Bà con giáo dân thắp sáng hàng chục nghìn ngọn nến cầu nguyện cho người đã khuất

Nhịp sống - Ngày đăng : 07:30, 05/11/2022

Hàng chục nghìn ngọn nến đã được thắp sáng trên các phần mộ tại nghĩa trang giáo sứ Hoàng Xá (xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) trong Lễ Các Đẳng Linh hồn của người Công giáo.
Bà con giáo dân thắp sáng hàng chục nghìn ngọn nến cầu nguyện cho người đã khuất - 1

Lễ Các Đẳng Linh hồn được tổ chức vào ngày 2/11 hằng năm để người Công giáo tưởng nhớ và cầu nguyện về những người đã khuất.

Bà con giáo dân thắp sáng hàng chục nghìn ngọn nến cầu nguyện cho người đã khuất - 2

Nghĩa trang Hoàng Xá (Thanh Thủy, Phú Thọ) những ngày này đón người dân địa phương và khắp nơi đổ về thắp nến, dâng hương thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ người thân đã qua đời.

Bà con giáo dân thắp sáng hàng chục nghìn ngọn nến cầu nguyện cho người đã khuất - 3

Khoảng 7h30 tối, đông đảo bà con giáo dân đã tập trung tại khu vực tổ chức Thánh lễ để nghi thức cầu nguyện được diễn ra. Giáo mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa đọc lời nguyện cầu cho các linh hồn của người đã khuất trước sự chứng kiến của bà con giáo dân.

Bà con giáo dân thắp sáng hàng chục nghìn ngọn nến cầu nguyện cho người đã khuất - 4

Mỗi mộ phần của những người đã khuất được dọn dẹp sạch sẽ, thắp nến và đặt lên trên những đóa hoa tươi tỏ lòng thành kính của người ở lại với người đã "đi xa".

Bà con giáo dân thắp sáng hàng chục nghìn ngọn nến cầu nguyện cho người đã khuất - 5

Khuôn viên nghĩa trang sáng bừng bởi hàng chục nghìn ngọn nến.

Bà con giáo dân thắp sáng hàng chục nghìn ngọn nến cầu nguyện cho người đã khuất - 6
Bà con giáo dân thắp sáng hàng chục nghìn ngọn nến cầu nguyện cho người đã khuất - 7
Bà con giáo dân thắp sáng hàng chục nghìn ngọn nến cầu nguyện cho người đã khuất - 8

Không chỉ người lớn, đây cũng là dịp để các vị phụ huynh hướng dẫn, chỉ bảo các con nhớ về tổ tiên.

Bà con giáo dân thắp sáng hàng chục nghìn ngọn nến cầu nguyện cho người đã khuất - 9

Người dân chắp tay thành kính cầu nguyện trước phần mộ của người đã khuất.

Bà con giáo dân thắp sáng hàng chục nghìn ngọn nến cầu nguyện cho người đã khuất - 10
Bà con giáo dân thắp sáng hàng chục nghìn ngọn nến cầu nguyện cho người đã khuất - 11

Theo lệ, các giáo dân sẽ quây quần quanh bên phần mộ của người thân đọc kinh cầu nguyện trong suốt thời gian buổi lễ được diễn ra.

Bà con giáo dân thắp sáng hàng chục nghìn ngọn nến cầu nguyện cho người đã khuất - 12

Phần mộ tổ tiên của gia đình ông Đặng Quốc Trị (xã Hoàng Xá). Ông Trị cho biết, vào dịp lễ này, cả gia đình ông đã gác mọi công việc, tập trung đầy đủ để tới bên phần mộ tổ tiên cầu nguyện, tưởng nhớ về những người thân của mình.

Bà con giáo dân thắp sáng hàng chục nghìn ngọn nến cầu nguyện cho người đã khuất - 13

Kết thúc buổi lễ, các gia đình sẽ đi tới phần mộ để thắp hương một lần nữa và rời khỏi nghĩa trang trở về nhà.

Lễ Các Đẳng (hay Lễ Các Đẳng Linh hồn) là một ngày lễ tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời. Trong nhiều giáo hội Kitô giáo Tây phương, ngày lễ được cử hành vào ngày 2 tháng 11 hằng năm, ngay sau ngày Lễ Các Thánh. Trong Kitô giáo Đông phương, có nhiều ngày lễ các đẳng linh hồn được cử hành trong năm, thường là vào ngày Thứ Bảy trong tuần.

Theo Công Giáo Roma, đây là ngày dành cho việc cầu nguyện và là ngày dùng để tưởng nhớ những người đã qua đời, những người được xem là đang ở trong luyện ngục. Công Giáo Ro cho rằng những lời cầu nguyện của các tín hữu trên trần thế sẽ góp phần giúp tẩy rửa những linh hồn này.

Vào ngày này, Thánh lễ sẽ được cử hành, nhiều người sẽ đến viếng thăm và trang trí phần mộ của những người thân yêu. Tại một số nơi công cộng, nó có thể được dùng để mời mọi người tham gia tưởng niệm những người đã mất bằng cách đặt hoa, nến, ảnh hay vật lưu niệm.