Hương hoa sữa nồng nặc có thể gây chóng mặt, buồn nôn

Tin Y tế - Ngày đăng : 11:40, 16/10/2022

Cứ mỗi độ thu về lại mang theo hương hoa sữa, len lỏi khắp các ngõ ngách, phố phường Hà Nội. Loài hoa với vẻ đẹp dung dị, mộc mạc vậy mà giờ đây lại trở thành “cực hình” đối với nhiều người bởi mùi hương quá đỗi nồng nặc.

Những ngày tháng 10, khi những cơn gió thu se lạnh tràn về cũng là lúc mùi hoa sữa nồng nàn da diết ngập tràn trên những con phố Hà Nội.

Đi dọc trên những tuyến phố lớn như Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Du, Quang Trung,… không khó để bắt gặp những hàng cây hoa sữa lớn nhỏ, nối đuôi nhau tạo thành hàng trắng xoá.

Đã từ lâu, hoa sữa dường như trở thành một đặc sản không thể thiếu của thu Hà Nội. Nồng nàn và gây nhớ thương. Thế nhưng không phải ai cũng “yêu thương” nổi loài hoa này.

“Cơ quan tôi ở phố Nguyễn Chí Thanh. Thời gian này mỗi lần đi làm với tôi thực sự khốn khổ. Bởi mỗi lần đi qua con đường nồng nàn mùi hoa sữa này là tôi bắt đầu khó thở, nhức đầu vì mùi hương quá nồng nặc.

Có một đoạn đường ngắn thôi mà hôm nào yếu người là tôi chảy cả nước mắt, sống mũi cay cay. Chưa kể những hôm tan tầm tắc đường phải đứng đợi dưới những tán cây hoa sữa, với tôi không khác nào cực hình” - Chị Lan Anh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Ảnh: LĐO
Cây hoa sữa xuất hiện trên nhiều con phố ở Hà Nội. Ảnh: LĐO

Tương tự chị Lan Anh, anh Tiến Đạt (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng cảm thấy khổ sở vì mùi hoa sữa nồng nặc:

“Hồi nhỏ nghe cô Hồng Nhung ca "Hà Nội mùa thu, mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió" thấy lãng mạn quá trời quá đất, chỉ ước được đi Hà Nội vào thu để ngắm hoa sữa. Giờ được trải nghiệm thật lại thấy sợ.

Một bông hoa sữa có thể thơm thật nhưng nhiều bông, nhiều cây khiến tôi muốn tụt huyết áp. Có hôm đeo 2 cái khẩu trang ra ngoài vẫn thấy chóng mặt, buồn nôn.

Phố Nguyễn Khánh Toàn nơi tôi ở trồng rất nhiều cây hoa sữa. Mỗi lần đi làm về tôi chỉ nhanh đóng kín cửa phòng để mùi hoa sữa không bay vào” - anh Đạt chia sẻ.

Đa phần, những người không thích hoa sữa đều cho rằng, do mùi hoa sữa quá nồng nặc dễ gây cho họ cảm giác chóng mặt, nhức đầu, choáng váng, buồn nôn,...

Theo lương y Vũ Quốc Trung - Hội Đông y Hà Nội, cây hoa sữa không có độc tính, phát triển nhanh, thân nhựa, trồng khoảng 5 năm ra hoa.

Mùa ra hoa nở rộ nhất từ tháng 9 và kéo dài đến tháng 11 dương lịch hàng năm. Nếu trồng ít và thưa thì hoa sữa phát ra mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu.

Tuy nhiên, nếu trồng mật độ dày tại một khu vực, hoa sữa sẽ có mùi nồng nặc, nếu hít phải nhiều dễ gây cảm giác choáng váng, mệt mỏi, khó thở.

Hoa và quả của cây hoa sữa có nhiều lông, mùi đậm đặc sẽ phát tán trong không khí dẫn đến làm giảm lượng oxy, dễ gây dị ứng đối với những người có cơ địa dị ứng.

Đối với những người bị bệnh như viêm phế quản, hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm mũi theo mùa, nếu hít mùi hoa sữa nhiều thì tình trạng bệnh sẽ nặng hơn.

Phấn hoa sữa dễ làm người già, trẻ nhỏ viêm mũi dị ứng, viêm phế quản. Những người có tiền sử hen suyễn, viêm xoang thì càng bị dai dẳng hơn.

Kim Nhung