Giải cứu 171 công dân bị giam giữ, cưỡng bức lao động tại Campuchia

Nhịp sống - Ngày đăng : 18:53, 23/10/2022

Ngày 23/10, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận 171 công dân Việt Nam được giải cứu từ các casino, công ty ở Campuchia về nước.
Giải cứu 171 công dân bị giam giữ, cưỡng bức lao động tại Campuchia - 1

Trong tháng 9 và tháng 10, Tây Ninh đã tiếp nhận 3 đợt lao động người Việt được giải cứu từ Campuchia trở về nước (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang - Campuchia, nhận được nhiều thông tin kêu cứu của công dân Việt Nam đang làm việc trên địa bàn. Họ là nạn nhân của các đường dây lừa đảo đưa người sang Campuchia làm việc trong các sòng bài, cơ sở hoạt động đánh bạc trực tuyến, game online…

Để bảo hộ công dân, ngày 13/9, Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang - Campuchia, đến làm việc với Ban Giám đốc Công an tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia), đề nghị hỗ trợ giải cứu các công dân Việt Nam.

Từ ngày 11/10 đến 17/10, Công an tỉnh Oddar Meanchey tiến hành kiểm tra các công ty đánh bạc trực tuyến đóng ở thành phố Samrong (tỉnh Oddar Meanchey), phát hiện nhiều công dân Việt Nam bị giam giữ và cưỡng bức lao động, giải cứu 171 người.

Những lao động trên được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang - Campuchia phối hợp cơ quan chức năng Campuchia làm các thủ tục đưa về nước.

Ngày 22/10, 171 người này được đưa đến cửa khẩu quốc tế Xa Mát (tỉnh Tây Ninh), để bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam. Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh lập biên bản lời khai, xác minh nhân thân từng người.

Ngày 23/10, cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục đưa 171 lao động trên về lại địa phương họ đăng ký thường trú.

Trước đó, ngày 11/10, Tây Ninh tiếp nhận 78 lao động được giải cứu từ các casino, công ty ở Campuchia về nước. Trung tuần tháng 9, địa phương này cũng tiếp nhận 92 lao động về nước.

Sơn Nhung