Chân dung tân ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Lý Cường

Hồ sơ - nhân vật - Ngày đăng : 09:36, 27/10/2022

Theo Tân Hoa Xã, một tương lai xán lạn đang đón chờ Bí thư Thành ủy Thượng Hải Lý Cường, sau khi ông được bầu vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc trong Đại hội 20 vừa qua.
Ông Lý Cường. Ảnh: Reuters

Ông Lý Cường sinh năm 1959 ở tỉnh Chiết Giang. Năm 1983, ông gia nhập đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo thông tin được trang Thời báo Hoàn Cầu công bố, ông có bằng cử nhân cơ giới hóa nông nghiệp, hai bằng thạc sĩ xã hội học và quản trị kinh doanh, đồng thời là nghiên cứu sinh kinh tế thế giới.

Ông Lý Cường từ năm 1983 tới năm 1996 từng lần lượt nắm một số chức vụ cấp địa phương ở tỉnh Chiết Giang. Năm 1996, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy thành phố Vĩnh Khang, kiêm ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Kim Hoa. Tới năm 2000, ông được bổ nhiệm vào vị trí Bí thư Đảng ủy kiêm Cục trưởng Quản lý hành chính về công nghiệp và thương mại tỉnh Chiết Giang. Từ năm 2002-2004, ông được đề bạt làm Bí thư Thành ủy Ôn Châu.

Ông Tập Cận Bình, ông Lý Cường (bên phải) và các thành viên Ban thường vụ Bộ Chính trị mới của Trung Quốc. Ảnh: AP

Từ năm 2005 đến năm 2011, ông Lý giữ chức Tổng Thư ký Tỉnh ủy kiêm ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chiết Giang. Từ năm 2011 tới 2016, ông Lý lần lượt được bổ nhiệm vào hai chức vụ Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật kiêm Phó bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang (2011-2013), và Tỉnh trưởng kiêm Phó bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang (2013-2016).

Trong hai năm 2016-2017, ông Lý lần lượt giữ các chức Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô, và Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh kiêm Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải kiêm ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.

Ông Lý Cường hồi tháng 7. Ảnh: Nhật báo Thượng Hải

Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời giới quan sát nhận định rằng, việc ông Lý Cường và một số quan chức khác, trong đó có Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ, được bầu vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị mới là nhằm thể hiện sự đoàn kết thống nhất trong đảng, và cũng là yếu tố cần thiết để giới lãnh đạo Trung Quốc có thể chèo lái đất nước đương đầu với những thách thức trong tương lai.