Vụ chùa cổ 300 năm bị xâm hại: Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức sai phạm

Dòng chảy - Ngày đăng : 15:49, 09/11/2022

Sở VH-TT&DL Thanh Hóa đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý của người đứng đầu tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc chùa Quan Thánh bị tô vẽ, xâm hại.

Liên quan đến vụ việc chùa Quan Thánh thuộc (phường An Hưng, TP Thanh Hóa) bị tô vẽ, xâm hại, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Sở VH-TT&DL) tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý của người đứng đầu tổ chức, cá nhân có liên quan.

Vụ chùa cổ 300 năm bị xâm hại: Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức sai phạm - 1

Có hơn 10 tấm bia chữ Hán và các bức phù điêu bị tô vẽ màu sắc tại chùa Quan Thánh (Ảnh: Thanh Tùng).

Cụ thể, Sở VH-TT&DL đề nghị UBND TP Thanh Hóa chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND phường An Hưng khẩn trương kiểm tra thực tế di tích chùa Quan Thánh; đề xuất phương án xử lý (nếu có); làm rõ trách nhiệm quản lý của người đứng đầu tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm tại di tích, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Đồng thời, giao Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hóa, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các phòng, ban chức năng của TP Thanh Hóa và UBND phường An Hưng kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh liên quan đến việc tu bổ di tích chùa Quan Thánh, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Giám đốc Sở VH-TT&DL trước ngày 15/11.

Vụ chùa cổ 300 năm bị xâm hại: Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức sai phạm - 2

Một tấm bia còn bị đục, khoan lỗ lớn khiến hai chữ Hán trên bia bị biến dạng (Ảnh; Thanh Tùng).

Trước đó, như Báo điện tử Dân trí đã phản ánh, hơn 10 tấm bia chữ Hán và các bức phù điêu trên vách núi tại chùa Quan Thánh thuộc Khu Di tích Quốc gia núi An Hoạch, phường An Hưng, TP Thanh Hóa đang bị tô vẽ, xâm hại nghiêm trọng.

Cụ thể, các tấm bia chữ Hán được tô vẽ màu nền vàng, chữ màu đỏ. Thậm chí, có một tấm bia tạc trên vách núi còn bị khoan, đục, đóng đinh khiến hai góc chữ trên tấm bia bị biến dạng.

Vụ chùa cổ 300 năm bị xâm hại: Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức sai phạm - 3

Cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ việc xâm hại di tích chùa Quan Thánh (Ảnh: Thanh Tùng).

Ngoài ra, còn có một số bức phù điêu như ngựa, voi, các vị thần linh… được tạc trên vách núi cũng tô màu sắc sặc sỡ.

Xung quanh khu di tích này có nhiều xưởng sản xuất đá mỹ nghệ hoạt động cả ngày, bụi bay mù mịt, máy móc hoạt động ầm ĩ. Tại chân cầu thang lên chùa Quan Thánh có nhiều khối đá xẻ nằm ngổn ngang, nhếch nhác, cỏ cây mọc um tùm.

Năm 1992, Khu Di tích danh lam thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi, xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nay là phường An Hưng, TP Thanh Hóa được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Cụm di tích bao gồm: Đình Thượng, chùa Hinh Sơn, chùa Quan Thánh, Lăng Quận Mãn và Hòn Vọng Phu.

Thanh Tùng