HLV Phan Thanh Hùng: "Thua Hà Nội không phải thảm hoạ"

Bóng đá Việt Nam - Ngày đăng : 00:34, 31/10/2022

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của câu lạc bộ Đà Nẵng cho rằng việc để thua Hà Nội không phải là thảm hoạ, việc để thua các đối thủ trực tiếp mới là điều lo lắng.
HLV Phan Thanh Hùng:
Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho rằng trận thua Hà Nội không phải là thảm hoạ. Ảnh: Minh Dân

Câu lạc bộ Đà Nẵng đã để thua câu lạc bộ Hà Nội với tỉ số 0-3 ngay trên sân Hàng Đẫy tại vòng 22 Night Wolf V.League 2022. Kết quả này đẩy đội bóng sông Hàn vào thế khó khăn khi chỉ có 22 điểm và hơn đội bóng cuối bảng Sài Gòn 3 điểm.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho rằng việc Đà Nẵng để thua đội bóng mạnh như Hà Nội trong bối cảnh nhiều cầu thủ gặp chấn thương, ngoại binh không chất lượng là điều bình thường. Ảnh: Minh Dân
Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho rằng việc Đà Nẵng để thua đội bóng mạnh như Hà Nội trong bối cảnh nhiều cầu thủ gặp chấn thương, ngoại binh không chất lượng là điều bình thường. Ảnh: Minh Dân

Chia sẻ về trận đấu, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho biết: "Việc để thua Hà Nội ngày hôm nay không phải thảm hoạ với chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi sẽ phải tập trung tối đa ở các trận đấu với Sài Gòn FC, TPHCM.

Hiện tại, bất cứ đội nào ở khoảng điểm 23-24 đều lo lắng. Một kết quả không tốt ở nhóm này có thể thay đổi cục diện, khi khoảng cách giữa nhóm tranh vé trụ hạng chỉ cách nhau đúng 1 chiến thắng".

Ở các lượt trận tiếp theo, Đà Nẵng sẽ còn 4 trận đấu lần lượt gặp Sài Gòn, TPHCM, Bình Định và Viettel. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đặt mục tiêu có càng nhiều điểm càng tốt để chắc chắn trụ hạng.

Huấn luyện viên Chun Jae-ho vui mừng sau khi có 3 điểm trước Đà Nẵng để đòi lại ngôi đầu từ Hải Phòng. Ảnh: Minh Dân
Huấn luyện viên Chun Jae-ho vui mừng sau khi có 3 điểm trước Đà Nẵng để đòi lại ngôi đầu từ Hải Phòng. Ảnh: Minh Dân

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Chun Jae-ho tỏ ra rất vui mừng khi có chiến thắng rất quan trọng trong bối cảnh nhiều cầu thủ gặp chấn thương: "Sau trận thua Hải Phòng, cầu thủ Hà Nội có chút vấn đề tinh thần. Trải qua 5 ngày chuẩn bị, chúng tôi tập trung luyện tập hướng đến trận đấu với Đà Nẵng với mục tiêu kết quả tốt nhất. Toàn đội luôn luôn cố gắng cho từng trận đấu một để đạt  được mục tiêu đề ra trong năm nay.

Về nhân sự, Thành Chung và Văn Hậu gặp chút vấn đề liên quan đến sức khỏe nên 1-2 ngày gần đây không thể tập trung với đội. Chiến thắng rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là phải đảm bảo sức mạnh đội hình và không có thêm cầu thủ nào chấn thương ở giai đoạn nước rút".

Minh Dân