Thua lỗ hơn nửa tỷ đồng vì cá cược qua mạng

Công nghệ - Ngày đăng : 16:05, 28/10/2022

Chỉ trong một tháng, Nguyễn Kim P. đã thua lỗ hơn 500 triệu đồng do nghe theo lời của những "người đọc lệnh" trên các hội nhóm cá cược.
Bất chấp rủi ro mất tiền bạc, nhiều người dùng vẫn nghe theo các hội nhóm để tham gia cá cược online. Ảnh: Caixin.

Nguyễn Kim P. (24 tuổi, TP.HCM) - sinh viên tại trường đại học H. - cho biết vì ham mê những trò chơi cá cược online mà chỉ trong một tháng, nam sinh viên này đã thua lỗ gần 500 triệu đồng, phải làm thêm ở nhiều nơi để trang trải sinh hoạt phí.

Theo P., từ đầu năm nay, nam sinh viên được bạn bè rủ rê tham gia chơi "tài xỉu", đánh bạc online trên các trang cá cược như 18**.com, dk8*****.com. Những ngày đầu chơi, P. được tham gia vào những hội nhóm trên Telegram để những chủ nhóm, người chơi lâu năm "phím kèo", "soi cầu" với cam kết chắc chắn có lợi nhuận.

Càng cược càng thua

"Mình được bạn giới thiệu chơi ở trang dk***.com, lúc đầu là được thêm vào nhóm trên Telegram để được chủ phòng đọc lệnh cho đánh theo. Ban đầu mình chỉ chơi 10.000-50.000 đồng thôi, vì sợ không có lời. Nhưng vì mấy kèo nhỏ được cho ăn nhiều lắm nên càng ngày mình càng chơi hăng", P. chia sẻ thêm.

Ca cuoc online anh 1
Chỉ trong 1 buổi, P. thua hơn 60 triệu đồng từ cá cược online. Ảnh: NVCC.

Sau vài ngày có lời nhờ nghe theo hội nhóm, P. dần chi nhiều tiền hơn để đánh bạc online, từ 1-2 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Song, những cây bạc lớn dù nghe theo lời chỉ dẫn của những người "đọc lệnh" này thì vẫn thua lỗ.

"Không hiểu sao mấy kèo nhỏ thì mình ăn nhưng càng chơi lớn thì càng thua. Lúc đầu thua vài triệu đồng mình vẫn còn hi vọng gỡ lại, nhưng càng ngày số tiền mất đi càng lớn, 20 triệu đồng rồi 30 triệu đồng cứ lần lượt mất dù mình nghe theo lệnh của hội nhóm", P. nói thêm.

Đỉnh điểm đến lần gần nhất vào ngày 24/10, P. đã nạp hơn 60 triệu đồng để đánh cược mong gỡ gạc lại số tiền đã mất. Tuy nhiên sau khi nghe theo lệnh từ chủ hội nhóm, P. vẫn thua lỗ và mất hết số tiền.

Tính đến cuối tháng 10, tổng số tiền nam sinh viên này thua cược đã lên đến hơn 500 triệu đồng.

Theo khảo sát của Zing, trên các nền tảng mạng xã hội hiện vẫn tồn tại những hội nhóm kêu gọi người dùng chơi cá cược dưới hình thức "tài xỉu". Tại đây, những người môi giới cho trang cá cược thường đóng vai "người đọc lệnh" nhằm tạo lòng tin cho người chơi.

Ở những lần cược đầu tiên, người chơi thường được "phím lệnh" đúng, mang lại lợi nhuận nhỏ. Tuy nhiên sau vài lượt chơi, khi số tiền cược tăng cao, những kết quả được chủ hội nhóm đọc sẽ không còn tính chính xác, khiến người chơi mất càng nhiều tiền.

Hội nhóm cá cược hoạt động tràn lan

Không chỉ Kim P., nhiều thanh niên còn lâm vào tình cảnh nợ nần vì cá cược qua mạng. Lê Minh H. (22 tuổi, TP.HCM) cũng là nạn nhân của các hội nhóm rủ rê cá cược, chỉ trong vài ngày, H. đã mất đến 100 triệu đồng vì cá cược qua mạng.

Theo H., cách đây khoảng 1 tháng, anh được thêm vào hội nhóm tên "Bacarat về bờ" trên Telegram, có chủ nhóm tên L. thường đọc lệnh cho người chơi đánh bạc, tài xỉu.

Ca cuoc online anh 2
Hội nhóm "đọc lệnh", kêu gọi cá cược với hơn 4.000 thành viên. Ảnh: NVCC.

"Thấy nhiều người nhắn tin bảo uy tín nên mình cũng tin. Ban đầu nạp tiền đánh 1-2 triệu đồng thì thắng đậm, mình cũng an tâm đánh lớn, nhưng càng lên cao tiền thì càng thua nhiều", H. chia sẻ.

H. cho biết hội nhóm này tập trung rất đông các thành viên, dao động khoảng 4.000 người. Thông thường, L. - người đọc lệnh chính của nhóm - sẽ kêu gọi mọi người nạp tiền, chuẩn bị chơi cá cược từ 11h. Đúng 13h, ca đọc lệnh sẽ bắt đầu trong 5-10 phút, ca 2 từ 15h và ca 3 là 19h.

Khi nhắn tin vào hội nhóm nghi vấn vì sao càng ngày càng mất nhiều tiền, chủ nhóm và các thành viên chỉ khuyên H. nên bình tĩnh, sẽ gỡ lại vốn trong một tuần.

Sau đó, họ lại tiếp tục rủ H. nạp tiền đánh bạc để được hưởng ưu đãi, được tăng tiền. Sau khi thoát khỏi cuộc chơi đỏ đen, H. mới nhận ra những người chơi cùng mình trong hội nhóm thật ra cũng chỉ là những tài khoản ảo, được nhà cái thêm vào nhằm kích động và xúi giục người chơi.

Ngày 2/10, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố danh sách 48 trang thông tin điện tử dấu hiệu vi phạm pháp luật (cung cấp nội dung quảng cáo cá độ, cung cấp trò chơi điện tử trái phép có tính chất cờ bạc, đổi thưởng…).

Trước đó, tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 10/8, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết vừa qua Bộ Công an đã triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp đấu tranh trấn áp các tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng.

Theo Điều 101, Nghị định số 15 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, cá nhân hoặc tổ chức sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tiền 10-20 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội; đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.