vào ngày 15.12.

Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có khoảng 1 tuần để tập luyện trước khi có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Dortmund vào ngày 30.11 trên sân vận động Mỹ Đình.

Kết thúc trận đấu giao hữu, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển đến Bà Rịa Vũng Tàu để tập huấn trong khoảng 2 tuần, sau đó trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp tuyển Philippines vào ngày 14.12 tại sân Hàng Đẫy.

Đây là tiền đề để huấn luyện viên Park Hang-seo và cộng sự lựa chọn đội hình tối ưu nhất tham dự AFF Cup 2022, diễn ra từ ngày 20.12.2022 đến 16.1.2023.

Ảnh: VFF
Ảnh: VFF

Danh sách tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Bình Định), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA).

Hậu vệ: Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Quế Ngọc Hải (Sông Lam Nghệ An), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Nguyễn Thanh Nhân, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Lương Duy Cương (Đà Nẵng).

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Nguyễn Trọng HoàngPhan Văn Đức (SLNA), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Hải Huy, Châu Ngọc Quang (Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Quang Hải (Pau FC).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải (Hà Nội), Hà Đức Chinh (Bình Định), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Đình Duy (Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

AN NGUYÊN