Thời sự 24 giờ: Quân đội hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa hàng trăm ngôi mộ bị sạt lở tại Đà Nẵng, thu phí ô tô vào nội độ Hà Nội dự kiến từ 2024

Xã hội - Ngày đăng : 06:00, 19/10/2022

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu UBND huyện Hòa Vang chủ trì với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, nhanh chóng khắc phục sạt lở và hỗ trợ sửa chữa các ngôi mộ cho người dân.

Bão Nesat giảm cường độ, hướng vào Quảng Bình, Quảng Trị

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ chiều qua, vị trí tâm bão Nesat ( bão số 6 ) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông Bắc.

Xem thêm: Nhà mới xây đổ nát tan hoang sau trận mưa ngập lịch sử

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

bao-so-6-edited-1666098126990_11zon.jpg

Xem thêm: Ảnh hưởng bão số 6, một ngư dân bị sóng lớn đánh chìm tử vong

Dự báo trong 12 giờ tới, bão có khả năng suy yếu dần. Đến 16 giờ chiều nay 19/10, tâm bão cách Quảng Bình, Quảng Trị khoảng 320km về phía Đông. Thời điểm này, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông; khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam, được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Xem thêm: Tiếng khóc người phụ nữ mất cả chồng và con trong mưa ngập lịch sử

Đến 16 giờ ngày 20/10, tâm bão ở trên vùng biển Hà Tĩnh - Quảng Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Quân đội hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa hàng trăm ngôi mộ bị sạt lở tại Đà Nẵng

Liên quan đến việc hàng trăm ngôi mộ tại Nghĩa trang Hòa Sơn (Đà Nẵng) bị đất đá vùi lấp sau cơn lũ ống vào rạng sáng 15/10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, có tổng cộng có 6 điểm sạt lở lớn làm phủ lấp mặt đường giao thông và nhiều ngôi mộ tại đây.

sh-1666083493188_11zon.jpg

Xem thêm: Hơn 600 ngôi mộ bị vùi lấp trong vụ sạt lở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng

Cụ thể, ước tính có hơn 15.700 m3 đất đá bị sạt lở, phủ lấp diện tích hơn 22.000m2, vùi lấp 610 ngôi mộ (trong số này có hơn 400 mộ thai nhi).

Về nguyên nhân gây sạt lở, theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, từ chiều 14/10, do lượng mưa có cường độ quá lớn và kéo dài trong nhiều giờ, dẫn đến những điểm tụ thủy trên triền núi chứa nước lớn, gây sạt lở.

ở Xây dựng đề xuất phương án huy động lực lượng địa phương và người dân vận chuyển đất, đá ra khỏi khu vực mộ và tập kết trên đường giao thông, kết hợp hỗ trợ xếp rọ đá tại những vị trí dòng chảy chính.

Xem thêm: Người dân đau xót, bới tìm hàng trăm ngôi mộ ở Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu UBND huyện Hòa Vang chủ trì với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, nhanh chóng khắc phục sạt lở và hỗ trợ sửa chữa các ngôi mộ cho người dân.

Đồng thời, giao Ban nghĩa trang tập trung với việc liên hệ với thân nhân có phần mộ bị sạt lở để có sự phối hợp của gia đình, đồng thuận trong việc xử lý. Cùng với đó phải có phương án di dời, trách nhiệm bố trí phù hợp với gia đình và làm thêm lễ cầu siêu các mộ bị hư hại.

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tín Nghĩa

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, ngày 17-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với ba bị can, gồm:

icdn.dantri.com.vn-2022-10-18-_3094422714535299001785203859238656193490677n-1666080962792(1).jpg
Từ trái qua phải: Nguyễn Văn Hồng, Phan Thanh Vĩnh Toàn, Đỗ Tấn Điềm.

Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1964, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Nghĩa (nguyên Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch)

Phan Thanh Vĩnh Toàn, sinh năm 1983, nguyên Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Đỗ Tấn Điềm, sinh năm 1962, nguyên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Xem thêm: Bắt nguyên TGĐ Tổng công ty Tín Nghĩa: 30 năm làm sếp DN nắm giữ chục triệu m2 đất

Ngày 18-10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng VKSND tỉnh Đồng Nai tổ chức thi hành Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba người nêu trên.

Kết quả khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ một số hồ sơ, tài liệu và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.

Các bị can này được xác định giữ vai trò quan trọng trong việc cùng với đối tượng Quách Văn Đức (đã bị khởi tố bắt tạm giam) - nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, thực hiện hành vi sử dụng tài sản công trái quy định của pháp luật gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn.

Đề xuất thu phí vào nội đô Hà Nội: Chỉ có 27% người khảo sát không đồng ý

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội (Tramoc) và Trung tâm Tư vấn phát triển GTVT (Trường ĐH Giao thông vận tải) vừa báo cáo Sở GTVT Hà Nội tiến độ xây dựng Đề án “Thu phí phương tiện vào một số khu vực trên địa bàn có nguy cơ ùn tắc giao thông”.

Xem thêm: Thí điểm thu phí ô tô vào nội đô Hà Nội từ năm 2024

Theo đề án, Hà Nội dự kiến thu phí vào nội đô chia làm 3 giai đoạn và bắt đầu thí điểm năm 2024. Trong giai đoạn thí điểm, sẽ lập 15 trạm thu phí trên 9 trục đường nội đô lưu lượng giao thông lớn, có nguy cơ ùn tắc cao. Đến 30/11/2025, sẽ báo cáo tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm giai đoạn thí điểm làm cơ sở triển khai giai đoạn 2 và 3.

img-bgt-2021-thu-phi.jpg

Giai đoạn 2 (từ năm 2026 - 2030) sẽ mở rộng vùng thu phí bờ Nam sông Hồng. Cụ thể: Khu vực thu phí mở rộng có ranh giới giới hạn bởi các đường Vành đai 3 - Cầu Thanh Trì - Pháp Vân - Mai Dịch - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long - Âu Cơ - Nghi Tàm - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Vành đai 3.

Xem thêm: Nên thí điểm trước khi thực hiện diện rộng

Sau năm 2031, TP Hà Nội sẽ thực hiện giai đoạn 3, mở rộng vùng thu phí phía bờ Bắc sông Hồng. Nếu Đề án được HĐND TP thông qua, UBND TP trình báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2022. Đến năm 2024 tiến hành thí điểm, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2025 và chính thức triển khai áp dụng từ năm 2025, việc triển khai thực hiện Đề án mới phù hợp với các quy định hiện hành.

thu-phi-noi-do-1-1853.jpg

Theo đề án đơn vị tư vấn trình lần đầu, từ nay đến năm 2025, Hà Nội sẽ lập gần 100 trạm thu phí tại các tuyến đường hướng tâm, cửa ngõ để thu phí ô tô vào nội đô (phương án trước đây là 87 trạm). Mức thu phí được xác định tối thiểu 50.000 đồng và tối đa 100.000 đồng/lượt xe ô tô, thời gian áp dụng thu phí xe vào nội đô là 5h - 21h hàng ngày.

Xem thêm: Tiền đề thu phí ô tô vào nội đô là giao thông công cộng thuận tiện

Tuy nhiên, theo báo Lao Động, báo cáo của Tramoc cho thấy dựa trên kết quả sơ bộ từ 1.028 phiếu khảo sát online (tính đến ngày 10.10.2022) do đơn vị tư vấn thực hiện, có 39,7% số người ủng hộ việc thu phí; 33,2% số người ủng hộ với điều kiện kèm theo; 27,1% không ủng hộ.

Bà Trần Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Tramoc cho biết, kết quả điều tra xã hội học cho thấy, mức phí chấp nhận được của người dân là 22,3 nghìn đồng. Nếu thu phí ở mức này, sẽ có khoảng 55% người sử dụng phương tiện sẽ chấp nhận trả phí để đi lại nhanh chóng bằng các phương tiện xe ô tô 4 chỗ, số còn lại sẽ chuyển sang các phương tiện khác được miễn hoặc giảm phí.

Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ sạt lở mỏ titan Bình Thuận

Sau gần 3 ngày, lực lượng chức năng tại Bình Thuận đã hoàn tất việc tìm kiếm thi thể 4 nạn nhân trong vụ sạt lở bãi cát thải mỏ titan tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.

Thi thể cuối cùng được lực lượng tìm kiếm tìm thấy lúc 14 giờ ngày 18/10, trong tình trạng bị vùi lấp dưới bùn cát, cách hiện trường sạt lở khoảng 20m. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nam (30 tuổi, quê Bình Thuận).

Lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục nhận dạng, khám nghiệm và bàn giao thi thể anh Nam cho gia đình.

Xem thêm: Vụ sập bãi thải titan ở Bình Thuận: Lời kể của nạn nhân sống sót

nld.mediacdn.vn-thumb_w-684-291774122806476800-2022-10-18-_z3809202238636b6ddbf2bc91615e941039e2cbd064790-16660792699671732493131(1).jpg

Vụ sạt lở xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 15-10, tại khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra sự cố sạt lở cát làm tràn bùn, cát từ bãi thải đến khu vực văn phòng của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (cách khoảng 500 m). Bước đầu xác định có 4 công nhân làm việc tại hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập mỏ được cho là do việc di chuyển bãi cát hiện hữu sang vị trí khác ở độ cao khoảng 20m. Vị trí 4 công nhân bị chôn vùi nằm trong vùng mỏ bàn giao mặt bằng để thi công đường ven biển ĐT.719B.

Khi nào chính thức bán vé tàu Tết Qúy Mão?

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết hiện nay ngành đường sắt đã có kế hoạch tổ chức chạy tàu và tổ chức bán vé phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

ga-sai-gon-bat-dau-mo-ban-ve-tau-tet-tan-suu-2021-5-803.jpg

Xem thêm: Bán vé tàu Tết Quý Mão từ ngày 25/10

Theo lịch thì cao điểm nghỉ Tết từ ngày 9/1/2023 đến hết ngày 5/2/2023 (tức từ ngày 18 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão). Ngành đường sắt dự kiến từ 8h ngày 25/10 sẽ bán vé cho các tập thể đã đăng ký và bán vé cá nhân.

Vé tàu Tết được mở bán qua website: dsvn.vn; vetau.com.vn, giare.vetau.vn; tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt; qua ứng dụng ví điện tử MoMo, Vimo, ứng dụng ViettelPay, app bán vé tàu trên thiết bị di động. Hoặc qua tổng đài bán vé Sài Gòn: 19001520, Nha Trang: 0258.3822113, Đà Nẵng: 0236.3823.810, Hà Nội: 19000109….

Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé chiều về. Dịp Tết năm nay, công ty không bán chuyển đổi giường tầng 1 khoang 4 thành ghế ngồi như các năm trước.

Tổng hợp