Điểm tin kinh doanh 29/10: Thiếu hụt xăng dầu ở phía Nam là điều ‘rất đáng tiếc và bất thường’

Kinh doanh - Ngày đăng : 06:00, 29/10/2022

Thiếu hụt xăng dầu ở phía Nam là điều ‘rất đáng tiếc và bất thường’; giá USD “chợ đen” rớt khỏi mốc 25.300 đồng/USD

- Thiếu hụt xăng dầu ở phía Nam là điều ‘rất đáng tiếc và bất thường’

Ngày 28/10, Quốc hội bước vào ngày thứ hai thảo luận tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước.

Dành trọn 10 phút giải trình để nói về vấn đề xăng dầu, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết cung ứng xăng dầu được giao cho 7 bộ, ngành, cơ quan chức năng tại 63 tỉnh, thành phố. Do đó, hoạt động quản lý chỉ có thể diễn ra thuận lợi khi có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong bối cảnh thị trường thế giới trong nước dị biệt như vừa qua.

“Để xăng dầu tới tay người dân, không chỉ cần có sự vận hành thông suốt của 34 doanh nghiệp đầu mối, 332 thương nhân phân phối thuộc trách nhiệm cấp phép và quản lý của Bộ mà còn cần vai trò quyết định của 17.000 đại lý, cửa hàng bán lẻ kinh doanh xăng dầu do chính quyền địa phương cấp phép và quản lý”, Bộ trưởng Diên nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông đánh giá thị trường xăng dầu trong nước cơ bản ổn định, tổng nguồn không thiếu, giá cả hợp lý và luôn nằm trong nhóm các nước có giá bán lẻ thấp nhất khu vực và thế giới.

Đánh giá về hiện tượng thiếu hàng cục bộ của thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam, ông Diên nói đây là “điều rất đáng tiếc, bất thường”.

- Giá USD “chợ đen” rớt khỏi mốc 25.300 đồng/USD

Hôm nay 28-10, tỷ giá trung tâm đứng yên sau 2 phiên giảm liên tiếp. Giá mua - bán USD tại nhiều NH có xu hướng đi ngang so với cuối phiên trước. Giá mua bán trên thị trường tự do cũng rớt khỏi mốc 25.300 đồng/USD.

NHNN sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm ở 23.693 đồng, không đổi so với phiên trước. Giá bán USD tại Sở giao dịch NHNN duy trì ở mức 24.870 đồng/USD. Giá mua vẫn tạm để trống.

Tỷ giá tại các NHTM tiếp tục xu hướng giảm. Ghi nhận vào chiều nay, tỷ giá USD/VNĐ tại Vietcombank đứng ở mức 24.597 - 24.877 đồng/USD (mua vào - bán ra), đứng yên so với hôm qua. Giá mua bán USD tại Agribank giảm về mức 24.620 - 25.878 đồng/USD, giảm 8 đồng chiều bán, đứng yên chiều mua.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ đã quay đầu giảm, giao dịch ở mức 25.180 - 25.280 đồng/USD.

- Đủ bốn 'ông lớn' vào cuộc đua tăng lãi suất

Ngân hàng Vietcombank thuộc nhóm Big 4 cuối cũng đã tham gia vào cuộc đua lãi suất, sau khi có quyết định tăng lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

Với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng, Vietcombank đưa ra mức mới là 4,9%, cao hơn 0,8% mức giá biểu lãi suất trước. Ở kỳ hạn 3 tháng tăng thêm 1% lên 5,4%; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng điều chỉnh tăng cao nhất so với các kỳ hạn khác, thêm 1,3% lên mức 6%; còn các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên được tăng từ 6,4% lên 7,4%.

Trước đó, ngày 27/10, ba "ông lớn" trong nhóm Big 4 đã nâng lãi suất tiền gửi ở mọi kỳ hạn. Với mức tăng lãi suất tiền gửi của Vietcombank hôm nay (28/10) tương đối ngang bằng với mức tăng tương ứng ở cùng kỳ hạn của 3 ngân hàng trước đó. Chỉ riêng kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng của Agribank là 6,1%, cao hơn mức 6% của 3 "ông lớn" còn lại.

Ở nhóm các ngân hàng tư nhân, các kỳ hạn trên 12 tháng được tăng cao hơn so với nhóm Big 4, quanh mức lãi suất 8%, một số các kỳ hạn còn vượt mức 8%.

Như vậy, sau khi Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất điều hành, mặt bằng chung lãi suất mới đã được thiết lập, cho thấy với nhóm ngân hàng thương mại có nguồn gốc quốc doanh (Big 4) ở mức thấp hơn ngân hàng tư nhân.

Điều này có nghĩa là mặt bằng lãi suất chung đã cao hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước đưa mức lãi suất mới. Tuy nhiên, mức lãi suất không cao quá và được kiểm soát bởi 4 ngân hàng mới trên.

- 10 tháng thu hút vốn FDI đạt hơn 22 tỷ USD

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong 10 tháng đầu năm đạt hơn 22,46 tỷ USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2021 song tăng 9,9 điểm phần trăm so với 9 tháng…

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư đăng ký mới tiếp tục giảm song đã được cải thiện so với tháng trước với 1.570 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng 14,2% so với cùng kỳ), tương đương tổng số vốn đăng ký gần 9,93 tỷ USD (giảm 23,7% so với cùng kỳ, tăng 19,3 điểm phần trăm so với 9 tháng).

Đáng chú ý, vốn điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần của nhà đầu tư ngoại tiếp tục xu hướng tăng. Có 880 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 13,4% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 8,74 tỷ USD (tăng 23,3% so với cùng kỳ) và có 2.997 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 2,2% so với cùng kỳ) với tổng giá trị vốn góp đạt hơn 3,79 tỷ USD (tăng 4,5% so với cùng kỳ).

- 10 triệu sản phẩm “made in Vietnam” đã được bán trên Amazon

Trong vòng 12 tháng (từ 1/9/2021 - 31/8/2022), các đối tác bán hàng Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trên Amazon. Theo đó, có gần 10 triệu sản phẩm “Made in Vietnam” được bán ra cho khách hàng Amazon trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, số lượng các nhà bán hàng Việt Nam trên Amazon vẫn tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2021. Hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam sử dụng dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), số lượng tăng hơn 90%, doanh thu bán hàng qua FBA cũng tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái…

Amazon Global Selling Việt Nam đánh giá, với những lợi thế sẵn có như chính sách quốc gia hỗ trợ mạnh mẽ cho xuất khẩu, năng lực sản xuất dồi dào, thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, Việt Nam đang ở “giai đoạn vàng” để cất cánh xuất khẩu online.

Việt Báo (Tổng hợp)