Đoạn đường "dịch chuyển" 6m, nguy cơ sạt lở cả quả đồi

Nhịp sống - Ngày đăng : 07:13, 17/10/2022

Quốc lộ 15D đoạn qua bản La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông, Quảng Trị xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng khiến đoạn đường nhựa bị vỡ cấu trúc, nguy cơ sạt lở cả quả đồi.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, đoạn Km07+800 trên quốc lộ 15D bị sạt, lún kéo dài hơn 200m, vết lún sâu 3-5m, đẩy đoạn đường ra khỏi vị trí cũ khoảng 6m, nguy cơ sạt cả quả đồi rất cao.

Đoạn đường bị sạt đã gây ngưng trệ giao thông trên tuyến đường này. Đoàn xe container phải nối đuôi nhau chờ đợi ở cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Đoạn đường dịch chuyển 6m, nguy cơ sạt lở cả quả đồi - 1

Hàng dài xe container và xe tải phải dừng lại ở cửa khẩu Quốc tế La Lay (Ảnh: L.C).

Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài đã làm cho nhiều tuyến đường, đập tràn bị ngập nước, gây cô lập nhiều xã trên địa bàn huyện Đakrông.

Tại huyện miền núi Hướng Hóa, cầu tràn tỉnh lộ 586 đi vào khu sản xuất thuộc thôn Trùm (xã Ba Tầng) bị sạt lở dài 10m, rộng 4m. Hiện giao thông khu vực này cũng bị chia cắt.

Trước tình hình trên, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã phối hợp với địa phương hai xã A Bung, A Ngo thông báo cho người dân, cử lực lượng chốt chặn, nghiêm cấm người, phương tiện qua lại các khu vực nguy cơ sạt lở cao.

Đoạn đường dịch chuyển 6m, nguy cơ sạt lở cả quả đồi - 2

Quốc lộ 15D bị sạt, lún kéo dài gây đình trệ giao thông trên tuyến đường (Ảnh: L.C).

Ngay trong đêm 15/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức di dời 42 hộ/335 nhân khẩu và cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan La Lay đến nơi tránh trú an toàn.

Nhận định tình hình thiên tai nguy hiểm, toàn tỉnh Quảng Trị đã di dời hơn 1.200 hộ dân với hơn 3.800 nhân khẩu tới nơi tránh trú an toàn.

24 giờ qua, tỉnh Quảng Trị mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 13h ngày 14/10 đến 13h ngày 15/10 phổ biến đạt 100-200mm, một số nơi cao hơn như: A Bung 382 mm, Ba Nang 316mm...

Tiến Thành