Thời sự 24 giờ: bắt chuyên viên Ban đối ngoại Trung ương liên quan 'chuyến bay giải cứu', 'bệnh lạ' tại Bắc Kạn là cúm B

Xã hội - Ngày đăng : 06:00, 28/10/2022

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt thêm hai bị can liên quan đến vụ 'chuyến bay giải cứu' về tội Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bắc Kạn xác định 'bệnh lạ' tại huyện Chợ Đồn khiến hàng trăm học sinh sốt, đau bụng...là cúm B.

Vụ ‘chuyến bay giải cứu”: bắt thêm chuyên viên Ban đối ngoại Trung ương

Liên quan đến vụ án “chuyến bay giải cứu”, tối 27/10, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố thêm 2 bị can, gồm Tào Đức Hiệp (sinh năm 1976, nguyên Giám đốc Công ty TNHH du lịch dịch vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ, bà Lê Thị Ngọc Anh (sinh năm 1984, chuyên viên Phòng Nhà khách, Vụ Lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

bca-khoi-to-chuyen-bay-giai-cuu-18352895.jpeg
Hai bị can Lê Thị Ngọc Anh và Tào Đức Hiệp.

Xem thêm: Bắt giam thêm 2 người liên quan vụ chuyến bay giải cứu

Trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, tính đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam hơn 20 bị can. Những người này gồm các lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và giám đốc một số doanh nghiệp.

Trong đó, người giữ chức vụ cao nhất tại thời điểm bị khởi tố là ông Tô Anh Dũng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng thường trực.

Xem thêm: Vụ 'chuyến bay giải cứu': Bộ Công an yêu cầu Hà Nội cung cấp hồ sơ

Liên quan vụ án, hơn một tháng qua, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương, Quảng Nam... cung cấp hồ sơ chi tiết việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly, chủ trương xin cách ly của doanh nghiệp trên địa bàn và quá trình tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly.

Xem thêm: Mỗi chuyến bay giải cứu lãi hàng tỷ đồng

Bộ Công an yêu cầu các địa phương cung cấp danh sách cá nhân tham gia quá trình xét duyệt hồ sơ như cán bộ đề xuất, ký trình, ký ban hành và người tham gia giải quyết từng hồ sơ của doanh nghiệp.

‘Bệnh lạ’ tại Bắc Kạn là cúm B

Liên tiếp trong nhiều ngày qua tại địa bàn huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) có gần 900 học sinh phải nghỉ học do có biểu hiện sốt. Các trường hợp bị sốt tập trung chủ yếu ở Trường Tiểu học Thị trấn Bằng Lũng và Trường PTDT Nội trú huyện Chợ Đồn.

Theo báo cáo của Phòng GDĐT huyện Chợ Đồn, tính đến sáng 27/10, trên địa bàn huyện có 882 học sinh nghỉ học, trong đó 667 học sinh nghỉ học do ốm sốt, có 45 em đi viện điều trị chủ yếu do sốt ốm, đau bụng... Có một trường hợp bệnh nhi 8 tuổi tử vong vào ngày 24/10. Nhiều người dân đang hoang mang, lo lắng vì có thông tin Bắc Kạn xuất hiện dịch bệnh lạ, chưa rõ nguyên nhân.

dich-benh-cum-bac-ka.jpg

Xem thêm: Thực hư thông tin Bắc Kạn xuất hiện dịch bệnh lạ, sốt không rõ nguyên nhân

UBND huyện đã chỉ đạo ngành Y tế phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lấy mẫu, chuyển mẫu bệnh phẩm về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với các mẫu bệnh phẩm. Trong 7 mẫu được lấy, có 5 mẫu dương tính với virus cúm B, còn 2 mẫu cho kết quả âm tính.

Sở Y tế Bắc Kạn khuyến cáo, khi trẻ có triệu chứng sốt, các bậc cha mẹ nên đưa trẻ đi khám bác sĩ để đánh giá được mức độ bệnh. Nếu bệnh ở mức nhẹ và trung bình, cha mẹ sẽ được hướng dẫn chăm sóc trẻ tại nhà.

BSCK II Nguyễn Tiến Tôn – GĐ CDC Bắc Kạn cảnh báo, hiện thời tiết đang chuyển mùa tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus bệnh truyền nhiễm phát triển mạnh và gây bệnh. Đặc biệt trẻ em, sức đề kháng yếu, rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm khi giao mùa.

Đình chỉ vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện nhà báo Nguyễn Đức Hiển

Ngày 27/10, TAND tỉnh Bình Dương đã bác kháng cáo của ông Hồ Nguyên Lễ (người đại diện cho bà Nguyễn Phương Hằng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) về việc hủy quyết định đình chỉ vụ bà Phương Hằng kiện nhà báo Đức Hiển đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Xem thêm:Đình chỉ vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Nguyễn Đức Hiển

Trước đó, TAND TP Thủ Dầu Một thụ lý đơn khởi kiện của bà Phương Hằng, yêu cầu ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển) phải xin lỗi và đăng xin lỗi bà Hằng trên báo Pháp luật TPHCM; buộc ông Hiển yêu cầu Đài tiếng nói Việt Nam rút bài viết "Không thể để bà Nguyễn Phương Hằng cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng".

static-images.vnncdn.net-files-publish-2022-10-27-_cong-an-tp-hcm-chinh-thuc-thong-tin-viec-bat-ba-nguyen-phuong-hang-664(1).jpg

Xem thêm:Con trai bà Nguyễn Phương Hằng nộp 10 tỉ đồng bảo lĩnh mẹ tại ngoại, luật quy định ra sao?

Ngày 30/5, TAND TP Thủ Dầu Một đã quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trên do tòa án đã triệu tập hợp lệ ông Hồ Nguyên Lễ (người đại diện ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng) đến tòa để tham gia hòa giải, tham gia phiên họp về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ nhưng ông Lễ xin hoãn phiên hòa giải vào ngày 22/12/2021, vắng mặt không lý do vào các ngày 16/5 và 26/5.

Sau khi TAND TP Thủ Dầu Một ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, ông Hồ Nguyên Lễ đã làm đơn kháng cáo.

Xem thêm: Thái độ, ý thức quyết định việc bà Nguyễn Phương Hằng có được tại ngoại hay không

HĐXX cho rằng việc ông Hồ Nguyên Lễ vắng mặt 2 lần theo giấy triệu tập là không có lý do chính đáng. Đối với tranh chấp của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Nguyễn Đức Hiển, CQĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận điều tra và đề nghị truy tố vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại Bình Dương.

Do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn và giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm giữa bà Phương Hằng và ông Đức Hiển.

Cách hết chức vụ trong Đảng của nguyên Trưởng phòng CSHS Công an TP.HCM

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM đã thi hành kỷ luật với Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05), Công an TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Đăng Nam bị kỷ luật do vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình công tác tổ chức cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật.

Xem thêm: Nguyên Trưởng Phòng CSHS Công an TP.HCM bị cách hết chức vụ trong Đảng

Hình thức thi hành kỷ luật với Đại tá Nguyễn Đăng Nam là cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thượng tá Trần Văn Phú, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng bị thi hành kỷ luật.

Ông Phú với vai trò Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trong các năm 2019, 2020 đã thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, để cấp dưới thực hiện sai và thiếu kiểm tra, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong lãnh đạo, quản lý.

Xem thêm: Kỷ luật cảnh cáo Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM nói, trường hợp có những vi phạm khác của Thượng tá Trần Văn Phú thì sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật và Công an TP.HCM sẽ thông tin sau.

Tổng hợp